Đồng chí Võ chí Công- nhà lãnh đạo tài năng, đức độ của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cả nước ta đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (7-8)- Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

 

Lãnh đạo TW Mặt trận TQVN mừng sinh nhật đồng chí Võ Chí Công, Ảnh: TL

Tiểu sử, sự nghiệp

Đồng chí Võ Chí Công sinh ngày 7-8-1912, tại  tỉnh Quảng Nam. Do sinh trưởng trong một gia đình nhà nho yêu nước, từ nhỏ, đồng chí được giáo dục về tinh thần dân tộc, yêu nước và chịu ảnh hưởng của chí sĩ đất Quảng như: Hoàng Diệu, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng...,các phong trào đấu tranh chống thuế, đòi dân sinh, dân chủ.

Từ năm 1930 đến 1934, đồng chí tham gia hoạt động trong các phong trào thanh niên do những người Cộng sản tổ chức và năm 1935 tham gia Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 3 năm 1940, Tỉnh ủy lâm thời Quảng Nam được thành lập và đồng chí được bầu làm Bí thư. Đầu năm 1942, chính quyền thực dân Pháp khủng bố phong trào cách mạng các tỉnh miền Trung, nhiều cán bộ Xứ uỷ Trung kỳ và các tỉnh bị bắt, một số tạm chuyển vùng hoạt động.

Tháng 6 năm 1942, đồng chí được điều về làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam lần thứ 2 và tháng1 năm 1943 được bầu làm Bí thư Đảng bộ Quảng Nam mới. Tháng 10 năm 1943, đồng chí bị bắt và bị kết án tù chung thân, sau đó giảm xuống 25 năm tù giam ở nhà lao Hội An, Buôn Ma Thuột. Sau khi được trả tự do, đồng chí về Quảng Nam, được phân công vào Ban Cứu quốc Tỉnh bộ Việt Minh tỉnh, làm Trưởng ban khởi nghĩa.

Sau Cách mạng tháng Tám thành công, đồng chí được cử làm Trưởng ty Tư pháp tỉnh Quảng Nam – ĐàNẵng. Khi Pháp tái chiếm, đồng chí làm Chính trị viên Trung đoàn 93; đầu năm 1946 làm Phó ban Tổ chức cán bộ và Thanh tra Quân khu V.

Năm 1951, đồng chí làm Bí thư Ban cán sự Đông- Bắc Miên, Khu ủy viên Liên khu V. Tháng 3 năm 1952, đồng chí được cử làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam- Đà Nẵng, giữ chức vụ này đến năm 1953. Sau 1954, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Khu ủy. Năm 1960, đồng chí ra Bắc và tháng 9, được bầu làm Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Khu ủy Khu V.

Ngày 23 tháng 1 năm 1961, đồng chí được phân công làm Phó Bí thư Trung ương Cục. Năm 1962, đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTDTGP Miền Nam, đại diện của Đảng tại Mặt trận. Năm 1964, đồng chí được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, phụ trách Bí thư Khu ủy Khu V, Chính ủy Quân khu V. Năm 1975, đồng chí được cử làm Phó ban Đại diện Trung ương Đảng và Chính phủ ở miền Nam.

Sau năm 1975, đồng chí được cử giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Đến tháng 12 năm 1976, giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nông nghiệp.Từ năm 1981, đồng chí được cử làm Phó Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng. Tháng 3-1982, đồng chí được phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Từ tháng 6 năm 1986, đồng chí được phân công giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12-1986), được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Từ tháng 6 năm 1987 đến tháng 9 năm 1992 đồng chí là Chủ tịch HĐNN, Chủ tịch HĐQP nước CHXHCN Việt nam, và từ tháng 6 năm 1991 đến tháng 12 năm 1997 là cố vấn BCH TW.

Với những đóng góp của mình, đồng chí được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng năm 1992, Huy Hiệu 70 năm tuổi Đảng. 

Hoạt động kỷ niệm

Tại TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng nam ngày 6-8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo TW, tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề ” Đồng chí Võ Chí Công- Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Nam”.

Hội thảo là hoạt động ý nghĩa nhằm ôn lại cuộc đời hoat động, tôn vinh sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Chí Công. Đồng chí Phan Việt Cường -UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu, noi theo tấm gương đồng chí Võ Chí Công, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam trải qua các giai doạn lịch sử, đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước , hoàn thành thắng lợi các nhiệm vục của địa phương.

Sau 25 năm tái lập tỉnh, Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung. Quy mô nền kinh tế trên 102  nghìn tỷ đồng, tăng hơn 40 lần so với năm 1997.Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 1997-2021 đạt 9, 2%, thu nhập bình quân đầu người gấp 23 lần. Nhiều dự án lớn thu hút đầu tư, tạo động lực quan trọng cho sự phát triển.

Hội thảo có ý nghĩa nói riêng với Quảng Nam, cả nước nói chung. Với hơn 40 bài tham luận, hội thảo làm rõ hơn cuộc đời và sự nghiệp, vinh danh cống hiến , tấm gương của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, góp thêm tư liệu quý để các đơn vị, địa phương tuyên tuyền, giáo dục truyền thống cách mạng, cho thê hệ trẻ; khơi dậy khát vọng vươn lên, nêu cao lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống lịch sử- văn hóa, truyền thống yêu nước trong xây dựng và bảo vệ quê hương.

THẤT SƠN

 

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

null