Đức Cơ vùng kinh tế động lực phía Tây trong tương lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kết thúc năm 2024, huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Sự đổi thay mạnh mẽ trên vùng đất biên giới đã mở ra một tương lai tươi sáng.

Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Đức Cơ có sự bứt phá về phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh trong năm 2025.

Kinh tế chuyển biến tích cực

Theo ông Trần Ngọc Phận-Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ: Năm 2024, kinh tế của huyện tiếp tục có những chuyển biến theo hướng tích cực; các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết kịp thời; quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành là 8.040 tỷ đồng, đạt 111,9% kế hoạch, tăng 854,4 tỷ đồng so với năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/năm, tăng 7 triệu đồng so với năm 2023.

Năm 2024, toàn huyện gieo trồng được hơn 37.780 ha cây trồng các loại, đạt 101,3% kế hoạch, tăng 1.432,4 ha so với năm 2023. Cụ thể, vụ Đông Xuân 2023-2024, người dân gieo trồng 548,9 ha cây trồng các loại, đạt 133,9% kế hoạch, đạt 97,8% so với cùng kỳ năm trước. Còn vụ mùa 2024, tổng diện tích gieo trồng là 3.553,7 ha cây trồng các loại, đạt 120,9% kế hoạch, tăng 358,53 ha so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến ngày 30-11-2024, bà con nông dân đã thu hoạch được 2.157,34 ha cây trồng các loại, đạt 68% diện tích gieo trồng trong vụ mùa 2024.

dc2.jpg
Quốc môn ở Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Đ.T

Trong năm, huyện Đức Cơ triển khai ươm cà phê giống phục vụ việc tái canh và kế hoạch thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, huyện đã xây dựng được 5 mã số vùng trồng sầu riêng ở các xã: Ia Nan, Ia Krêl, Ia Kla, Ia Lang, Ia Din trên diện tích 159,9 ha.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 3 sản phẩm sầu riêng, yến sào và heo Broong được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận.

Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án cải tạo và nâng cao giá trị cây điều cũng đang được triển khai thực hiện.

Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc của huyện là 24.663 con, đạt 120,84% kế hoạch, tăng 13,47% so với năm 2023. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 100 ha, đạt 147,06% kế hoạch, tăng 17,65% so với năm 2023.

Hiện trên địa bàn huyện có 253 nhà nuôi chim yến. Nghề nuôi chim yến lấy tổ đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2024, 3 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Ia Dom, Ia Krêl, Ia Nan đạt thêm 2 tiêu chí mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

Cũng trong năm 2024, 6 thôn, làng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Mook Đen 1, Bi (xã Ia Dom), Triêl (xã Ia Pnôn), Ia Tang (xã Ia Kla), Nú (xã Ia Nan), Ia Lâm Tôk (xã Ia Krêl).

Tính đến nay, tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh có 40 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 643,87 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện ước đạt 319,1 tỷ đồng, đạt 49,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Các dự án chủ yếu hoạt động thương mại, dịch vụ, kinh doanh kho bãi.

Năm 2024, tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đạt 176,641 triệu USD, tăng 59,622% so với năm 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 52,754 triệu USD, tăng 6,61% so với năm 2023; nhập khẩu đạt 123,886 triệu USD, tăng 102,491% so với năm 2023.

Các doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh nộp ngân sách nhà nước 5,715 tỷ đồng, tăng 23,81% so với năm 2023.

Công tác cải cách hành chính cũng đã đạt được những kết quả khả quan. Năm 2023, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của Đức Cơ đứng thứ 1/17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, tăng 8 bậc so với năm 2022.

Giữ vững an ninh biên giới

Năm 2024, tình hình an ninh biên giới cơ bản được bảo đảm, không phát hiện vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. 3 đồn Biên phòng trên địa bàn đã phối hợp với UBND các xã biên giới tổ chức thăm hỏi, chúc Tết chính quyền, các lực lượng Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền nước bạn và tăng cường trao đổi, nắm thông tin địa bàn để thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tương đối ổn định.

Công an huyện đã tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng-chống trốn, xâm nhập, xuất-nhập cảnh trái phép; tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng thanh-thiếu niên hư, thường xuyên gọi hỏi, răn đe những đối tượng này, tổ chức ký cam kết và đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn kiên quyết không để xảy ra hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”.

