Đưa đặc sản địa phương vào giỏ quà tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thị trường giỏ quà, hộp quà tết năm nay ghi nhận sự vào cuộc chủ động của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất. Xu hướng chung là giỏ quà, hộp quà được thiết kế dựa trên tiêu chí thiết thực, sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và mang đậm bản sắc địa phương.

Từ khâu chọn lựa sản phẩm đến thiết kế bao bì cho giỏ quà tết, các đơn vị đều tính toán kỹ lưỡng nhằm gia tăng giá trị quà biếu, đồng thời mở rộng đầu ra ổn định cho nông sản và đặc sản địa phương.

Đề cao chất lượng, tính thiết thực

Là một trong những đơn vị sớm khởi động mùa quà tết năm nay, Công ty TNHH Dược thảo LiLa (phường An Bình) giới thiệu bộ quà tặng với định hướng kết hợp sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược cùng đặc sản tiêu biểu của địa phương.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Công ty, mỗi set quà được xây dựng hài hòa giữa trà thảo dược, hạt dinh dưỡng, trái cây sấy tự nhiên và các sản phẩm giá trị như đông trùng hạ thảo, yến tổ tinh chế, rượu ngâm thảo dược… Tất cả đều có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên sản phẩm OCOP địa phương, được đóng gói đạt chuẩn, phù hợp cho nhiều đối tượng biếu tặng.

Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm nông sản, thực phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh (phường Quy Nhơn) chuẩn bị đa dạng mẫu hộp quà tết phục vụ khách hàng. Ảnh: Hồng Thương
Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm nông sản, thực phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh (phường Quy Nhơn) chuẩn bị đa dạng mẫu hộp quà tết phục vụ khách hàng. Ảnh: Hồng Thương

“Đây là năm thứ 3 chúng tôi triển khai dòng sản phẩm quà biếu tết nên nắm bắt khá rõ thị hiếu người tiêu dùng. Hộp quà tết không chỉ là câu chuyện bán hàng theo mùa vụ mà còn là công cụ xây dựng thương hiệu dài hạn. Khi sản phẩm xuất hiện trong các hộp quà biếu, khả năng tiếp cận nhóm khách hàng mới tăng lên đáng kể, tạo dư địa mở rộng thị trường sau tết” - bà Trang chia sẻ.

Cùng quan điểm, bà Phạm Thị Bình - chủ Cơ sở Trà Nam Phúc (xã Ia Pia) - cho biết, để phục vụ nhu cầu quà biếu dịp tết, cơ sở đã ưu tiên lựa chọn các sản phẩm đặc trưng của địa phương như bột ngũ cốc, hạt điều, hạt mắc ca, khô gà, bò khô, cà phê…

Nhằm chủ động nguồn hàng và giữ giá ổn định, cơ sở đã đặt hàng các nhà sản xuất tại địa phương từ rất sớm. Cơ sở cung ứng khoảng 500 giỏ quà với mức giá từ 500 nghìn đồng-1,5 triệu đồng/giỏ, phù hợp nhiều phân khúc khách hàng.

Theo ghi nhận, nhu cầu đặt hàng giỏ quà tết hiện đã tăng nhẹ và sẽ sôi động hơn trong khoảng một tuần tới. Nếu như trước đây, giỏ quà tết thường sử dụng bánh kẹo nhập khẩu, rượu ngoại hay rượu vang với mẫu mã bắt mắt thì vài năm trở lại đây, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên giỏ quà, hộp quà sử dụng sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương. Đây là những món quà chứa đựng giá trị sử dụng, câu chuyện văn hóa và niềm tin về chất lượng.

Lan tỏa giá trị đặc sản địa phương

Tại Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm nông sản, thực phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh (phường Quy Nhơn), không khí chuẩn bị cho mùa quà tết cũng diễn ra sôi động. Bà Trương Thị Xuân Hòa - Quản lý cửa hàng - cho biết: Thay vì bán lẻ từng sản phẩm, đơn vị chủ động liên kết với các nhà phân phối để xây dựng giỏ quà OCOP kết hợp nhiều đặc sản địa phương. Cách làm này vừa tăng giá trị đơn hàng, vừa quảng bá thương hiệu hiệu quả, đồng thời tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Sản xuất trà hoa cúc tại Công ty TNHH Dược thảo LiLa (phường An Bình). Ảnh: V.T
Sản xuất trà hoa cúc tại Công ty TNHH Dược thảo LiLa (phường An Bình). Ảnh: V.T

Theo bà Hòa, hiện sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP của tỉnh khá phong phú, từ sản vật vùng cao đến đặc sản vùng biển, không chỉ đa dạng về chủng loại mà còn được nâng tầm về chất lượng, mẫu mã.

Cửa hàng đang thiết kế nhiều mẫu giỏ quà, hộp quà với mức giá từ 300 nghìn đồng - 2 triệu đồng/giỏ, ưu tiên các sản phẩm như mật ong An Lão, bánh tráng, bò khô, cà phê, hạt mắc ca, hạt điều, trà gừng, atisô đỏ, măng khô, đông trùng hạ thảo, rượu vang khoai lang, nước mắm Đề Gi…

Toàn tỉnh hiện có 1.018 sản phẩm OCOP, trong đó, 884 sản phẩm đạt 3 sao, 127 sản phẩm đạt 4 sao và 7 sản phẩm đạt 5 sao. Đây là nguồn hàng dồi dào, đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu quà biếu dịp tết cả về số lượng lẫn chất lượng. Đáng chú ý, các sản phẩm OCOP ngày càng được đầu tư bài bản về bao bì, mẫu mã và câu chuyện liên quan, giúp giỏ quà tết không chỉ bảo đảm giá trị sử dụng mà còn mang đậm dấu ấn văn hóa, bản sắc vùng miền.

Về phía người tiêu dùng, xu hướng chọn lựa giỏ quà tết có sản phẩm OCOP ngày càng phổ biến. Ông Trần Văn Khánh (tổ 3, phường Diên Hồng) chia sẻ: “Trước đây, tôi thường mua giỏ quà đóng sẵn để tặng khách hàng. Nhưng vài năm nay, tôi chuyển sang chọn giỏ quà sản phẩm OCOP. Giá có thể không rẻ nhưng yên tâm về chất lượng, lại là hàng đặc sản địa phương nên càng ý nghĩa”.

Bà Nguyễn Thị Bích Thu - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) - cho hay: Các sản phẩm OCOP của tỉnh như cà phê, mật ong, hạt mắc ca, hạt điều, trái cây sấy, bánh ngũ cốc, bò khô, trà thảo mộc, nước mắm, hải sản chế biến, dược liệu chế biến… đã có chỗ đứng trên thị trường và phù hợp với nhu cầu tiêu dùng, biếu tặng dịp tết.

Việc đưa sản phẩm OCOP vào giỏ quà tết không chỉ giúp các chủ thể gia tăng doanh thu ngắn hạn mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa, nâng cao giá trị đặc sản địa phương, cải thiện sinh kế người dân và củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào hàng Việt.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh

(GLO)- Gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất của nông dân Gia Lai. Từ các mô hình cà phê, chanh dây đến hợp tác xã, tổ liên kết, nông nghiệp xanh dần hình thành trên nền tảng giảm hóa chất, cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản.

Gia Lai: Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

(GLO)- Theo Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thú y cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

(GLO)- Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, Gia Lai đang đẩy mạnh chuẩn hóa vùng trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn. Đồng thời, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại nhằm đưa nông sản tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng hiện đại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

(GLO)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Pờ Tó, Ia Pa và Kông Chro. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương và đại diện sở, ban, ngành của tỉnh.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

null