Điện về khu tái định cư ở Phú Thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Điện lực Phú Thiện đã triển khai nhiều công trình, dự án tại các khu tái định cư, góp phần đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân.

Là một trong những hộ dân được cấp đất định cư tại làng Drôk (xã Chư A Thai), chị Hà Thị Diễn không giấu được niềm vui. Chị chia sẻ: “Khi chuyển từ thôn Kim Môn (xã Chư A Thai) đến định cư tại làng Drôk, gia đình tôi được cấp đất để ở và sản xuất. Vay mượn người thân ở quê được ít tiền, gia đình đã xây dựng căn nhà mới rộng gần 100 m2.

Cơ sở vật chất tại nơi ở mới cũng đã được xây dựng đầy đủ, khang trang với đường bê tông phẳng lì, trường học kiên cố, hệ thống điện. Nhờ vậy, người dân chúng tôi nhanh chóng ổn định, yên tâm xây dựng cuộc sống”.

Điện lực Phú Thiện hoàn thiện lưới điện cho các thôn, làng tái định cư. Ảnh: Khang Nghi

Điện lực Phú Thiện hoàn thiện lưới điện cho các thôn, làng tái định cư. Ảnh: Khang Nghi

Dự án bố trí, ổn định dân cư tự do làng Drôk được huyện Phú Thiện triển khai vào đầu năm 2022. Nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, các công trình cơ sở hạ tầng như: trường học, nhà văn hóa, đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, nước sạch… đã được đầu tư xây dựng. Mỗi hộ dân chuyển vào khu tái định cư được cấp hơn 400 m2 đất để làm nhà, trồng trọt, chăn nuôi.

Ông Hoàng Văn Mã-Giám đốc Điện lực Phú Thiện-cho biết: “Với phương châm “điện luôn đi trước một bước”, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cấp điện cho người dân. Riêng tại làng Drôk, từ tháng 1-2022, Điện lực Phú Thiện đã xây dựng công trình cấp điện cho 67 hộ dân với quy mô 2,5 km đường dây trung áp, gần 1 km đường dây hạ áp và 1 trạm biến áp 100 kVA, đồng thời khảo sát, lắp đặt công tơ cho tất cả hộ dân trong làng”.

Còn ông Ngân Văn Tích-Trưởng thôn Drôk thì cho hay: “Ban đầu, người dân ai cũng lo lắng, sợ rằng nơi ở mới không đủ điều kiện về hạ tầng điện-đường-trường-trạm, gặp khó trong sản xuất. Thế nhưng, khi biết chính quyền địa phương và ngành điện quan tâm đầu tư về hạ tầng, bà con đã an tâm định cư, ai cũng chăm chỉ làm ăn”.

Cũng là một thôn tái định cư của huyện Phú Thiện, tháng 6-2022, người dân thôn Điểm 9B (xã Ia Hiao) đã có điện chiếu sáng sau thời gian dài làm bạn với đèn dầu vào ban đêm. Với quy mô 1 trạm biến áp 3 pha 160 kVA, 1,2 km đường dây hạ áp và 30 công tơ điện kéo đến từng nhà, các gia đình ở thôn tái định cư Điểm 9B đã từng bước thay đổi cuộc sống. Trưởng thôn Ksor Hnet bày tỏ: “Có điện, cuộc sống của người dân ở đây đã thay đổi rất nhiều. Nhiều gia đình đã có ti vi nên biết thêm thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, học hỏi thêm nhiều kiến thức mới áp dụng vào sản xuất”.

Ông Phùng Trung Toàn-Chủ tịch UBND xã Chư A Thai-cho biết: “Bà con tại các thôn, làng tái định cư trên địa bàn xã sớm ổn định được cuộc sống, sinh hoạt, phát triển sản xuất một phần là nhờ vào ngành điện. Không chỉ vậy, ngành điện cũng đã hỗ trợ xã rất nhiều để có thể hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Bởi tiêu chí điện trong xây dựng xã nông thôn mới đặt ra 2 yêu cầu, đó là hạ tầng điện phải đảm bảo kỹ thuật theo quy định của ngành điện và trên địa bàn phải có ít nhất 95% hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn”.

Ông Hoàng Văn Mã-Giám đốc Điện lực Phú Thiện-thông tin thêm: Thời gian qua, Điện lực Phú Thiện đã triển khai nhiều công trình tại các khu tái định cư trên địa bàn. Có thể kể tới như Dự án cấp điện 4 làng Đồn (xã Chư A Thai) được triển khai từ năm 2018 đến năm 2020 với quy mô lắp đặt gần 1 km đường dây trung áp, 5,4 km đường dây hạ áp, cải tạo kết hợp xây dựng mới 4 trạm biến áp có tổng dung lượng 400 kVA.

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của người dân nơi đây, năm 2021, Điện lực Phú Thiện tiếp tục nâng dung lượng 4 trạm biến áp với công suất 860 kVA, cải tạo 1,2 km đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha. Để hỗ trợ cho người dân thuận tiện đi lại vào ban đêm, Chi Đoàn Điện lực Phú Thiện đã lắp đặt công trình “Thắp sáng đường quê” gồm 64 bóng đèn tiết kiệm điện. Hay để cấp điện cho người dân khu tái định cư thôn Thống Nhất 2 (xã Ia Yeng) vào năm 2018, Điện lực Phú Thiện đã lắp đặt 0,5 km đường dây trung áp, 1 trạm biến áp 160 kVA, 600 m đường dây hạ áp…

“Bằng ý thức trách nhiệm của mình, chúng tôi luôn cố gắng chung tay với chính quyền địa phương trong việc kịp thời cấp điện ổn định phục vụ đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân. Qua đó, giúp người dân an cư, lạc nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương”-ông Mã nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null