Doanh trại Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai chính quy, sạch đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau gần 3 năm (2016-2019) triển khai xây dựng, đến nay, công trình doanh trại Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã hoàn thiện các hạng mục chính. Đơn vị hiện đang tích cực chỉnh trang để đưa doanh trại vào sử dụng theo kế hoạch.
Để chuẩn bị cho việc tiếp quản công trình doanh trại mới, từ nhiều tháng trước, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động, phân công những cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm, năng lực trong xây dựng phụ trách các phần việc như: san lấp mặt bằng, quy hoạch khuôn viên, trồng hoa, cây xanh... Đang xây lại bờ kè bó vỉa lối đi nội bộ, Thiếu tá Dương Thanh Hồng-Phó Đội trưởng Đội Công binh (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh)-cho biết: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị của đơn vị nên đã quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình làm việc phải chấp hành nghiêm quy định. Khối lượng công việc nhiều, thời tiết mưa nắng thất thường song chúng tôi luôn động viên nhau khắc phục khó khăn, tranh thủ tối đa thời gian để hoàn thành các phần việc được giao. Làm đến đâu, chúng tôi tiến hành che chắn để tránh thất thoát và đảm bảo độ an toàn, chắc chắn”.
 Cán bộ, chiến sĩ tích cực chăm sóc cảnh quan môi trường doanh trại Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: A.H
Cán bộ, chiến sĩ tích cực chăm sóc cảnh quan môi trường doanh trại Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: A.H
Căng dây và ngắm cho thẳng trước khi bắt tay vào xây dựng, Thiếu tá Nguyễn Viết Hùng-Phó Đội trưởng Đội Trinh sát Đồn Biên phòng Ia Chía-chia sẻ: “Là một người lính, tôi luôn xác định dù đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ nào cũng luôn nỗ lực hoàn thành thật tốt. Do đó, từ khi được Bộ Chỉ huy điều động về tham gia xây dựng doanh trại mới, chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành các phần việc đảm bảo đúng kế hoạch, đạt chất lượng để cảnh quan môi trường đơn vị sáng-xanh-sạch-đẹp”.
Công trình doanh trại Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được xây dựng theo Quyết định số 414/QĐ-BQP ngày 28-1-2016 của Bộ Quốc phòng với tổng kinh phí 130 tỷ đồng thuộc nguồn vốn đầu tư tập trung của Nhà nước và ngân sách quốc phòng. Doanh trại được quy hoạch xây dựng trên diện tích hơn 10 ha thuộc khu vực đồi thông (tổ 1, phường Chi Lăng, TP. Pleiku), phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của TP. Pleiku. Theo thiết kế, công trình bao gồm các hạng mục: hội trường (1.535 m2), nhà trực ban tiếp dân (65 m2), nhà làm việc Sở Chỉ huy (3.856 m2), nhà làm việc cơ quan (3.300 m2), nhà ăn và bếp (630 m2), nhà ở cán bộ và công nhân viên cơ quan (672 m2), nhà để xe ô tô tải (288 m2), kho vũ khí (55 m2), nhà ở vệ binh (223 m2), nhà điều hành và trạm bơm xăng dầu (140 m2), bể chứa nước (200 m3), bể chứa xăng dầu. Bên cạnh đó, công trình còn có các hạng mục phụ trợ như: cổng chính và trạm gác (121 m2), cổng phụ và trạm gác (19,4 m2), 1 trạm điện và 1 trạm bơm. Ngoài ra, công trình doanh trại Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh còn được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào như: san nền, đường giao thông, vườn hoa, cây xanh, cấp thoát nước, cấp điện...
Đại tá Vũ Trung Kiên-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-cho biết: “Công trình doanh trại Sở Chỉ huy có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đảm bảo nhu cầu làm việc, nơi ăn, ở, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Chỉ huy mà còn tạo điều kiện cho các bộ, chiến sĩ đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Đến nay, các hạng mục công trình đã được thực hiện đúng tiến độ và đơn vị đang tích cực triển khai lực lượng tham gia chỉnh trang, chuẩn bị tiếp nhận, đưa vào sử dụng. Ngoài các hạng mục đã được xây dựng, giai đoạn tiếp theo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục quy hoạch, xây dựng khu tăng gia sản xuất tập trung và một số công trình bổ trợ khác, đáp ứng yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ và hướng đến mục tiêu xây dựng đơn vị chính quy, sáng-xanh-sạch-đẹp. “Chúng tôi sẽ sử dụng đúng và phát huy tối đa công năng của công trình doanh trại mới, đồng thời đầu tư xây dựng khoa học, đảm bảo đơn vị sáng-xanh-sạch-đẹp, góp phần tạo nên không gian đẹp trong quy hoạch tổng thể của TP. Pleiku”-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhấn mạnh.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null