Đắk Lắk: Đề xuất tăng mức hỗ trợ cán bộ sau sáp nhập lên 7 triệu đồng/tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tỉnh Đắk Lắk đề xuất nâng mức hỗ trợ cán bộ về tiền thuê nhà và chi phí đi lại lên 7 triệu đồng mỗi tháng nhằm ổn định cuộc sống sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Ngày 9.4, một lãnh đạo Sở Tài chính Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tổng hợp thêm ý kiến của các cơ quan liên quan về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đến công tác tại các địa bàn sau sáp nhập.

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, sau gần 1 năm triển khai, các mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay không còn phù hợp với biến động giá cả thực tế.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều công chức khu vực phía đông (Phú Yên cũ) phải di chuyển về trung tâm hành chính mới ở Buôn Ma Thuột với quãng đường khoảng 200 km.

Đáng chú ý, khoảng cách địa lý lớn cùng hạ tầng giao thông chưa đồng bộ đã gây áp lực trực tiếp đến sức khỏe và tâm lý đội ngũ cán bộ. Đặc biệt, nhiều người phải chịu "chi phí kép" khi vừa duy trì gia đình ở địa phương cũ, vừa phải thuê nhà và sinh hoạt tại nơi công tác mới.

can-bo-sau-sap-nhap.jpg
Đội ngũ cán bộ ở phía đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) phải di chuyển trên quốc lộ 29 quanh co, xuống cấp để đến trung tâm hành chính làm việc

Để đảm bảo đời sống cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Văn phòng UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh tăng 2 khoản hỗ trợ chính. Cụ thể, hỗ trợ tiền thuê nhà tăng từ 3 triệu đồng lên 4 triệu đồng/tháng; hỗ trợ chi phí đi lại tăng từ 2 triệu đồng lên 3 triệu đồng/tháng. Như vậy, mỗi cán bộ thuộc diện hỗ trợ sẽ nhận tổng cộng 7 triệu đồng/tháng.

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị kéo dài thời gian thực hiện chính sách tối thiểu 12 tháng, kể từ ngày 1.7.2026 để phù hợp với thực tiễn các tỉnh thành khác. Song song đó, tỉnh sẽ nghiên cứu cơ chế làm việc linh hoạt, luân phiên hoặc làm việc từ xa gắn với chuyển đổi số để giảm áp lực di chuyển cho cán bộ.

Về giải pháp lâu dài, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ nghiên cứu quy hoạch quỹ đất và bán nhà ở xã hội giá rẻ, tạo điều kiện, hỗ trợ cán bộ an cư lạc nghiệp tại địa bàn mới.

Cán bộ M.H chia sẻ, sau khi sáp nhập, bản thân bà phải di chuyển từ Phú Yên (cũ) đến Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để làm việc. Mỗi tuần, bà H. phải di chuyển đến trung tâm hành chính vào chiều chủ nhật và trở về nhà vào chiều thứ sáu.

"Mỗi tháng, tôi phải chi trả tiền thuê nhà trọ, tiền điện nước. Rồi tiền xe di chuyển từ nhà đến cơ quan cũng khá cao khi giá xăng dầu tăng. Nếu ăn uống đầy đủ và sinh hoạt phí nữa thì mức hỗ trợ của tỉnh như hiện nay sẽ không đủ...", bà H. cho hay.

Tại Nghị quyết số 02/2025 của HĐND tỉnh Đắk Lắk quy định, tùy thuộc vào nhóm cán bộ, công chức, viên chức sẽ có nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ. Trong đó, nguồn kinh phí hỗ trợ gồm ngân sách tỉnh đảm bảo theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; sử dụng từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

Theo Hữu Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Giấy nghỉ ốm chưa lên hệ thống BHXH, người lao động cần làm gì để không chậm hưởng chế độ?

Giấy nghỉ ốm chưa lên hệ thống BHXH, người lao động cần làm gì để không chậm hưởng chế độ?

(GLO)- Đã được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng dữ liệu chưa hiển thị trên hệ thống, người lao động nên chủ động kiểm tra, liên hệ cơ sở khám, chữa bệnh và doanh nghiệp để tránh chậm giải quyết chế độ ốm đau.

Học viên tham gia lớp đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động miền núi huyện Kbang (cũ)

Học nghề, mở lối sinh kế

(GLO)- Từ những lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế, nhiều lao động ở các xã miền núi khu vực huyện Kbang (cũ) không chỉ có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm mà còn tự tạo sinh kế, thậm chí mở thêm cơ hội việc làm cho những thanh niên khác ngay trên quê hương.

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

(GLO)- Giáo viên từng có thời gian dạy hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức không mặc nhiên phải xếp lương từ mức khởi điểm. Theo quy định mới, thời gian công tác trước đó có thể được xem xét để xếp vào bậc lương phù hợp.

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Thứ Bảy (22-8), những ai phải đi làm bù?

Thứ Bảy (22-8), những ai phải đi làm bù?

(GLO)- Thứ Bảy (22-8) là ngày làm bù của công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Quốc khánh 2-9 kéo dài 5 ngày. Người lao động tại doanh nghiệp không mặc nhiên phải đi làm bù ngày này.

Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng

Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng

(GLO)- Công chức, viên chức và sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập quốc tế và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định sẽ được hỗ trợ hằng tháng bằng 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng, không bao gồm phụ cấp.

Gây lãng phí trên 75 triệu đồng, cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc

Gây lãng phí trên 75 triệu đồng, cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc

(GLO)- Theo quy định tại Nghị định số 267/2026/NĐ-CP của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc nếu có hành vi gây lãng phí lần đầu và thiệt hại trên 75 triệu đồng nhưng không có thái độ tiếp thu, sửa chữa, không chủ động khắc phục hậu quả.

Góp phần bảo đảm đời sống của người hưởng chính sách

Lương hưu, trợ cấp BHXH tăng từ ngày 1-7: Góp phần bảo đảm đời sống của người hưởng chính sách

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng mức hưởng. Chính sách góp phần cải thiện đời sống của người hưởng, đồng thời củng cố vai trò của hệ thống an sinh xã hội trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

null