Du lịch Khánh Hòa về đích sớm, mong muốn đón thêm từ 1-2 triệu lượt khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong chín tháng của năm 2024, Khánh Hòa đã đón khoảng 9 triệu lượt khách lưu trú, nghỉ dưỡng, tham quan - tăng 57,9% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 100% kế hoạch cả năm nay.

Hòn Chồng, hòn Vợ ở Nha Trang thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Hòn Chồng, hòn Vợ ở Nha Trang thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Ngày 4/10, Hiệp hội Du lịch Nha Trang-Khánh Hòa tổ chức họp báo giới thiệu về sự kiện công bố du lịch Khánh Hòa đạt 9 triệu lượt du khách và phát động chương trình kích cầu với chủ đề “Du lịch Nha Trang-Khánh Hoà-đến để yêu”

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang-Khánh Hòa Phạm Minh Nhựt cho biết thời gian qua, ngành du lịch của tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh quảng bá, thu hút du khách.

Hết tháng Chín vừa qua, Khánh Hòa đã đón khoảng 9 triệu lượt khách lưu trú, nghỉ dưỡng, tham quan (tăng 57,9% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 100% kế hoạch cả năm). Trong đó, khách quốc tế đạt 3,6 triệu lượt và khách nội địa đạt 5,4 triệu lượt; tổng doanh thu du lịch chín tháng của năm 2024 ước đạt trên 44.138 tỷ đồng, tăng 61,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức thông tin về kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động, sự kiện nhằm đánh dấu, chào mừng ngành du lịch hoàn thành sớm các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2024 và phát động kích cầu du lịch những tháng cuối của năm 2024, truyền tải thông điệp du lịch Nha Trang-Khánh Hòa là điểm đến “an toàn, chất lượng, hấp dẫn và thân thiện”.

Cụ thể, tỉnh sẽ tổ chức chương trình công bố du lịch Khánh Hòa đạt 9 triệu lượt khách và phát động kích cầu du lịch chủ đề “Du lịch Nha Trang-Khánh Hòa - đến để yêu” vào tối 13/10 tại Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang.

Trong chương trình sẽ diễn ra các màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc kết hợp âm nhạc, ánh sáng, văn nghệ do các nghệ sỹ hàng đầu biểu diễn.

Có thể kể đến phần trình diễn nghệ thuật ánh sáng - Laser Mapping công bố cột mốc 9 triệu lượt khách du lịch; trình diễn Carnaval; biểu diễn DJ chuyên nghiệp cùng Hyper; trình diễn nghệ thuật với các tiết mục xuất sắc được tuyển chọn từ Cuộc thi tiếng hát ngành du lịch 2024…

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho hay từ nay đến hết năm 2024, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đón thêm từ 1-2 triệu lượt khách để đạt từ 10-11 triệu lượt khách trong năm 2024. Trong đó, ngành xác định ba tháng cuối năm là thời kỳ thấp điểm của du lịch nội địa nhưng lượng khách quốc tế sẽ được duy trì ổn định.

Để đạt được mục tiêu này, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh sẽ triển khai nhiều sản phẩm mới, kích cầu du lịch, trong đó có ưu đãi về dịch vụ lưu trú, giá vé tham quan, sử dụng các dịch vụ ăn uống.

Tỉnh tổ chức các tour mới phục vụ du khách, mở thị trường du lịch quốc tế mới, tăng cường tần suất các chuyến bay quốc tế đến, đồng thời truyền thông trên nền tảng số, mạng xã hội về sản phẩm chất lượng của địa phương; thanh tra, kiểm tra chất lượng phục vụ du khách tại một số cơ sở kinh doanh lĩnh vực du lịch, dịch vụ…

Theo Tiên Minh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Những sứ giả văn hóa tại thủ đô

Những "sứ giả văn hóa" tại thủ đô

(GLO)- Tết này, hai nhóm nghệ nhân Jrai, Bahnar của Gia Lai đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) lại một năm nữa xa nhà làm nhiệm vụ “sứ giả văn hóa”, quảng bá bản sắc đến với khách du xuân.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

Nâng cao vị thế du lịch Gia Lai

Nâng cao vị thế du lịch Gia Lai

(GLO)- Tỉnh Gia Lai được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc, kết hợp thế mạnh rừng và biển, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

Phóng tầm mắt giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, một mái nhà chênh vênh tại xã Tà Xùa, tỉnh Sơn Lan trở thành tọa độ sống ảo được săn đón nhất hiện nay. Vị trí đắc địa giúp du khách dễ dàng sở hữu bức ảnh 'chạm mây', biến nơi đây thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của những đôi chân cuồng đi.

Trải nghiệm trà đạo ở phố Núi

Trải nghiệm trà đạo ở phố núi Pleiku

(GLO)- Có một không gian lặng lẽ dành cho trà tại Tâm Việt Trà Quán (192 Nguyễn Thái Bình, phường Hội Phú). Đây là nơi hiếm hoi ở phố núi Pleiku mang đến trải nghiệm thú vị cho những người đam mê thức uống tao nhã này.

null