Dân vận khéo: "Nghe dân nói, nói dân nghe"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, cả hệ thống chính trị huyện Krông Pa đã cùng vào cuộc triển khai có hiệu quả công tác dân vận ở tất cả các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị của địa phương vững mạnh.
“Dân vận khéo” từ cơ sở
Được cán bộ Mặt trận và các đoàn thể xã tuyên truyền, vận động, gia đình bà Ksor HChoen (buôn Bát, xã Chư Gu) đã hiến gần 300 m2 đất để mở rộng đường vào khu sản xuất, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển nông sản. “Lúc họp buôn, chồng tôi đồng ý hiến đất. Nhưng khi thấy cán bộ xã xuống tháo dỡ hàng rào làm đường, tôi tưởng họ đến lấy đất của gia đình nên ra sức ngăn cản. Khi được giải thích cặn kẽ về lợi ích của việc mở đường, tôi đồng ý ngay”-bà HChoen vui vẻ nói.
Ông Nay Rơm-Phó Bí thư Đảng ủy xã Chư Gu-cho biết: Chúng tôi xác định làm tốt công tác “dân vận khéo” thì việc gì cũng thành công. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, người dân trên địa bàn xã đã đồng tình hưởng ứng tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Đến nay, xã Chư Gu có 1.110 hộ được công nhận gia đình văn hóa (chiếm 64% số hộ); có 11/14 thôn, buôn đạt danh hiệu văn hóa; có 9/14 thôn, buôn xây dựng được nhà văn hóa cộng đồng và cổng chào; thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng/năm.
 Hội Cựu chiến binh huyện Krông Pa trao bò giống cho hội viên Rơ Com Thuốc (buôn Bát, xã Chư Gu). Ảnh: N.N
Hội Cựu chiến binh huyện Krông Pa trao bò giống cho hội viên Rơ Com Thuốc (buôn Bát, xã Chư Gu). Ảnh: N.N
Trong khi đó, nhờ được Đảng ủy, chi bộ các cơ quan huyện phụ trách, hỗ trợ phát triển kinh tế, số hộ nghèo ở buôn Du (xã Chư Rcăm) đã giảm dần. Gia đình anh Rơ Ô Uyên (buôn Du) mới tách hộ, không có đất sản xuất, cuộc sống khó khăn. Đầu năm 2018, gia đình anh được chi bộ Chi cục Thuế huyện trao tặng 1 con bò sinh sản trị giá gần 8 triệu đồng để nuôi, làm động lực vươn lên thoát nghèo. “Gia đình tôi cố gắng chăm sóc bò khỏe mạnh để sinh bê con, từ đó vươn lên thoát nghèo”-anh Uyên cho hay.
Theo ông Hiao Tin-Bí thư chi bộ buôn Du, chi bộ Chi cục Thuế huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công phụ trách buôn Du. Chi bộ đã thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã, buôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đặc biệt, chi bộ Chi cục Thuế huyện đã giúp đỡ hộ nghèo của buôn bằng việc làm ý nghĩa. Đến thời điểm này, chi bộ Chi cục Thuế huyện đã trao tặng 15 con bò (tổng trị giá hơn 100 triệu đồng) cho bà con trong buôn; nhờ đó, có 6 hộ nay đã thoát nghèo. Ngoài ra, chi bộ này còn hỗ trợ hơn 13 triệu đồng giúp buôn trang bị hệ thống âm thanh, tường rào cho nhà sinh hoạt cộng đồng.
Tăng cường phụ trách buôn trọng điểm
Theo ông Ksor Ngak-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa: Thực hiện sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa về phụ trách buôn trọng điểm, năm 2018, các Đảng ủy, chi bộ đã cử cán bộ, đảng viên xuống khảo sát, nắm tình hình thực tế của buôn được giao phụ trách trên 3 lĩnh vực: kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Các Đảng ủy, chi bộ này thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã, buôn tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, từng bước làm chuyển biến nhận thức của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị buôn về cách làm việc hiệu quả, tránh tình trạng quan liêu, xa dân.
Trên lĩnh vực kinh tế, các Đảng ủy, chi bộ tích cực vận động nhân dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có năng suất cao; hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; lai tạo đàn bò; giới thiệu những mô hình sản xuất giỏi để bà con học hỏi, làm theo... Đặc biệt, các Đảng ủy, chi bộ còn hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức thiết thực. Điển hình là chi bộ Phòng Kinh tế-Hạ tầng đã hỗ trợ 4 con dê sinh sản cho 2 hộ nghèo (trị giá 5 triệu đồng); Chi cục Thuế huyện hỗ trợ 2 con bò sinh sản (trị giá 16 triệu đồng) cho 1 hộ nghèo và 1 hộ có đối tượng giáo dục cảm hóa tại cộng đồng.
“Kết quả đáng ghi nhận là nhân dân ở 12 buôn trọng điểm đã tích cực lao động sản xuất, một số hộ đã thoát nghèo, đời sống vật chất, tinh thần cơ bản được cải thiện; hệ thống chính trị đi vào hoạt động nền nếp. Đặc biệt, năm 2018, buôn Phùm Ang (xã Ia Rsươm), buôn Du (xã Chư Rcăm), buôn Pan (xã Ia Rsai) đã đề nghị rút ra khỏi danh sách buôn trọng điểm”-ông Ksor Ngak phấn khởi cho hay.
NGUYỄN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null