Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng: Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019), sáng 17-5, tại Sở Chỉ huy mới (phường Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với sự tham gia của 120 cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.
Các loại cây được trồng chủ yếu là cây ăn quả. Ảnh: Hồng Thương
Các loại cây được trồng chủ yếu là cây ăn quả. Ảnh: Hồng Thương
Phong trào Tết trồng cây được Bác Hồ phát động từ năm 1959 và kể từ đó đến nay phong trào này đã nhận được sự hưởng ứng của toàn thể nhân dân cả nước, trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành việc làm thường xuyên nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về vai trò, lợi ích, giá trị của việc trồng cây đối với môi trường. Từ đó chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong việc trồng cây, trồng rừng trên địa bàn đóng quân và khuôn viên đơn vị, góp phần xây dựng môi trường, cảnh quan đơn vị xanh-sạch-đẹp cũng như hình thành “Lá phổi xanh” cho thành phố Pleiku nói riêng và sự thành công của dự án xã hội hóa trồng cây xanh nói chung. Theo đó, trung bình mỗi năm đơn vị đã trồng mới trên 2.500 cây xanh.
Sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã tham gia trồng 300 cây xanh trong khuôn viên đơn vị, bao gồm một số cây ăn quả và cây cảnh tạo bóng mát. 
Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.