Gia Lai: 26 cá nhân nhận kỷ niệm chương của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 28-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 6, khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024) nhằm tổng kết công tác Mặt trận năm 2021, xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022; bàn bạc, thống nhất một số nội dung thuộc thẩm quyền. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 16 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng 2 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X.


Năm 2021, hoạt động của MTTQ và tổ chức thành viên các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”. Cụ thể, MTTQ các cấp đã vận động người dân hiến 48.149 m2 đất, ủng hộ trên 31 tỷ đồng và tham gia gần 60 ngàn ngày công lao động để chung sức xây dựng nông thôn mới; xây dựng mới 277 mô hình, nhân rộng 82 mô hình với 13.356 hộ tham gia. Các chương trình giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận các cấp tiếp tục được triển khai thực hiện.

Trong năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận hơn 29 tỷ đồng, trong đó, đã phân bổ trên 10 tỷ đồng cùng nhiều hàng hóa thiết yếu khác cho công tác phòng-chống dịch; Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã huy động được trên 9,5 tỷ đồng, triển khai xây dựng, sửa chữa 220 nhà và hỗ trợ sản xuất, khám bệnh, chăm lo cho hộ nghèo... Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức 17 chuyến xe chở 400 tấn hàng hóa thiết yếu hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai đang gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Đối với việc học tập thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (giai đoạn 2016-2021), Mặt trận các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc và hàng năm đều tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả. Từ năm 2016 đến nay, MTTQ và tổ chức chính trị-xã hội các cấp đã tổ chức tuyên tuyền trên 6.500 buổi về nội dung thư Bác dưới nhiều hình thức. Qua học tập thư Bác, tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển được phát huy, nhân rộng; ngày càng có nhiều mô hình kinh tế liên kết giữa hộ người Kinh với hộ dân tộc thiểu số phát huy hiệu quả.

 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông báo tình hình phát triển KT-XH, QP-AN trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Anh Huy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thông báo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Anh Huy


Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã thông báo về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của tỉnh. Đồng thời bày tỏ mong muốn trong chương trình hành động năm 2022, MTTQ các cấp tiếp tục quan tâm đến công tác rà soát, hỗ trợ giảm nghèo; công tác giám sát, phản biện xã hội chú trọng đến các chính sách liên quan đến giáo dục, y tế và hỗ trợ lao động sau khi hết hợp đồng làm việc tại nước ngoài.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm đề nghị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, bám sát vào những nội dung mà Nghị quyết hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 6, khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024) đã thông qua. Đồng thời, tổ chức tốt công tác tiếp nhận, phân bổ nguồn lực ủng hộ phòng-chống dịch và tham gia ủng hộ Quỹ vắc xin phòng-chống dịch Covid-19; kịp thời hỗ trợ đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các giải pháp nhằm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, nhất là những người chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, đối thoại năm 2022 gắn với phát huy vai trò giám sát trong hoạt động cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao kỷ niệm chương cho các cá nhân. Ảnh: Anh Huy
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm trao kỷ niệm chương cho các cá nhân. Ảnh: Anh Huy



Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm nhấn mạnh, trước mắt, MTTQ và tổ chức thành viên các cấp tập trung phối hợp với địa phương rà soát, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn… đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần an toàn, đầm ấm.

Dịp này, 26 cá nhân vinh dự nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng cờ thi đua cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang có thành tích dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2021 và bằng khen cho 39 tập thể, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021.

 

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null