Điểm tựa của người yếu thế huyện Phú Thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Xác định vai trò “địa chỉ đỏ” trong hoạt động nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về người nghèo, người yếu thế; qua đó tiếp thêm động lực, niềm tin giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống.
Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện phối hợp với các nhà hảo tâm tặng quà hộ nghèo tại thị trấn Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi

Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện phối hợp với các nhà hảo tâm tặng quà hộ nghèo tại thị trấn Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi

Bà Rmah H’Ngưi (tổ dân phố 9, thị trấn Phú Thiện) thuộc diện hộ nghèo. Gia đình không có đất sản xuất, công việc làm thuê bấp bênh nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Biết được hoàn cảnh của bà, tháng 3-2024, Hội Chữ thập đỏ huyện trao tặng bà 1 con bò sinh sản, trị giá 8 triệu đồng từ dự án “Ngân hàng bò” do Huyện Hội triển khai nhiều năm qua.

“Gia đình cũng ao ước có con bò để nuôi, cải thiện cuộc sống nhưng không đủ tiền mua. Được Hội Chữ thập đỏ huyện quan tâm hỗ trợ 1 con bò sinh sản, tôi mừng lắm. Gia đình cam kết sẽ chăm sóc thật tốt để bò nhanh sinh sản, tiếp tục hỗ trợ thêm nhiều gia đình khó khăn khác như tôi”-bà H’Ngưi bộc bạch.

Bà Rmah H’Ngưi (thứ 2 từ phải qua, tổ dân phố 9, thị trấn Phú Thiện) vui mừng được Hội Chữ thập đỏ huyện tặng 1 con bò sinh sản từ dự án "Ngân hàng bò". Ảnh: Ksor H'Yang

Bà Rmah H’Ngưi (thứ 2 từ phải qua, tổ dân phố 9, thị trấn Phú Thiện) vui mừng được Hội Chữ thập đỏ huyện tặng 1 con bò sinh sản từ dự án "Ngân hàng bò". Ảnh: Ksor H'Yang

Niềm vui “an cư” trong ngôi nhà mới còn vẹn nguyên trên nét mặt bà Ksor H’Chuân (buôn Chư Plah Jai, xã Ia Hiao). Là hộ nghèo, khó khăn về nhà ở của xã, tháng 3-2023, thông qua lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, gia đình bà được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ. Kinh phí xây nhà 80 triệu đồng, trong đó Mạnh Thường Quân hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại gia đình đối ứng thêm.

Bà H’Chuân xúc động chia sẻ: “Cả đời tôi, ước mơ lớn nhất là xây được ngôi nhà an toàn, chắc chắn để ở. Nhờ các cấp, ban, ngành quan tâm, ước mơ ấy đã thành hiện thực. Mong sẽ có nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn như tôi được giúp đỡ để ổn định cuộc sống”.

Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Hiao bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Ksor H’Chuân (thứ 3 từ phải sang, buôn Chư Plah Jai). Ảnh: Vũ Chi

Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Hiao bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Ksor H’Chuân (thứ 3 từ phải sang, buôn Chư Plah Jai). Ảnh: Vũ Chi

Ông Vũ Quang Nam-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện thông tin: nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức có liên quan huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động nhân đạo, từ thiện. Hình thức trợ giúp được triển khai đa dạng, sát với nhu cầu của từng đối tượng.

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, các cấp Hội trong huyện đã vận động được trên 8 tỷ đồng hỗ trợ trên 32.800 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già neo đơn, các đối tượng yếu thế khác vui xuân đón Tết; phối hợp sửa chữa, xây mới 15 căn nhà, 5 công trình phòng học, 4 sân trường, tường rào, 2 thư viện, 3 nhà vệ sinh, 24 giếng nước với tổng trị giá trên 6,1 tỷ đồng; duy trì dự án “Ngân hàng bò” hỗ trợ 88 con bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trị giá trên 69 triệu đồng.

Hội phối hợp với các tổ chức, cá nhân triển khai mô hình “Cửa hàng 0 đồng” hỗ trợ 3.000 lượt người; tặng 7.413 bếp củi cải tiến, 7.413 bếp lò; 1.050 gùi nước với tổng giá trị trên 4 tỷ đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ trên 200 suất quà cho người dân ở huyện bị thiệt hại bởi thiên tai, tổng trị giá 215 triệu đồng; hỗ trợ trên 200 triệu đồng cho các gia đình bị thiệt hại do hỏa hoạn.

Thông qua các hoạt động nhân đạo, từ thiện hướng về người nghèo đã giúp nhiều người vượt qua khó khăn, có thêm niềm tin, động lực vươn lên trong cuộc sống. Với những kết quả đạt được, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện vừa vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng đơn vị xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai năm 2023.

Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện vinh dự được Trung ương Hội tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai năm 2023. Ảnh: Vũ Chi

Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện vinh dự được Trung ương Hội tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai năm 2023. Ảnh: Vũ Chi

“Với mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện hướng về cơ sở; tích cực tuyên truyền, phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể, kêu gọi tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đồng hành cùng các phong trào thiện nguyện, xây dựng cộng đồng nhân ái; qua đó góp phần thực hiện tốt vai trò “cầu nối”, “địa chỉ đỏ” trong hoạt động nhân đạo, từ thiện”-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện khẳng định.

Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh-đánh giá: Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện đã có nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện thiết thực chăm lo cho các đối tượng yếu thế, giúp họ ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở địa phương; là địa chỉ tin cậy để những tấm lòng nhân ái gần xa tìm đến ủng hộ, giúp đỡ người nghèo.

Hy vọng thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện cũng như các địa phương trong tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, triển khai được nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện hơn nữa, xứng đáng là “điểm tựa” cho người yếu thế tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Dự kiến bình quân mỗi cấp xã có khoảng 32 biên chế, chuyển 100% biên chế cấp huyện về xã

Dự kiến bình quân mỗi cấp xã có khoảng 32 biên chế, chuyển 100% biên chế cấp huyện về xã

(GLO)- Định hướng một số nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp dự kiến bình quân mỗi cấp xã có khoảng 32 biên chế.

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

(GLO)- Ngày 14-4, tại Trung tâm Giống vật nuôi huyện Đak Pơ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao mô hình sinh kế thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Mô hình trồng ngô ngọt của phụ nữ Ia Broăi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Chi

Phụ nữ Ia Broăi thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Với sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), nhiều hội viên phụ nữ dân tộc thiếu số đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình, mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.

Sở Tài chính Gia Lai đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Sở Tài chính Gia Lai đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

(GLO)- Ngày 11-4, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai có Công văn số 1269/STC-QLNS về việc đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear

(GLO)- Tiếp tục chuyến công tác tại Vương quốc Campuchia, sáng 10-4, Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai do đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear nhân dịp Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

(GLO)- Hiện nay, nhiều giếng đào và giếng khoan tại một số thôn, làng trong tỉnh Gia Lai bắt đầu cạn khiến người dân thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiếu nước sinh hoạt hàng ngày.