Đổi thay ở Đak Tơ Ve

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Xã Đak Tơ Ve (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, củng cố hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020).
QUAN TÂM ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN
Ông Cao Phi Văn-Chủ tịch UBND xã Đak Tơ Ve-cho hay: “Thời gian qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã đã đẩy mạnh hướng dẫn người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, cải tạo vườn tạp, hỗ trợ bà con tái canh cà phê giống mới, năng suất cao hơn”.
Ông A Yưih (làng Hde) phấn khởi cho biết: “Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Được sự quan tâm của địa phương hỗ trợ các mặt hàng chính sách, được cấp bò giống và hỗ trợ làm chuồng nuôi nhốt, vay vốn đầu tư sản xuất, đến nay gia đình đã vươn lên thoát nghèo. Hiện gia đình tập trung sản xuất lúa, mì, bời lời, chăn nuôi một số gia súc, gia cầm, cuộc sống đã ổn định”.
Đổi thay ở Đak Tơ Ve (GLO)- Xã Đak Tơ Ve (huyện Chư Păh) đã thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, củng cố hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020). QUAN TÂM ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN Ông Cao Phi Văn-Chủ tịch UBND xã Đak Tơ Ve-cho hay: “Thời gian qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã đã đẩy mạnh hướng dẫn người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, cải tạo vườn tạp, hỗ trợ bà con tái canh cà phê giống mới, năng suất cao hơn”. Ông A Yưih (làng Hde) phấn khởi cho biết: “Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Được sự quan tâm của địa phương hỗ trợ các mặt hàng chính sách, được cấp bò giống và hỗ trợ làm chuồng nuôi nhốt, vay vốn đầu tư sản xuất, đến nay gia đình đã vươn lên thoát nghèo. Hiện gia đình tập trung sản xuất lúa, mì, bời lời, chăn nuôi một số gia súc, gia cầm, cuộc sống đã ổn định”. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” vận động tại xã, nguồn quỹ do Ủy ban MTTQ huyện điều phối và sự tham gia đóng góp của người thân, cộng đồng, từ năm 2015 đến nay, xã đã xây dựng được 10 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với chính quyền, đoàn thể tổ chức thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Chú trọng công tác tuyên truyền giúp bà con thay đổi nhận thức, biết tiếp thu, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Các tổ chức đoàn thể đã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tín chấp cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn phát triển sản xuất. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ru A Yiêng: “Cuộc vận động này bước đầu đã làm chuyển biến về nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số, giúp các hộ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế và nâng cao đời sống. Tỷ lệ hộ nghèo của xã đến nay giảm còn hơn 17%. Đời sống của nhân dân được cải thiện, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn vùng khó”. CỦNG CỐ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ông Rơ Châm Yung-Bí thư Đảng ủy xã-cho hay: “Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng bộ xã thường xuyên quan tâm xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, kiện toàn đội ngũ bí thư chi bộ và trưởng thôn, quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 9 quần chúng ưu tú vào Đảng. Đến nay, Đảng bộ xã có 70 đảng viên sinh hoạt tại 9 chi bộ, 100% thôn, làng có tổ chức Đảng, có 2 chi bộ có chi ủy, 2/5 thôn, làng có trưởng thôn là đảng viên kiêm bí thư chi bộ. Hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên”. Mặt khác, Đảng ủy xã đã kiện toàn Khối dân vận xã, phân công thành viên phụ trách địa bàn thôn làng, lấy lực lượng cán bộ đoàn thể chính trị xã hội làm nòng cốt tham gia công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên cùng ngành chức năng tuyên truyền phát động quần chúng tại các thôn làng tự quản trong giữ gìn an ninh trật tự và tham gia bảo vệ rừng, không chặt phá rừng làm rẫy… Với đặc thù là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Tơ Ve thường xuyên triển khai các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động trên địa bàn. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ già làng, trưởng thôn và người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, trong đồng bào dân tộc thiểu số và các tôn giáo tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn. Trao đổi với P.V, ông H’Nhơm-già làng Mor-phấn khởi cho biết: “Mình sẽ gương mẫu và tích cực tuyên truyền bà con chấp hành chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhắc nhở đồng bào theo đạo chấp hành các quy định pháp luật về tôn giáo, sống tốt đời đẹp đạo, cảnh giác với âm mưu của địch, yên tâm lao động sản xuất để có cuộc sống ấm no, tích cực tham gia giữ vững an ninh trật tự, xây dựng quê hương buôn làng phát triển”. THANH NHẬT Một góc trung tâm xã Đak Tơ Ve (huyện Chư Păh). Ảnh: Thanh Nhật
Một góc trung tâm xã Đak Tơ Ve (huyện Chư Păh). Ảnh: Thanh Nhật 
Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” vận động tại xã, nguồn quỹ do Ủy ban MTTQ huyện điều phối và sự tham gia đóng góp của người thân, cộng đồng, từ năm 2015 đến nay, xã đã xây dựng được 10 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với chính quyền, đoàn thể tổ chức thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Chú trọng công tác tuyên truyền giúp bà con thay đổi nhận thức, biết tiếp thu, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Các tổ chức đoàn thể đã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tín chấp cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn phát triển sản xuất. 
Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ru A Yiêng: “Cuộc vận động này bước đầu đã làm chuyển biến về nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số, giúp các hộ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế và nâng cao đời sống. Tỷ lệ hộ nghèo của xã đến nay giảm còn hơn 17%. Đời sống của nhân dân được cải thiện, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn vùng khó”.
CỦNG CỐ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Ông Rơ Châm Yung-Bí thư Đảng ủy xã-cho hay: “Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng bộ xã thường xuyên quan tâm xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, kiện toàn đội ngũ bí thư chi bộ và trưởng thôn, quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 9 quần chúng ưu tú vào Đảng. Đến nay, Đảng bộ xã có 70 đảng viên sinh hoạt tại 9 chi bộ, 100% thôn, làng có tổ chức Đảng, có 2 chi bộ có chi ủy, 2/5 thôn, làng có trưởng thôn là đảng viên kiêm bí thư chi bộ. Hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên”.
Trao đổi về công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại xã Đak Tơ Ver. Ảnh: Thanh Nhật
Trao đổi về công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại xã Đak Tơ Ve. Ảnh: Thanh Nhật
Mặt khác, Đảng ủy xã đã kiện toàn Khối dân vận xã, phân công thành viên phụ trách địa bàn thôn làng, lấy lực lượng cán bộ đoàn thể chính trị xã hội làm nòng cốt tham gia công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên cùng ngành chức năng tuyên truyền phát động quần chúng tại các thôn làng tự quản trong giữ gìn an ninh trật tự và tham gia bảo vệ rừng, không chặt phá rừng làm rẫy…
Với đặc thù là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Tơ Ve thường xuyên triển khai các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động trên địa bàn. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ già làng, trưởng thôn và người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, trong đồng bào dân tộc thiểu số và các tôn giáo tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.
Trao đổi với P.V, ông H’Nhơm-già làng Mor-phấn khởi cho biết: “Mình sẽ gương mẫu và tích cực tuyên truyền bà con chấp hành chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhắc nhở đồng bào theo đạo chấp hành các quy định pháp luật về tôn giáo, sống tốt đời đẹp đạo, cảnh giác với âm mưu của địch, yên tâm lao động sản xuất để có cuộc sống ấm no, tích cực tham gia giữ vững an ninh trật tự, xây dựng quê hương buôn làng phát triển”.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null