(GLO)- Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 31-5 với chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”.
Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Phạm Trần Anh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ về các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động phòng ngừa rủi ro và xây dựng văn hóa an toàn tại doanh nghiệp.
* Thưa ông, trong bối cảnh chuyển đổi số đang định hình phương thức quản lý và sản xuất, công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ để thích ứng. Tỉnh sẽ triển khai những giải pháp nào để nâng cao hiệu quả công tác này?
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Trần Anh.
- Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ trở nên cấp thiết. Thực hiện Kế hoạch số 11562/KH-BNV ngày 4-12-2025 của Bộ Nội vụ về triển khai Tháng hành động ATVSLĐ năm 2026, tỉnh tập trung thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm.
Trước hết là đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý ATVSLĐ thông qua xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu; từng bước số hóa hồ sơ DN, người lao động, công tác huấn luyện, kiểm định. Đồng thời, ứng dụng phần mềm để theo dõi, thống kê, phân tích tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ đó cảnh báo sớm và phòng ngừa hiệu quả.
Cùng với đó, đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng đa nền tảng, tận dụng mạng xã hội, truyền thông đa phương tiện và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để người sử dụng lao động, người lao động dễ tiếp cận thông tin.
Tỉnh cũng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác ATVSLĐ thông qua tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng số cho cán bộ quản lý các cấp; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành như lao động, y tế, BHXH, CA nhằm quản lý đồng bộ, kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn.
Bên cạnh đó, khuyến khích DN đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại, ứng dụng nền tảng số và thiết bị thông minh để giám sát điều kiện làm việc, nhất là ở các ngành nghề có nguy cơ cao; kết hợp kiểm tra trực tiếp với trực tuyến để nâng cao hiệu quả quản lý.
* Một trong những thông điệp quan trọng của Tháng hành động là “không đánh đổi an toàn lấy tăng trưởng”. Tỉnh sẽ hiện thực hóa mục tiêu này như thế nào, đặc biệt đối với DN vừa và nhỏ, thưa ông?
- Bảo đảm ATVSLĐ là nhiệm vụ quan trọng, gắn chặt với phát triển KT-XH bền vững. Tỉnh xác định “không đánh đổi an toàn lấy tăng trưởng” là nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình phát triển.
Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp theo hướng vừa hỗ trợ, vừa kiểm soát. Trước hết là rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ; ban hành hướng dẫn cụ thể theo từng ngành nghề để DN dễ áp dụng với chi phí phù hợp.
Cùng với đó, tăng cường tư vấn, hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở; xây dựng bộ công cụ tự đánh giá rủi ro, mẫu kế hoạch, quy trình làm việc an toàn để DN chủ động triển khai. Ngoài ra, công tác kiểm tra được đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cảnh báo, hướng dẫn khắc phục nhưng vẫn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Đồng thời, khuyến khích DN ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, sử dụng các giải pháp số chi phí thấp trong quản lý an toàn lao động như phần mềm theo dõi huấn luyện, kiểm định, cảnh báo rủi ro; từng bước tiếp cận công nghệ phù hợp với quy mô sản xuất.
Đặc biệt, tỉnh phát huy vai trò của người lao động và tổ chức đại diện thông qua đối thoại tại nơi làm việc; khuyến khích người lao động tham gia giám sát, phản ánh nguy cơ mất an toàn, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn.
Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH CJ Vina Agri thuộc Tập đoàn CJ của Hàn Quốc, Khu công nghiệp Nhơn Hòa (phường An Nhơn Nam). Ảnh: N.TÚ
* Thưa ông, công tác phòng ngừa, kiểm soát rủi ro và xây dựng văn hóa an toàn đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người lao động. Tỉnh có kế hoạch gì để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người lao động và người sử dụng lao động?
- Ngày 8-1-2026, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 209/NQ-CP ngày 28-10-2024 của Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19-3-2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ATVSLĐ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.
Trọng tâm của kế hoạch là đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo”, ưu tiên các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao và khu vực lao động không có quan hệ lao động. Đồng thời, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, hội thi, xây dựng chuyên trang, chuyên mục; duy trì Tháng hành động về ATVSLĐ hằng năm nhằm lan tỏa văn hóa an toàn trong cộng đồng và DN.
Cùng với đó, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan báo chí trong tuyên truyền, vận động; tăng cường đối thoại, thương lượng để cải thiện điều kiện làm việc.
Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh vi phạm, yêu cầu khắc phục nguy cơ mất an toàn. Những trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xử lý nghiêm, công khai để tăng tính răn đe.
Ngoài ra, tỉnh tiếp tục huy động nguồn lực từ Nhà nước và DN, ưu tiên đầu tư cho các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; lồng ghép nội dung ATVSLĐ vào các chương trình phát triển KT-XH, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
(GLO)- Nhiều trường đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, trong đó ưu tiên nhân lực trình độ tiến sĩ. Một số trường đưa ra mức thu nhập từ 50 triệu đồng/tháng cùng nhiều chính sách hỗ trợ nghiên cứu.