Lực lượng Công an cũng đã triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Trong năm 2024, trên địa bàn huyện xảy ra 57 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 15 vụ so với năm 2023; xảy ra 7 vụ phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, giảm 5 vụ so với năm 2023.

dc1.jpg
Một góc thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ. Ảnh: T.D

Đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương, các lực lượng đã nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; duy trì công tác trực, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên thực hiện việc giao ban quy chế phối hợp; thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn, thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, an ninh biên giới.

Huyện cũng đã tổ chức thành công hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân năm 2024 với 218 chỉ tiêu, đạt 100%.

Ở lĩnh vực văn hóa-xã hội, huyện đã tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT với tỷ lệ thí sinh đỗ là 97,92%, tăng 0,27% so với năm 2023. Tỷ lệ trẻ đi học đúng độ tuổi đạt 94%, trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo đạt 93%.

Huyện cũng đã công nhận 10 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ năm 2023.

Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2023-2024, huyện Đức Cơ cử 50 học sinh tham gia. Kết quả, có 31 học sinh đạt giải gồm: 1 giải nhất, 6 giải nhì, 6 giải ba, 18 giải khuyến khích.

Công tác khám-chữa bệnh cho người dân được chú trọng. Trong năm, tổng số bệnh nhân đến khám-chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện là 47.452 lượt.

Trên địa bàn không có dịch bệnh ở người bùng phát và không xảy ra các trường hợp ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Huyện cũng được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp huyện.

Năm 2024, huyện cũng phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm”.

Thông qua hoạt động này đã góp phần bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của người dân tộc thiểu số trên địa bàn và thu hút khách du lịch.

Trao đổi với P.V, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ nhấn mạnh: Năm 2025, huyện phấn đấu hoàn thành 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Trong đó, huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; quan tâm giới thiệu và quảng bá các sản phẩm OCOP hiện có.

Đồng thời, quan tâm đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo giải ngân đúng tiến độ đề ra, đặc biệt là trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn sự nghiệp.

Cùng với đó, huyện đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, hạn chế tối đa các khiếu nại, kiến nghị của người dân về hoạt động của các cơ quan, đơn vị; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, du lịch; nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo và khám-chữa bệnh; bảo đảm quốc phòng-an ninh, ổn định chính trị xã hội và an toàn, an ninh trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Người chắp cánh cho phong trào Pickleball phố núi Pleiku

Người chắp cánh cho phong trào Pickleball phố núi Pleiku

(GLO)- Cùng với sự phát triển như vũ bão của phong trào Pickleball, việc livestream, quảng bá hình ảnh là nhu cầu thiết yếu của các “Pick thủ”. Nắm bắt xu hướng ấy, anh Nguyễn Văn Tường (SN 1990, tổ 3, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đã xây dựng kênh truyền thông chuyên quảng bá môn thể thao này.

Làng Al nuôi cá gây quỹ xây dựng nông thôn mới

Làng Al nuôi cá gây quỹ xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Tận dụng nguồn nước dồi dào từ lòng hồ Ia Mơ Nông, người dân làng Al (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình nuôi cá nước ngọt để gây quỹ. Mô hình không chỉ góp phần thắt chặt tình đoàn kết buôn làng mà còn tạo nguồn kinh phí để xây dựng nông thôn mới.

Chư Sê: Khởi công “Nhà nhân ái” cho nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo

Chư Sê: Khởi công “Nhà nhân ái” cho nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo

(GLO)-Ngày 7-6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm Dioxin Cộng hòa Pháp, Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ, Công ty TNHH Phát triển cộng đồng Bảo vệ Tương lai TP. Hồ Chí Minh khởi công 2 căn “Nhà nhân ái” tại làng Ring (xã Hbông).

Chuyện cơm gạo thời bao cấp

Chuyện cơm gạo thời bao cấp

(GLO)- Mấy tháng nay, trên các phương tiện truyền thông đưa tin gạo giả được tung ra thị trường, cạnh tranh không lành mạnh với nông dân và người làm ăn chân chính, đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng và làm mất lòng tin của cộng đồng.

"Hành trình xanh" trên núi Chư Nâm

"Hành trình xanh" trên núi Chư Nâm

(GLO)- Nhiều năm qua, khi những cơn mưa đầu mùa tưới tắm mặt đất và cây cỏ cũng là lúc họa sĩ Đinh Việt Thanh-giáo viên Mỹ thuật Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) lại cùng những người bạn đồng hành lên núi Chư Nâm trồng cây.

null