Diện mạo mới ở xã Thăng Hưng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến xã Thăng Hưng (huyện Chư Prông, Gia Lai) chúng tôi cảm nhận diện mạo của vùng đất này đã được khoác một tấm áo mới với đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch sẽ, những ngôi nhà xây kiên cố mọc lên san sát nhau; trên cánh đồng đất không chỉ có cây lúa, cây bắp mà còn có nhiều cây trồng mới cho hiệu quả kinh tế cao…

 Từ năm 2015 đến nay, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, xã đã được đầu tư xây dựng hơn 20 km đường bê tông về các trục xóm. Qua đó đã giúp người dân đi lại thuận tiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Từ năm 2015 đến nay, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, xã đã được đầu tư xây dựng hơn 20 km đường bê tông về các trục xóm. Qua đó đã giúp người dân đi lại thuận tiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Hải-Chủ tịch UBND xã Thăng Hưng-cho biết: Khoảng chục năm trước, cơ sở hạ tầng ở Thăng Hưng chưa được đầu tư nhiều, đời sống của người dân còn khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân xã Thăng Hưng đã không ngừng phấn đấu đưa địa phương ngày càng đi lên. Nhất là từ khi xã triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo ở Thăng Hưng ngày càng khởi sắc, năm 2019, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và tiếp tục nâng cao các tiêu chí để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay các công trình trường học, trạm y tế trên địa bàn xã đều đạt chuẩn quốc gia, 100% các thôn, làng có nhà sinh hoạt; trên 80% đường đến các thôn được bê tông hóa, toàn xã không còn nhà ở tạm, nhà dột nát; người dân được sử dụng điện lưới an toàn; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%. Trong phát triển kinh tế, để nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân, xã Thăng Hưng đã triển khai nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, đồng thời vận động bà con tích cực chuyển đổi cây trồng vật nuôi, nhiều cây trồng có giá trị cao như sầu riêng, mít thái, nhãn với diện tích 150 ha; phát triển được các mô hình chăn nuôi bò, dê đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập của người dân theo từng năm. Năm 2020 nhập bình quân đầu người ở xã Thăng Hưng đạt 41 triệu đồng/người/năm (tăng 31 triệu đồng so với thời kỳ năm 2010), tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và từng bước nâng cao.

 Tuyến đường bê tông dài gần 2 km đi thôn 7 được đầu tư xây dựng năm 2019, trị giá hơn 1 tỷ đồng từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới.
Tuyến đường bê tông dài gần 2 km đi thôn 7 được đầu tư xây dựng năm 2019, trị giá hơn 1 tỷ đồng từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới.
Xã Thăng Hưng hiện có 3/3 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trong đó, Trường Mầm non Hoa Hồng vừa mới được đưa vào sử dụng với tổng kinh phí xây dựng gần 2 tỷ đồng, phục vụ chăm sóc và nuôi dạy hơn 200 trẻ.
Xã Thăng Hưng hiện có 3/3 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trong đó, Trường Mầm non Hoa Hồng vừa mới được đưa vào sử dụng với tổng kinh phí xây dựng gần 2 tỷ đồng, phục vụ chăm sóc và nuôi dạy hơn 200 trẻ.
Người dân được hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, thuận tiện tại “Bộ phận một cửa” UBND xã Thăng Hưng.
Người dân được hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, thuận tiện tại “Bộ phận một cửa” UBND xã Thăng Hưng.
Mô hình 5 ha trồng cây ăn trái của ông Mai Văn Quang ở thôn 2 cho hiệu quả kinh tế cao. Ông Quang cho biết: “Năm 2017 ông mạnh dạn trồng 1000 mít thái, 200 cây sầu riêng, 500 cây vải. Đến nay các loại cây đã cho thu hoạch như mít, vải… dự kiến năm nay vuờn vải 200 cây cho thu bói khoảng 5 tấn với giá bán từ 35 đến 40 ngàn đồng thì tôi cũng có gần 200 triệu đồng”.
Mô hình 5 ha trồng cây ăn trái của ông Mai Văn Quang ở thôn 2 cho hiệu quả kinh tế cao. Ông Quang cho biết: “Năm 2017 ông mạnh dạn trồng 1000 mít thái, 200 cây sầu riêng, 500 cây vải. Đến nay các loại cây đã cho thu hoạch như mít, vải… dự kiến năm nay vuờn vải 200 cây cho thu bói khoảng 5 tấn với giá bán từ 35 đến 40 ngàn đồng thì tôi cũng có gần 200 triệu đồng”.
Ngoài trồng lúa và làm nương rẫy, bà Rơ Lan H’Juch (thôn 6, xã Thăng Hưng) còn mạnh dạn đầu tư chăn nuôi bò, gà để phát triển kinh tế. Mỗi năm gia đình bà thu nhập gần 100 triệu đồng từ 1 ha cà phê và 1 ha cao su.
Ngoài trồng lúa và làm nương rẫy, bà Rơ Lan H’Juch (thôn 6, xã Thăng Hưng) còn mạnh dạn đầu tư chăn nuôi bò, gà để phát triển kinh tế. Mỗi năm gia đình bà thu nhập gần 100 triệu đồng từ 1 ha cà phê và 1 ha cao su.
Còn gia đình chị Kpă Lih (thôn 5, xã Thăng Hưng), năm 2017 đã chuyển đổi 4 sào đất lúa không đủ nước tưới sang trồng các loại rau xanh. “Nhờ vậy mà tôi có rau bán quanh năm nên cũng đem lại thu nhập ổn định cho gia đình, có tiền để lo cho con cái đi học”.
Còn gia đình chị Kpă Lih (thôn 5, xã Thăng Hưng), năm 2017 đã chuyển đổi 4 sào đất lúa không đủ nước tưới sang trồng các loại rau xanh. “Nhờ vậy mà tôi có rau bán quanh năm nên cũng đem lại thu nhập ổn định cho gia đình, có tiền để lo cho con cái đi học”.
Vườn ươm hơn 1 sào của gia đình anh Đặng Văn Đông (thôn 1, xã Thăng Hưng), mỗi năm xuất bán hơn 20 ngàn cây giống các loại trên địa bàn huyện và các xã lân cận, mang thu nhập cho gia đình anh trên 150 triệu đồng.
Vườn ươm hơn 1 sào của gia đình anh Đặng Văn Đông (thôn 1, xã Thăng Hưng), mỗi năm xuất bán hơn 20 ngàn cây giống các loại trên địa bàn huyện và các xã lân cận, mang thu nhập cho gia đình anh trên 150 triệu đồng.
Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn 6-Rơ Mah Blong cho biết: “Trong thôn hiện có 42 hội viên thì có 19 hội viên là hộ nghèo. Năm 2019, nhờ mô hình hỗ trợ sinh kế của hội phụ nữ đã giúp hội viên nghèo phát triển chăn nuôi bò đã đem lại kết quả cao. Sau 1 năm đã có 3 hội viên đã được thoát nghèo điển hình là chị Rơ Mah Lul, Rơ Mah Plen”.
Chi Hội trưởng Hội Phụ nữ thôn 6-Rơ Mah Blong cho biết: “Trong thôn hiện có 42 hội viên thì có 19 hội viên là hộ nghèo. Năm 2019, nhờ mô hình hỗ trợ sinh kế của hội phụ nữ đã giúp hội viên nghèo phát triển chăn nuôi bò đã đem lại kết quả cao. Sau 1 năm đã có 3 hội viên đã được thoát nghèo điển hình là chị Rơ Mah Lul, Rơ Mah Plen”.


ĐỨC THỤY (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null