Để hoạt động tư vấn hướng nghiệp mang lại hiệu quả thực chất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tư vấn hướng nghiệp là một trong những hoạt động giúp học sinh, sinh viên có thể lựa chọn được ngành nghề phù hợp với hoàn cảnh và năng lực của bản thân.

Những năm qua, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiều chương trình tư vấn hướng nghiệp hiệu quả, thực chất, giúp nhiều thế hệ học trò chọn đúng ngành đúng nghề.

1.jpg
Cán bộ tư vấn hướng nghiệp của Trường Cao đẳng Gia Lai tham gia chương trình Tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thảo Nguyên

Anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn-cho biết: Những năm qua, Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Hướng nghiệp TP. Hồ Chí Minh cùng các trường đại học, cao đẳng tổ chức nhiều chương trình tư vấn hướng nghiệp cho các em học sinh khối lớp 12.

Từ năm 2019, Tỉnh Đoàn đã tổ chức các chương trình tư vấn hướng nghiệp trực tiếp tại các trường. Những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, phương thức xét tuyển của các trường, chế độ chính sách học tập, học bổng được các chuyên gia tư vấn cụ thể để các em không rơi vào tình trạng “khát thông tin”.

Gắn bó với công tác tư vấn hướng nghiệp gần 10 năm, Thạc sĩ Trần Mạnh Thái-Chuyên gia tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Văn Hiến (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Tại các chương trình tư vấn hướng nghiệp, nhiều em còn chưa nắm rõ thông tin về ngành học, nội dung học cũng như cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, Ban tư vấn thông tin và giải đáp đầy đủ những thắc mắc của học sinh về việc chọn ngành, chọn trường và kỳ thi đánh giá năng lực.

Bên cạnh tư vấn, trao đổi trực tiếp, các trường đại học, cao đẳng cũng bố trí các gian hàng tư vấn để giúp học sinh có cái nhìn tổng quan về ngành, nghề đào tạo, môi trường và điều kiện học tập tại trường”.

Thầy Ngô Thanh Hà-Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Mang Yang) nhận định: “Chương trình tư vấn hướng nghiệp là vô cùng cần thiết đối với các em học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp. Thông qua chương trình tư vấn, học sinh được chuyên gia hướng nghiệp định hướng, tư vấn, trên cơ sở đó các em có thể chọn ngành học phù hợp với sở thích, năng lực và những đặc điểm tâm lý, sinh lý của bản thân cũng như điều kiện kinh tế của gia đình”.

Em Nguyễn Trọng Nguyên (lớp 12A3, Trường THPT Nguyễn Du, huyện Krông Pa) chia sẻ: “Khi nhà trường thông báo tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp, em rất háo hức. Em cũng như nhiều bạn đang băn khoăn giữa việc học đại học hay cao đẳng và chọn trường nào thì phù hợp.

Tại chương trình, em đã được các thầy cô trong Ban tư vấn giải đáp cặn kẽ về kỳ thi tốt nghiệp THPT, những điều thí sinh cần chuẩn bị; tư vấn, định hướng chọn ngành học, trường học phù hợp với khả năng, điều kiện của học sinh; giới thiệu về các ngành nghề đào tạo, môi trường học tập, rèn luyện của các trường đại học, cao đẳng”.

22-1941.jpg
Học sinh được chia sẻ thông tin về giáo dục nghề nghiệp trong các chương trình tư vấn hướng nghiệp. Ảnh: Thảo Nguyên

Để có những chương trình tư vấn hướng nghiệp đạt chất lượng và hiệu quả, các đơn vị chủ trì tổ chức kiểm duyệt các đơn vị, các trường đại học, cao đẳng tham gia. Các thầy cô tham gia tư vấn cũng có nhiều kinh nghiệm trong hướng nghiệp.

Thầy Bùi Đức Dũng-Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Hỗ trợ học sinh sinh viên (Trường Cao đẳng Gia Lai) cho hay: “Ngoài các chương trình tư vấn hướng nghiệp tập trung, nhiều trường còn tư vấn tại từng lớp nhằm kết hợp hướng nghiệp đồng thời chia sẻ thông tin tuyển sinh một cách cụ thể cho các em học sinh, đặc biệt là các trường THPT ở xa trung tâm thành phố. Điều đáng mừng là nhiều em học sinh sau khi được các thầy cô tư vấn đã tự tin hơn trong việc chọn ngành học, trường học và bậc học phù hợp”.

Có thể nói, hoạt động tư vấn hướng nghiệp không chỉ giúp học sinh có cơ hội tiếp cận thông tin cần thiết mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp. Bên cạnh đó, chương trình còn tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phân luồng học sinh sau THCS và THPT phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Có thể bạn quan tâm

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

3 thủ khoa và hành trình mới

3 thủ khoa và hành trình mới

(GLO)- Xuất sắc trở thành 3 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trần Thị Kim Sáng, Nguyễn Thị Minh Hằng và Tạ Quốc Kiệt không chỉ chinh phục những điểm số ấn tượng mà còn lan tỏa tinh thần tự học, sự bền bỉ và niềm đam mê khám phá tri thức.

Trước ngày 8-7, thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật cần chờ điều gì?

Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

null