Đánh mạnh vào tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, thời gian qua lực lượng Công an toàn tỉnh đã mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và đã triệt phá thành công nhiều nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian qua diễn biến khá phức tạp. Không chỉ hoành hành ở khu vực thành thị mà “tín dụng đen” còn len lỏi cả về vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số.

Để thu hút được nhiều người tham gia vay tiền, các đối tượng dùng thủ đoạn đánh vào tâm lý của người vay như: thủ tục vay đơn giản, nhanh gọn là cầm cố tài sản hoặc các loại giấy tờ tùy thân, thậm chí không cần tài sản thế chấp, chỉ cần chụp lại Căn cước công dân và cung cấp thông tin cá nhân, người có nhu cầu vay sẽ nhanh chóng nhận được khoản tiền vay trong vòng từ 24 đến 48 giờ. Tinh vi hơn, để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng này thường lập ra những hợp đồng với lãi suất phù hợp với quy định của pháp luật, nhưng thực tế có thêm thỏa thuận ngầm với người có nhu cầu vay ở mức lãi suất cao hơn, từ 3.000 đồng - 10.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương mức lãi suất hàng trăm phần trăm mỗi năm. Đối tượng vay mà tội phạm "tín dụng đen" hướng đến thường là các tiểu thương, công nhân, sinh viên, người có khó khăn về tài chính và các đối tượng cờ bạc, nghiện hút, chơi bời lêu lổng cần tiền tiêu xài. Sau khi con nợ chậm trả hoặc không có khả năng thanh toán sẽ bị các đối tượng dùng mọi thủ đoạn uy hiếp, đe dọa, bôi nhọ danh dự bản thân và gia đình hoặc bắt giữ trái pháp luật để uy hiếp gia đình nạn nhân…

Nhóm 5 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen bị Công an thị xã An Khê triệt phá. Ảnh: T.Đ

Nhóm 5 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen bị Công an thị xã An Khê triệt phá. Ảnh: T.Đ

Với quyết tâm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và lực lượng Công an các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh, mở các đợt cao điểm phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh.

Là địa phương đấu tranh quyết liệt và hiệu quả với hoạt động của tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, từ đầu năm đến nay Công an thị xã An Khê đã khám phá thành công 5 vụ, với 7 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Điển hình như vụ việc triệt xóa nhóm 5 đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” vào đầu năm 2023, gồm: Trần Văn Phước (SN 1990, trú tại, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), Lê Công Trường (SN 2003), Bùi Quốc Tuấn (SN 1991, cùng trú tại xã Cư An, huyện Đak Pơ); Đỗ Văn Mỹ (SN 1991) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1995, cùng trú tại thị xã An Khê). Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã xác định nhóm đối tượng này cho người dân vay tiền trả góp theo ngày, lãi suất vay từ 240%/năm trở lên. Khi người vay trả tiền không đúng thời gian thỏa thuận, các đối tượng gọi điện khủng bố tinh thần, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người vay hoặc dùng hung khí đe dọa buộc người vay trả tiền. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, Công an thị xã An Khê đã tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng trên. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ năm 2020 đến khi bị bắt, các đối tượng cho 184 người vay với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng, thu lợi bất chính 987 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Thành Huy-Trưởng Công an thị xã An Khê cho biết: “Qua những vụ án vừa qua có thể thấy, hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự được các đối tượng thực hiện rất tinh vi. Hoạt động của loại tội phạm này tiềm ẩn phát sinh rất nhiều nguy cơ của các loại tội phạm khác, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua, lực lượng Công an thị xã An Khê đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm, trong đó có tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” và đã đạt được kết quả cao. Tuy nhiên, để đấu tranh có hiệu quả, giải quyết tình hình hoạt động “tín dụng đen”, ngoài các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an thì người dân cần nâng cao nhận thức trong các giao dịch liên quan đến tài chính và tích cực phối hợp với lực lượng Công an, nhất là những người đã tham gia vay tiền của các nhóm đối tượng “tín dụng đen” trong việc tố giác tội phạm để làm căn cứ xử lý…”.

Theo thống kê của Công an tỉnh Gia Lai, trong 9 tháng năm 2023, Công an toàn tỉnh tiếp nhận, thụ lý 11 vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Điều tra, khởi tố 11/11 vụ, 13 đối tượng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổng số tiền thu lợi bất chính của các đối tượng là hơn 1,6 tỉ đồng. Trong số các vụ án này, phần lớn các đối tượng chủ yếu từ địa phương khác đến tạm trú tại địa bàn để hoạt động phạm tội.

Để phòng ngừa và ngăn chặn hoạt động của tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 766/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”; triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo Kế hoạch số 452/KH-BCA-VP của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 4-6-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong việc ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao trên địa bàn tỉnh. Đồng thời,chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ngành, đoàn thể, huy động cả hệ thống chính trị ở cơ sở phối hợp lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm “tín dụng đen”. Tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát, điều tra cơ bản hệ loại đối tượng này trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý nhà nước về các dịch vụ kinh doanh tài chính, ngành nghề, cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, các cơ sở lưu trú. Đồng thời, khi phát hiện các vụ việc liên quan đến “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng khẩn trương điều tra, đưa các đối tượng ra truy tố, xét xử.

Có thể bạn quan tâm

Khắc phục hơn 108 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thêm tình tiết có lợi

Khắc phục hơn 108 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thêm tình tiết có lợi

(GLO)- Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục xong khoản tiền hơn 108 tỷ đồng theo nghĩa vụ bồi thường được tuyên trong bản án sơ thẩm. Đây là tình tiết mới được xem xét tại phiên phúc thẩm, trong bối cảnh bà Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo.

Hơn 1,4 tỷ đồng cho 2 chuyến đi học tập tại Nhật Bản và Dubai: Xổ số Cần Thơ nói gì?

Hơn 1,4 tỷ đồng cho 2 chuyến đi học tập tại Nhật Bản và Dubai: Xổ số Cần Thơ nói gì?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chấm dứt các đoàn đi nước ngoài không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho rằng, 2 chuyến đi Nhật Bản và Dubai năm 2024 nhằm nghiên cứu sản phẩm mới và đã mang lại kết quả kinh doanh đáng kể.

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

(GLO)- Theo quy định hiện hành, người nước ngoài muốn điều khiển xe tại Việt Nam phải có giấy phép lái xe (GPLX) còn hiệu lực và phù hợp với loại phương tiện. Với người sử dụng GPLX quốc tế (IDP), đây không phải là giấy tờ có thể sử dụng độc lập mà phải đi kèm GPLX quốc gia phù hợp.

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

(GLO)- Chỉ từ tiếng nẹt pô trong làng, 2 nhóm thanh niên ở xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã nảy sinh mâu thuẫn, xảy ra xô xát và dẫn đến án mạng. Vụ án đã được Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp cùng các đơn vị điều tra làm rõ.

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

(GLO)- Càng gần Tết Trung thu, sức mua bánh nướng, bánh dẻo và các loại thực phẩm phục vụ lễ hội càng tăng. Đây cũng là thời điểm hàng nhập lậu, bánh không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm có nguy cơ len lỏi vào thị trường, đặc biệt qua mạng xã hội và các kênh bán hàng trực tuyến.

null