Điểm nhấn mới trên đất Trung du

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những ngày gần đây, tuyến đường Trần Đình Châu (ở thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) thêm tấp nập bởi người dân và du khách nô nức đến thưởng lãm, dạo chơi ở công viên, phố đi bộ vừa được hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Công trình công viên, phố đi bộ làm rực sáng một góc thị trấn Tăng Bạt Hổ về đêm. Ảnh: TRẦN ĐÌNH HÙNG

Công trình công viên, phố đi bộ làm rực sáng một góc thị trấn Tăng Bạt Hổ về đêm. Ảnh: TRẦN ĐÌNH HÙNG

Ấn tượng bởi loạt cây xanh và đài phun nước xen kẽ với hệ thống điện được bài trí bắt mắt, bà Nguyễn Thị Nhạn (ở xã Ân Đức) cùng người thân liền chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm. Bà Nhạn phấn khởi: “Nghe nói phố đi bộ ở thị trấn vừa khánh thành, tôi dành ngày cuối tuần cùng người thân ghé thăm. Điều tôi thích nhất là không gian mở, nhiều cây xanh ở nơi này rất phù hợp cho người lớn tuổi đi dạo, thư giãn”.

Người dân và du khách thích thú tạo dáng bên vòi phun nước của công viên phố đi bộ. Ảnh: K.A

Người dân và du khách thích thú tạo dáng bên vòi phun nước của công viên phố đi bộ. Ảnh: K.A

Công viên, phố đi bộ thị trấn Tăng Bạt Hổ còn trở thành địa điểm thu hút người trẻ check-in và chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Hào hứng rủ nhóm bạn đến nơi này khi trời chuyển tối, anh Phạm Võ Hà (ở xã Ân Hữu) chia sẻ: “Các điểm vui chơi buổi tối thu hút giới trẻ ở huyện còn khá hạn chế. Do vậy, nghe tin công viên đi vào hoạt động, chúng tôi tìm đến ngay. Hy vọng người dân sẽ cùng chính quyền sử dụng và có ý thức bảo vệ, giữ gìn công viên thật tốt”.

Người dân nô nức thưởng lãm cây cảnh được trưng bày tại Triển lãm sinh vật cảnh lần I, diễn ra tại công viên, phố đi bộ thị trấn Tăng Bạt Hổ. Ảnh: K.A

Người dân nô nức thưởng lãm cây cảnh được trưng bày tại Triển lãm sinh vật cảnh lần I, diễn ra tại công viên, phố đi bộ thị trấn Tăng Bạt Hổ. Ảnh: K.A

Công viên, phố đi bộ thị trấn Tăng Bạt Hổ được xây dựng trên diện tích khoảng 1,83 ha; gồm các hạng mục như hệ thống cây xanh, vòi phun nước, hệ thống điện… với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trẻ em thích thú khi có thêm không gian để vui chơi. Ảnh: K.A

Trẻ em thích thú khi có thêm không gian để vui chơi. Ảnh: K.A

Không chỉ tạo điểm nhấn mỹ quan đô thị, công trình còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế. Theo ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, đây sẽ là nơi diễn ra các hoạt động quảng bá sản phẩm làng nghề thủ công, ẩm thực của huyện; giúp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí, mua sắm của người dân, đơn cử như Ngày hội Nông sản huyện Hoài Ân lần thứ 2, năm 2024 vừa qua đã được tổ chức thành công.

“Công viên phố đi bộ hoàn thiện sẽ khớp nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn bộ khu vực lân cận, tạo thành tổng thể kiến trúc hài hòa; góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; tạo đà giới thiệu, quảng bá hình ảnh miền đất, con người và các giá trị văn hóa của vùng đất Trung du thêm hiệu quả”, ông Khúc nói thêm.

KIỀU ANH - DƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Thanh niên khuyết tật Gia Lai: Nghị lực viết tiếp ước mơ

Thanh niên khuyết tật với nghị lực viết tiếp ước mơ

(GLO)- Dù mang trong mình khiếm khuyết, mỗi thanh thiếu niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026 được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương đều bền bỉ vươn lên bằng nghị lực và niềm tin. Họ từng bước vượt qua rào cản, chọn sống tích cực, sống có ích, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

null