Đak Pơ xây dựng thư viện xanh trong trường học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với mục đích giúp học sinh có những giây phút thoải mái sau giờ học căng thẳng và khơi dậy văn hóa đọc, những năm qua, nhiều trường học ở huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) chú trọng triển khai mô hình thư viện xanh.

Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du (xã Cư An) là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào xây dựng trường học thân thiện, xanh-sạch-đẹp-an toàn. Trong đó, nổi bật nhất là mô hình thư viện xanh. Cả 3 điểm trường đều có thư viện xanh với 200-300 đầu sách. Chăm chú đọc cuốn truyện tranh ở dưới bóng cây tỏa mát nơi góc trường, em Nguyễn Vũ Hoàng Dung (lớp 6A) hồ hởi: “Ở góc sân, góc lớp đều có các kệ sách. Trong giờ giải lao, ai muốn đọc sách gì thì lấy, sau đó bỏ lại ngay ngắn. Từ khi trường đặt thêm kệ sách, các bạn thường tập trung lại cùng nhau đọc sách. Em rất thích thư viện xanh vì giúp em có thêm kiến thức mới. Việc đọc sách cũng khiến em thấy thoải mái giữa các tiết học”.

 Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du (xã Cư An) đọc sách trong giờ giải lao. Ảnh: Nguyễn Hiền
Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du (xã Cư An) đọc sách trong giờ giải lao. Ảnh: Nguyễn Hiền



Tại một góc sân khác, em Võ Ngọc Gia Hân (lớp 8A) cùng các bạn ngồi trên ghế đá say sưa đọc sách. “Em rất thích mô hình thư viện xanh. Chúng em tự nguyện tham gia tổ cộng tác viên thư viện. Mỗi ngày, chúng em có mặt ở các góc trường dặn dò các bạn xếp sách ngay ngắn trên kệ, biết giữ gìn sách cho mới hoặc tham gia quét dọn vệ sinh, tưới cây cối ở nơi đặt các kệ sách”-Hân chia sẻ.

Chị Đặng Thị Hoàng Sa-cán bộ thư viện Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du-cho hay: “Mô hình thư viện xanh đã nhận được sự đón nhận tích cực của các em học sinh. Thông qua việc thiết lập các góc thư viện xanh, ngoài trời, hành lang… và các hoạt động vui chơi đã góp phần kích thích niềm đam mê đọc sách cũng như thêm sự gắn kết giữa các học sinh. Chúng tôi cũng đang kêu gọi tổ chức từ thiện ủng hộ thêm các loại sách mới cho trường”.

Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh (xã Ya Hội) cũng là điểm sáng trong xây dựng mô hình thư viện xanh. “Để có được mô mình thư viện xanh với hơn 500 đầu sách các loại là sự nỗ lực lớn của Hội đồng sư phạm nhà trường. Ngoài việc kêu gọi Mạnh Thường Quân tài trợ, giáo viên cũng tự mình trồng hoa, dọn cỏ và đóng kệ sách. Điều mà chúng tôi thấy phấn khởi nhất là kỹ năng sử dụng tiếng Việt, khả năng đọc của học sinh tốt hơn từ khi có thư viện. Học sinh cũng hình thành ý thức tự học, giữ gìn sách vở, áo quần sạch sẽ, đi học chuyên cần. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục của trường cũng được nâng lên”-Hiệu trưởng Nguyễn Văn Mẫn cho hay.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nguyễn Minh Cảnh cho biết: “Toàn huyện có 13 trường tiểu học, THCS. Hiện cả 13 trường đều có thư viện và triển khai mô hình thư viện xanh, thân thiện. Qua khảo sát cho thấy, mô hình thư viện xanh đã góp công không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các trường. Phòng cũng đã chỉ đạo các trường duy trì, phát huy các mô hình này để nâng cao hơn nữa hiệu quả giáo dục, nhất là khơi dậy văn hóa đọc cho các em học sinh”.

 THIÊN DI - NGUYỄN HIỀN

Có thể bạn quan tâm

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null