Điểm sáng xây dựng trường chuẩn quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (thị trấn Chư Prông, Gia Lai) là đơn vị duy nhất của huyện Chư Prông đến thời điểm này đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Để có được thành tích ấy là cả một quá trình phấn đấu không mệt mỏi của thầy và trò nhà trường.
Năm học 2019-2020, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai có 29 lớp với 1.024 học sinh. Trong số này có 5 lớp học sinh dân tộc thiểu số. Hiện nay, cơ sở vật chất của trường được đầu tư xây dựng tương đối hiện đại với 29 phòng học có bảng chống lóa, 1 nhà chức năng, 1 thư viện trong nhà, 1 thư viện ngoài trời, 1 phòng sinh hoạt Đội và 1 phòng y tế. Nhà trường hiện có 44 cán bộ, giáo viên và nhân viên; trong đó, 37 người có trình độ đại học, 3 người trình độ cao đẳng, 3 người trình độ trung cấp và 1 nhân viên hợp đồng.
 Một giờ học của các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (thị trấn Chư Prông). Ảnh: V.H
Một giờ học của các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (thị trấn Chư Prông). Ảnh: V.H
Những năm qua, chất lượng dạy và học của Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai luôn đứng trong tốp đầu của huyện. Năm học 2018-2019, trường có 1 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 16 giáo viên giỏi cấp huyện, còn lại đều là giáo viên giỏi cấp trường. Để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, đội ngũ giáo viên nơi đây đã có nhiều sáng kiến đổi mới phương pháp dạy và học. Năm học vừa qua, trường có 36 đề tài nghiên cứu, trong đó có 16 đề tài cấp huyện. Hàng năm, trường có hơn 80% học sinh xếp loại xuất sắc trong học tập và rèn luyện.
Để đạt được hiệu quả đó, cô Lê Thị Kim Oanh-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Ngay từ đầu năm học, trường đã phát động rộng rãi phong trào thi đua trên tất cả các mặt công tác, trong đó lấy nâng cao chất lượng dạy và học làm trung tâm. Một trong những khâu trọng yếu mà nhà trường tập trung thực hiện là củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá. Đồng thời, nhà trường đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy-cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Cùng với đó, nhà trường còn tổ chức và tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên; thường xuyên dự giờ, thăm lớp, kiểm tra sư phạm nhà giáo để đúc rút kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy.
Bên cạnh đó, xác định nâng cao chất lượng giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, năm học 2019-2020, nhà trường đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, lấy chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục làm cơ sở để dạy học. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu, đồng thời kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo khách quan, thống nhất.
Nét nổi bật trong hoạt động của Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai đó là việc đầu tư cơ sở vật chất để phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập, vui chơi của các em học sinh. Hiện nay, trường có 1 điểm trường ở làng Phìn, cách trường trung tâm 3 km. Để nâng cao chất lượng dạy-học và tạo thuận lợi cho giáo viên, học sinh, nhà trường đã đầu tư hơn 40 triệu đồng để đào giếng nước và sửa chữa nhà vệ sinh. Cùng với đó, từ việc tiết kiệm chi thường xuyên và các hoạt động khác, nhà trường cũng đã đầu tư gần 100 triệu đồng để xây dựng thư viện ngoài trời nhằm giúp các em học sinh có nơi đọc sách và vui chơi bổ ích.
Hiện nay, chi bộ nhà trường có 21 đảng viên. Trong buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, ngoài triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác chính trị, chi bộ cũng luôn quan tâm chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. Chi bộ đưa ra những chủ trương, biện pháp bám vào nhiệm vụ đầu năm, đồng thời đề ra những giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là giúp các em học sinh dân tộc thiểu số nhanh chóng tiến bộ.
Chia sẻ về những kết quả mà Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai đã đạt được trong thời gian qua, Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm: Để đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2 là một sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ, giáo viên và các em học sinh. Ngoài ra có sự chung tay của cộng đồng xã hội, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Chúng tôi luôn xác định vai trò quan trọng của gia đình, nhà trường và xã hội nếu phối hợp tốt thì công tác dạy và học sẽ đạt được những kết quả tích cực.
 THIÊN THANH

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null