Đồng Nai: Khởi tố nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 8-8, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ Campuchia về Đồng Nai tiêu thụ với số lượng lớn.
Theo đó, nhóm bị can bị khởi tố, bắt giam, gồm: Võ Thị Diệu Hiền (thường gọi là Trang, 45 tuổi), Nguyễn Hoàng Vũ (29 tuổi), Lê Văn Đờn (37 tuổi, cùng trú tại tỉnh Long An); Trần Văn Ngay (20 tuổi), Nguyễn Văn Phước (28 tuổi, cùng trú tại tỉnh Tây Ninh) và Phạm Ngọc Hằng (55 tuổi, trú tại phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Cơ quan điều tra thu giữ tang vật vụ án. Ảnh nguồn Báo Đồng Nai
Cơ quan điều tra thu giữ tang vật vụ án. Ảnh nguồn Báo Đồng Nai
Trước đó, sáng 17-7-2022, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Đồng Nai) phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ liên quan và Công an TP. Biên Hòa kiểm tra cửa hàng tạp hóa Ngọc Hằng tại địa chỉ B29, Phan Chu Trinh, khu phố 1, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa. 
Qua quá trình kiểm tra phát hiện, bắt quả tang Phạm Ngọc Hằng (chủ cửa hàng) đang giao dịch mua bán thuốc lá điếu nhập lậu với Nguyễn Văn Phước, Lê Văn Đờn và Trần Văn Ngay. Theo đó, thu giữ tổng cộng 8.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet, Hero được cất giấu trong 2 ô tô 4 chỗ của Phước, Đờn, Ngay và 1.227 bao thuốc lá điếu nhập lậu mang nhãn hiệu Jet, Hero, 555, Esse, Craven A được cất giữ trong kho của cửa hàng tạp hóa.
Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định, ngày 16-7-2022, Hằng đặt mua của Hiền 850 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet, Hero nhập lậu và nhận lời giúp Hiền làm trung gian vận chuyển 1 xe thuốc lá điếu nhập lậu (số lượng 850 cây thuốc Jet và Hero) để giao cho người khác. Sau đó, Hiền liên hệ với một người (chưa rõ lai lịch) để thuê Phước, Đờn và Ngay vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. 
Rạng sáng 17-7, Phước, Ngay, Đờn điều khiển 2 ô tô 4 chỗ đến gần cửa khẩu Tho Mo (tỉnh Long An) giáp với Campuchia nhận số thuốc lá điếu nhập lậu từ một số người (chưa rõ lai lịch; quốc tịch Campuchia) rồi vận chuyển đến giao cho Hằng thì bị phát hiện, bắt giữ.
Qua điều tra, cơ quan Công an phát hiện, trước đó, Hiền có nhờ “chồng hờ” là Nguyễn Hoàng Vũ vận chuyển 700 cây thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Hero và Jet giao cho Hằng nên đã vận động Vũ ra đầu thú.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm hành vi phạm tội của từng đối tượng theo quy định pháp luật.
MINH HUỆ
 

Có thể bạn quan tâm

Dùng dao giết vợ, lãnh 7 năm tù giam.

Dùng dao giết vợ, lãnh án 7 năm tù

(GLO)- Ngày 15-12, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Trường (SN 1956, trú thôn 3, xã Đak Đoa) 7 năm tù về tội “Giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt, có tính chất côn đồ. 

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

(GLO) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm dầu gội, dầu xả và gel tắm do Công ty cổ phần Mỹ phẩm Vimac (có trụ sở tại Hà Nội) sản xuất vì không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm.

Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) tuyên truyền cho người dân về các chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo.

Điều tra nhóm người chào mời làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng ở Vĩnh Thạnh

(GLO)- Sáng 7-12, Thượng tá Đinh Văn Ngoan-Trưởng Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị xác minh vụ việc nhóm đối tượng lạ mặt vận động, chào mời người dân trên địa bàn làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng, có dấu hiệu lừa đảo.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Pa ra quân tuần tra đêm giữ bình yên thôn, làng. Ảnh: V.C

Công an Ia Pa tuần tra xuyên đêm giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Sau sáp nhập, mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã vượt khó, tăng cường tuần tra, kiểm soát xuyên đêm nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.

null