Đỉnh Phja Oắc âm 6 độ C, Mẫu Sơn xuất hiện băng tuyết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn, đến 7 giờ sáng 20/2, nhiệt độ trên khu du lịch Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), giảm còn âm 0,4 độ C. Đây là nhiệt độ giảm sâu nhất từ đầu mùa đông năm 2021 đến nay.

Hình ảnh băng tuyết trên khu du lịch Mẫu Sơn.
Hình ảnh băng tuyết trên khu du lịch Mẫu Sơn.
Nhiệt độ thấp kèm theo mưa rải rác, nên khu du lịch Mẫu Sơn từ sáng nay đã xuất hiện băng tuyết bám trên các ngọn cỏ, cành cây, ngọn cỏ, phủ nhẹ trên mặt đất.
Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Hà Văn Tiên cho biết, từ ngày hôm qua (19/2) đến nay, tại các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra rét đậm, rét hại, nhiệt độ nhiệt độ giao động từ 3 đến 6 độ C, kèm theo mưa dông rải rác, lượng mưa từ 20 đến 40mm. Dự báo nhiệt độ còn giảm mạnh trong 3 ngày tới.

Một số hình ảnh băng tuyết trên khu du lịch Mẫu Sơn.
Một số hình ảnh băng tuyết trên khu du lịch Mẫu Sơn.
Do nhiệt độ trên địa bàn tỉnh giảm mạnh nên Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chỉ đạo khuyến cáo bà con nông dân, không thả dông trâu, bò, tạm dừng các hoạt động sản xuất vụ đông xuân... 
 * Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường nên các địa phương trong tỉnh Cao Bằng tiếp tục có rét hại, cấp độ rét đậm, rét hại cấp 1.
Nhiệt độ tại nhiều nơi giảm sâu, đêm 19/2, tại đỉnh Phja Oắc, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, nhiệt độ giảm xuống âm 4 độ C. Sáng nay, 20/2, nhiệt độ đo được là âm 6 độ C, kết hợp với độ ẩm cao, băng giá đã phủ kín cây cối, cảnh vật nơi đây.

Cây cối cả vạt rừng bị băng giá phủ trắng xóa. ​
Cây cối cả vạt rừng bị băng giá phủ trắng xóa. ​
Để chiêm ngưỡng cảnh đẹp hiếm gặp, nhiều du khách đã đổ về đỉnh Phja Oắc, nơi có độ cao 1.931m so với mặt nước biển, đây là đỉnh núi cao thứ hai trong tỉnh Cao Bằng (sau đỉnh Phja Dạ, xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, với chiều cao 1.980m).
Những bông “san hô” trên cạn.
Những bông “san hô” trên cạn.
Du khách Nguyễn Thế Toàn, đến từ thành phố Cao Bằng chia sẻ, từ sáng đã cùng bạn bè lên đường, đến Phja Oắc để chiêm ngưỡng cảnh đẹp và ghi lại những tấm ảnh hiếm gặp tại đây.

Lớp băng phủ khá dày trên các cành cây.
Lớp băng phủ khá dày trên các cành cây.
Trước tình hình rét đậm, rét hại diễn biến phức tạp, các địa phương trong tỉnh Cao Bằng tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống đói, rét cho vật nuôi, cây trồng, hạn chế thiệt hại do thời tiết khắc nghiệt
Tin, ảnh: HÙNG TRÁNG; MINH TUẤN - HÀ CƯƠNG (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, những hàng dừa xanh từ Gia Lai vươn mình mạnh mẽ trước nắng gió biển đảo. Không chỉ tạo bóng mát, mỗi cây dừa còn mang theo tình cảm của đất liền gửi đến đảo xa, trở thành biểu tượng của sức sống bền bỉ, niềm tin son sắt và tình yêu biển đảo quê hương.

Pleiku huy động trên 380 triệu đồng triển khai các hoạt động Tháng Nhân đạo 2026

Pleiku huy động trên 380 triệu đồng triển khai các hoạt động Tháng Nhân đạo 2026

(GLO)- Ngày 1-6, ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong Tháng Nhân đạo năm 2026, tổng số tiền vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để triển khai các hoạt động nhân đạo trên địa bàn phường Pleiku đạt 381,5 triệu đồng.

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

(GLO)- Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Hội Người mù Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi Khắc sâu lời Bác - tỏa sáng tấm gương “Tàn nhưng không phế”, lan tỏa những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó của người khiếm thị.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

null