Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Stung Treng thăm, chúc Tết lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 17-1, Ngài Svai Sòm Iêng-Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia) dẫn đầu đoàn cán bộ cấp cao đến thăm, chúc Tết lãnh đạo tỉnh Gia Lai nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Đón tiếp đoàn có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi đón tiếp đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Quang Tấn

Quang cảnh buổi đón tiếp đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Quang Tấn

Tại buổi đến thăm, chúc Tết, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Svai Sòm Iêng trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Đồng thời, khẳng định mối quan hệ hữu nghị, gắn bó lâu đời giữa 2 tỉnh Stung Treng-Gia Lai và 2 đất nước Campuchia-Việt Nam ngày càng bền chặt, hợp tác cùng phát triển. Đặc biệt, Ngài Tỉnh trưởng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Nhân dân Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung đã giúp đỡ Nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Ghi nhận những hy sinh mất mát vô cùng lớn của quân tình nguyện Việt Nam, thời gian qua, tỉnh Stung Treng luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để các lực lượng của Gia Lai làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Ngài Tỉnh trưởng Svai Sòm Iêng mong muốn trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa 2 Đảng, 2 đất nước và 2 tỉnh Stung Treng-Gia Lai tiếp tục được tăng cường hơn, cùng nhau gìn giữ sự ổn định và phát triển. Đồng thời, mong muốn 2 tỉnh tiếp tục tăng cường gặp gỡ, trao đổi, tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện để cùng nhau tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển trên mọi lĩnh vực. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, Ngài Svai Sòm Iêng chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, năm mới gặt hái nhiều thắng lợi mới. Chúc cho mối quan hệ 2 tỉnh Stung Treng-Gia Lai nói riêng và 2 đất nước Campuchia-Việt Nam “Mãi mãi xanh tươi-Đời đời bền vững”.

Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Svai Sòm Iêng (thứ 7 từ trái sang) trao Thư chúc Tết đến lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn

Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Svai Sòm Iêng (thứ 7 từ trái sang) trao Thư chúc Tết đến lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Ngài Svai Sòm Iêng và đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Stung Treng sang thăm, chúc Tết. Đồng thời thông tin: Quốc hội Việt Nam vừa thông qua Quy hoạch quốc gia định hướng đến năm 2050, trong đó, xác định có 2 hành lang kinh tế hết sức quan trọng gồm: Quy Nhơn đi Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Quy Nhơn đi Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. Đồng thời, quy hoạch cũng xác định Gia Lai là trung tâm của khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia. Do đó, 2 Đảng, 2 đất nước, 2 tỉnh cần tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị, ổn định và phát triển, góp phần thực hiện hóa tiềm năng của khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai cũng gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến Ngài Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng cùng đoàn cán bộ cấp cao nhiều sức khỏe, đạt được nhiều thành công trong năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Svai Sòm Iêng (bìa trái) tặng quà và chúc Tết lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn

Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Svai Sòm Iêng (bìa trái) tặng quà và chúc Tết lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu đáp từ tại buổi thăm, chúc Tết của đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Stung Treng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã cảm ơn và gửi lời chúc tốt đẹp, hạnh phúc nhất đến đoàn nhân dịp năm mới 2023. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thời gian qua, do tác động của đại dịch Covid-19, tỉnh Gia Lai và Stung Treng không có nhiều điều kiện để gặp gỡ, song tình đoàn kết, hữu nghị vẫn luôn được gìn giữ, phát huy, xây dựng lên tầm cao mới và đó luôn là tài sản vô giá không gì có thể so sánh được. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Stung Treng trong thời gian qua đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Gia Lai và Stung Treng dù không có chung đường biên giới, song mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa 2 tỉnh trong thời gian qua luôn được vun đắp. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long mong thời gian tới, 2 địa phương sẽ thắt chặt quan hệ ngoại giao, thúc đẩy mạnh mẽ các chương trình hợp tác, đầu tư trên nhiều lĩnh vực, tạo động lực đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời, mong rằng tỉnh Stung Treng tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Gia Lai trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia để hồi hương, yên nghỉ tại đất mẹ Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.