Gia Lai đảm bảo công tác khám-chữa bệnh và phòng-chống dịch dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm đáp ứng nhiệm vụ khám-chữa bệnh, cấp cứu trong dịp Tết, các bệnh viện, Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bố trí quân số ứng trực 24/24 giờ, đảm bảo khám-chữa bệnh, điều trị cho bệnh nhân trong mọi tình huống và sẵn sàng, kịp thời trong công tác phòng-chống dịch.
 

Sẵn sàng khám, cấp cứu bệnh nhân 

Sáng 31-1 (29 Tết), Khoa Hồi sức-Cấp cứu (Bệnh viện Quân y 211) vẫn còn gần 10 bệnh nhân đang điều trị. Đây đều là những bệnh nhân nặng, phải nằm lại điều trị trong dịp Tết. Bác sĩ Lê Quyết Thắng-Trưởng Khoa Hồi sức-Cấp cứu (Bệnh viện Quân y 211) cho biết: Dịp Tết hàng năm, số bệnh nhân vào viện cấp cứu do tai nạn giao thông và một số tai nạn khác có chiều hướng tăng. Vì vậy, các y-bác sĩ, nhân viên y tế luôn thường trực sẵn sàng, đảm bảo khám-chữa bệnh, cấp cứu kịp thời cho người bệnh.

Bác sĩ Lê Quyết Thắng- Trưởng Khoa Hồi sức- Cấp cứu (Bệnh viện Quân y 211) thăm khám cho bệnh nhân nằm điều trị tại khoa. Ảnh: Như Nguyện
Bác sĩ Lê Quyết Thắng-Trưởng Khoa Hồi sức-Cấp cứu (Bệnh viện Quân y 211) thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện


Theo bác sĩ Thắng, năm nay, tình hình dịch Covid-19 phức tạp nên quân số của Khoa Hồi sức-Cấp cứu phải phân tán một phần phục vụ công tác phòng-chống dịch, còn lại ứng trực khám-chữa bệnh điều trị tại viện. Vì vậy, công việc sẽ rất bận rộn. “Tuy nhiên, chúng tôi đã có kế hoạch chuẩn bị về nhân lực, các điều kiện cần thiết như thuốc men, vật tư, hóa chất đảm bảo cấp cứu, thu dung điều trị cho người dân trên địa bàn; sẵn sàng tinh thần đón Tết tại bệnh viện, ứng trực cấp cứu, khám-chữa bệnh mọi thời điểm trong dịp Tết nói riêng và các thời điểm khác nói chung. Mong muốn của các bác sĩ, nhân viên y tế là làm thế nào để bệnh nhân được điều trị một cách tốt nhất, mau chóng mạnh khỏe trở về với gia đình”-bác sĩ Thắng nói.

Chăm sóc chồng nằm điều trị tại Khoa Hồi sức-Cấp cứu, chị Lê Thị Dung (xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) chia sẻ: “Chồng tôi bị tai nạn nằm điều trị tại Khoa Hồi sức-Cấp cứu nhiều ngày qua. Những ngày cận Tết, ai cũng bận rộn nhưng các bác sĩ tại đây vẫn làm việc không ngơi nghỉ, chăm sóc bệnh nhân rất tận tình, chu đáo. Tôi rất cảm kích và biết ơn”.

 

Bác sĩ đo SpO2 cho bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 3. Ảnh: Như Nguyện
Bác sĩ đo SpO2 cho bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 3. Ảnh: Như Nguyện


Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ngoài nhiệm vụ khám, cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân vào viện, đơn vị còn là nơi tiếp nhận các bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên. Bác sĩ Phạm Bá Mỹ-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh-nhấn mạnh: “Nhằm đảm bảo công tác khám-chữa bệnh, cấp cứu cho bệnh nhân trong dịp Tết, bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ về thuốc men, máu, vật tư, hóa chất… cũng như phân công lịch trực 24/24 giờ ở tất cả bộ phận lãnh đạo, hành chính, chuyên môn, bảo vệ. Đến sáng 31-1, bệnh viện còn 232 bệnh nhân nằm điều trị trong dịp Tết. Mỗi bệnh nhân sẽ được tỉnh hỗ trợ 50 ngàn đồng/ngày trong 3 ngày Tết.

Đảm bảo công tác phòng-chống dịch

Ngoài khám-chữa bệnh thông thường, Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) còn là nơi điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 nặng của tỉnh. Hiện có 13 bệnh nhân Covid-19 nặng đang nằm điều trị tại đây. “Do đặc thù của phòng-chống dịch nên các bác sĩ, nhân viên y tế sẽ phải thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt, đón Tết tại bệnh viện, không về nhà. Tết đến là thời điểm mọi người sum vầy bên gia đình nhưng đối với các bác sĩ, nhân viên y tế thì hầu như không có ngày Tết trọn vẹn. Mọi người cũng đã chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng làm việc vì sức khỏe cộng đồng”-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho hay.

Các bác sĩ, nhân viên y tế sẵn sàng ứng trực cấp cứu 24/24 giờ và đảm bảo công tác phòng-chống dịch dịp Tết. Ảnh: Như Nguyện
Các bác sĩ, nhân viên y tế sẵn sàng ứng trực cấp cứu 24/24 giờ và đảm bảo công tác phòng-chống dịch dịp Tết. Ảnh: Như Nguyện



Theo bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế, Phó Trưởng ban phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, Sở đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, chủ động phân công lịch trực đảm bảo thường trực cấp cứu, khám-chữa bệnh cho người dân trước, trong và sau Tết. Công tác phòng-chống dịch cũng được đặt lên hàng đầu. Ngày 27-1, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND về phòng-chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Trong đó, mục tiêu cụ thể nhằm duy trì công tác phòng-chống dịch Covid-19, giám sát chặt chẽ trong cộng đồng và khu vực cửa khẩu, biên giới. Phát hiện sớm, xử lý kịp thời một số bệnh truyền nhiễm thường gặp mùa đông-xuân nhằm giảm số mắc và tử vong. Đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt trên 95% quy mô xã, phường, thị trấn; tiêm chủng các loại vắc xin khác trong tiêm chủng mở rộng và dịch vụ đạt tỷ lệ cao theo kế hoạch của chương trình…
 

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

null