Gia Lai: 75 dự án tham gia Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học lần thứ 10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 12-1, tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã khai mạc Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học lần thứ 10, năm học 2023-2024.

Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Sở GD-ĐT, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh Đoàn; đại diện các trường: Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), Đại học Khoa học Huế, Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Đại học Quy Nhơn, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở GD-ĐT, phòng GD-ĐT các địa phương và các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định phát biểu khai mạc cuộc thi. Ảnh: Mộc Trà
Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định phát biểu khai mạc cuộc thi. Ảnh: Mộc Trà

Cuộc thi năm nay có 147 học sinh thuộc 30 trường THPT và 10 phòng GD-ĐT tham gia “tranh tài” với 75 dự án (26 học sinh là người dân tộc thiểu số); 76 giáo viên hướng dẫn nghiên cứu.

Các dự án được chia thành 4 nhóm lĩnh vực gồm: Khoa học xã hội và hành vi (38 dự án); Hóa học, Hóa-Sinh, Khoa học thực vật, Vi sinh, Khoa học trái đất và môi trường, Y sinh và khoa học sức khỏe (13 dự án); Năng lượng Vật lý, Khoa học vật liệu, Kỹ thuật cơ khí, Phần mềm hệ thống (13 dự án); Rô bốt và máy thông minh, Sinh học trên máy tính và Sinh-Tin, Hệ thống nhúng (11 dự án).

Cuộc thi năm nay có 75 dự án thuộc 30 trường THPT và 10 phòng GD-ĐT tham gia “tranh tài”. Ảnh: Mộc Trà
Cuộc thi năm nay có 75 dự án thuộc 30 trường THPT và 10 phòng GD-ĐT tham gia “tranh tài”. Ảnh: Mộc Trà

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định cho hay: Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học được ngành GD-ĐT tỉnh tổ chức từ năm học 2014-2015. Qua 9 năm triển khai, phong trào nghiên cứu khoa học của học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh đã gặt hái được kết quả đáng trân trọng, có vị trí nhất định trong cả nước.

Năm nay, Ban Tổ chức cuộc thi đã có nhiều điểm mới để hoàn thiện về công tác tổ chức và đánh giá cuộc thi. Theo đó, công tác đánh giá hồ sơ dự án được chấm tập trung tại hội trường; công tác đánh giá gian trưng bày và phỏng vấn thực hiện trực tiếp tại nhà đa năng của Trường THPT chuyên Hùng Vương; đội ngũ giám khảo hoàn toàn là các nhà khoa học có trình độ cao và kinh nghiệm của 5 trường đại học: Duy Tân (Đà Nẵng), Quy Nhơn, Khoa học Huế, Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

Giám đốc Sở GD-ĐT mong muốn các nhà khoa học dành hết tâm huyết chuyên môn và sự nhiệt tình trong công tác để đánh giá chính xác, khách quan, công bằng đối với tất cả các dự án dự thi; lựa chọn chính xác những dự án xuất sắc để Ban tổ chức trao giải, đồng thời chọn ra 2 dự án xuất sắc nhất để tham dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức vào tháng 3-2024.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Bá Công (thứ 5 từ trái sang) trao cờ lưu niệm cho các đơn vị có dự án tham gia cuộc thi. Ảnh: Mộc Trà
Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Bá Công (thứ 5 từ trái sang) trao cờ lưu niệm cho các đơn vị có dự án tham gia cuộc thi. Ảnh: Mộc Trà

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị phối hợp, hỗ trợ, tài trợ tổ chức cuộc thi và những đơn vị có học sinh tham gia cuộc thi năm nay.

Được biết, cuộc thi lần này tiếp tục khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống; triển khai hiệu quả giáo dục tích hợp Khoa học-Công nghệ-Kỹ thuật-Toán; qua đó, phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, đẩy mạnh giáo dục STEM và tạo nền tảng cho những hoạt động khởi nghiệp trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

(GLO) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp

(GLO)- Tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp (giấy) từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số xuống còn 5 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

null