(GLO)- Sau 3-5 năm làm việc ở nước ngoài, không ít lao động Việt Nam trở về nước nhưng sau đó lại tính chuyện xuất ngoại lần nữa. Một khảo sát mới cho thấy 27% lao động hồi hương được hỏi có nguyện vọng tiếp tục rời quê hương, phần lớn muốn trở lại nơi từng làm việc.
(GLO)- Không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng nghề, các lớp đào tạo nghề ngắn hạn ở Gia Lai hướng dần đến nhu cầu và điều kiện thực tế của lao động nông thôn, nhất là người đồng bào DTTS. Đào tạo nghề đang trở thành giải pháp giúp người dân tự tạo sinh kế, nâng cao thu nhập bền vững.
(GLO)- Từ ngày 1-10-2026, thời gian nghỉ thai sản của cá nhân theo quy định pháp luật được tính là thời gian công tác khi xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.
(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 371/2026/NĐ-CP quy định chi tiết việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15-11-2026.
(GLO)- Từ ngày 1-10, quy định mới giới hạn tỷ lệ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 10% trong một số trường hợp. Đáng chú ý, thời gian nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật được tính là thời gian công tác để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.
(GLO)- Học AI không chỉ hướng tới kiến thức chuyên ngành. Chương trình quốc gia về phát triển nhân lực AI nhấn mạnh khả năng ứng dụng công nghệ, phân tích dữ liệu, tự động hóa, bảo vệ dữ liệu và thích ứng với thay đổi nghề nghiệp.
(GLO)- Sự phát triển của AI đang làm thay đổi thị trường lao động nhưng đồng thời mở ra nhu cầu lớn đối với nhân lực công nghệ, kỹ thuật và những công việc đòi hỏi chuyên môn sâu, khả năng sáng tạo hoặc tương tác trực tiếp với con người.
(GLO)- Sáng 25-9, tại sân bóng thôn A Dơk Kông, UBND xã Ia Băng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai tổ chức Phiên giao dịch việc làm năm 2026.
(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.
(GLO)- Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), quy tụ hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam tham dự với 12 thí sinh, tranh tài ở 11 nghề, hướng tới nâng cao năng lực nghề nghiệp và tiếp cận những xu hướng công nghệ mới.
(GLO)- Không ít thanh niên đã có việc làm nhưng vẫn đứng ngoài hệ thống bảo hiểm xã hội (BHXH). Năm 2024, chỉ 41,4% thanh niên có việc làm tham gia BHXH, trong khi 57,5% việc làm của nhóm này thuộc khu vực phi chính thức.
(GLO)- Tiếp thu thêm góp ý, Bộ Nội vụ đề xuất Chính phủ bổ sung phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 vào đúng ngày 24-11, không hoán đổi ngày làm việc.
(GLO)- Sáng 18-9, tại Hội trường UBND xã An Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên An Nhơn và Phòng Văn hóa-Xã hội khai giảng lớp sơ cấp nghề nuôi và phòng trị bệnh cho gà và lớp sửa chữa nông cơ.
Liên quan đến đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu của giáo viên xuống 55 tuổi với nữ và 60 tuổi với nam, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần nghiên cứu nghiêm túc.
(GLO)- Ngày 18-9, Trường Cao đẳng nghề số 21 tổ chức khai giảng các lớp cao đẳng, trung cấp đợt 2 - 2026 và khai mạc các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý, y tá thôn, bản cho học viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
(GLO)- Hằng tháng, người lao động có thể thấy tiền bảo hiểm được khấu trừ trực tiếp trên bảng lương. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp khấu trừ tiền không đồng nghĩa với việc khoản tiền đó đã được đóng đầy đủ, đúng thời gian vào cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH).
(GLO)- Theo lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu quy định tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường tiếp tục tăng trong năm 2027.
Bộ Nội vụ dự kiến hoàn thiện đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội (BHXH) báo cáo Đảng ủy Chính phủ vào tháng 11.2026, trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào tháng 2.2027.
(GLO)- Việc buộc một người đã nghỉ theo chính sách sắp xếp, tinh gọn bộ máy trở lại công tác chỉ có thể đặt ra khi quyết định nghỉ hưu trước đó được ban hành không đúng thẩm quyền, không đúng quy trình hoặc không đúng điều kiện theo quy định.
(GLO)- Chính phủ quy định 6 mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế, từ 30- 80%. Trong đó, mức cao nhất 80% được áp dụng cho một số công việc đặc thù và nhân viên y tế làm việc tại địa bàn khó khăn.
(GLO)- Cùng với phương án lịch nghỉ tết 2027, Bộ Nội vụ trình Thủ tướng phương án hoán đổi ngày làm việc để kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên kéo dài 4 ngày, từ ngày 21 đến hết 24-11.