Đảng bộ huyện Phú Thiện: Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ huyện Phú Thiện (Gia Lai) luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, xem đây là khâu then chốt trong xây dựng Đảng; đồng thời, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyện khóa XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020).  
Những kết quả quan trọng
Đảng bộ huyện Phú Thiện hiện có 39 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 2.357 đảng viên; trong đó, tỷ lệ đảng viên người dân tộc thiểu số chiếm 40,09%, tỷ lệ kết nạp đảng viên bình quân hàng năm đạt 6,5%. Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quy định, hướng dẫn liên quan của Trung ương, của tỉnh đến các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc; tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ cho cấp ủy cơ sở và cán bộ làm công tác kiểm tra. Các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên trong Đảng bộ huyện. 
Trung tâm hành chính huyện Phú Thiện, Gia Lai. (ảnh internet)
Trung tâm hành chính huyện Phú Thiện, Gia Lai. (ảnh internet)
Hơn 1 năm qua, triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/HU, ngày 27-8-2018 về “nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở” và Kế hoạch số 125-KH/HU, ngày 1-10-2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “xây dựng chi bộ điểm về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”, Huyện ủy Phú Thiện đã xây dựng 15 chi bộ điểm về công tác kiểm tra, giám sát và tích cực lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ này. Huyện ủy cũng chú trọng đổi mới phương thức, nội dung kiểm tra, giám sát; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy làm trưởng các đoàn kiểm tra, giám sát. Các nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các khâu đột phá, chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ. 
Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 37 tổ chức Đảng và 86 đảng viên; qua kiểm tra đã tiến hành kiểm điểm 4 tổ chức Đảng và 14 cá nhân. Kết quả kiểm điểm giúp tổ chức Đảng, đảng viên nhận thức rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và trách nhiệm của cá nhân, nhất là người đứng đầu, từ đó đề ra kế hoạch, lộ trình để khắc phục. Cũng trong khoảng thời gian trên, cấp ủy các cấp, UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 69 đảng viên (với các hình thức: khiển trách 44 đảng viên; cảnh cáo 16 đảng viên; cách chức 3 đảng viên; khai trừ 6 đảng viên). Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tổ chức kiểm tra 1 tổ chức Đảng và 21 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, số đảng viên được kiểm tra năm sau cao hơn năm trước... 
Cùng với đó, cấp ủy cơ sở, UBKT Đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã quán triệt, triển khai kịp thời đầy đủ các văn bản cấp trên; cụ thể hóa và ban hành các quy định áp dụng ở cấp ủy cấp mình; phân công các đồng chí trong cấp ủy giám sát các chi bộ được giao phụ trách và phân công cho đảng viên hoặc cấp ủy viên trong chi bộ thực hiện công tác kiểm tra của Đảng đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra… Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng; năng lực quản lý điều hành của chính quyền; tạo môi trường chính trị, xã hội ổn định; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng; hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.
Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát
Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, Huyện ủy Phú Thiện đã đề ra kế hoạch và giải pháp thực hiện đồng bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án số 02-ĐA/HU ngày 27-8-2018 và Kế hoạch số 125-KH/HU; tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở; UBKT Huyện ủy đẩy mạnh thực hiện kiểm tra, giám sát, hướng dẫn Đảng ủy cơ sở tổ chức thực hiện từng cuộc kiểm tra, giám sát sát với yêu cầu; đẩy mạnh giám sát đối với cấp ủy viên, người đứng đầu cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện “nói đi đôi với làm” gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII);  thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng với đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí...
Cùng với kiểm tra, giám sát trực tiếp tại Đảng ủy cơ sở, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy còn tăng cường kiểm tra, giám sát tại chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở để làm rõ hơn, đánh giá đúng những kết quả, thiếu sót và nguyên nhân. Làm tốt việc phối hợp giữa UBKT với các cơ quan liên quan (HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Thanh tra và các ban Đảng Huyện ủy)... Mục đích nhằm đảm bảo việc xử lý kết quả kiểm tra, giám sát được chính xác, kịp thời, nhất là trong việc đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo và thực hiện công tác cán bộ. Đối với một số vụ việc phức tạp, dư luận bức xúc, quan tâm và công dân có đơn thư liên quan đến cán bộ, đảng viên, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBKT Huyện ủy phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời nắm bắt thông tin, tổng hợp tình hình, báo cáo, đề xuất hướng giải quyết. Tất cả các cuộc kiểm tra, giám sát đều phải có kết luận kịp thời và thông báo bằng văn bản cho cấp ủy và các cá nhân được kiểm tra; đồng thời xây dựng lộ trình, kế hoạch khắc phục khuyết điểm…
 ĐỖ NGỌC THÀNH
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: N.H

Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

(GLO)- Chiều 29-10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Hoàng Đăng Quang-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

null