Đak Pơ: Triển vọng từ các giống lúa mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ vụ mùa năm 2020, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ đã hướng dẫn bà con nông dân gieo trồng đại trà giống lúa An Sinh 1399 và BĐR57. Qua thực tế cho thấy, các giống lúa mới cho năng suất, chất lượng cao.
Hàng năm, huyện Đak Pơ gieo trồng hơn 1.000 ha lúa nước, trong đó, vụ Đông Xuân khoảng 489 ha, vụ mùa gần 600 ha với một số giống lúa chủ yếu như: ĐV108, ML48, TH85, Khang Dân 18, Hương Thơm 1... Nhằm bổ sung những giống lúa có năng suất, chất lượng vào cơ cấu giống, trong 2 năm (2020-2021), huyện Đak Pơ đã phân bổ hơn 920 triệu đồng cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp triển khai Đề án đưa giống lúa mới vào sản xuất.
Vụ mùa năm 2020, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với 2 xã Tân An và Phú An đưa giống lúa An Sinh 1399 vào gieo trồng trên diện tích 97 ha. Trong thời gian này, Trung tâm còn trồng thực nghiệm 1 ha giống lúa BĐR57 tại cánh đồng Tân Phong (xã Tân An). Qua thực tế cho thấy, giống lúa mới thích ứng với thời tiết, thổ nhưỡng nên cho năng suất, chất lượng cao. Vì thế, vụ mùa năm 2021, đơn vị đã đưa giống lúa BĐR57 vào sản xuất đại trà trên địa bàn 3 xã: Yang Bắc, Cư An và Hà Tam với tổng diện tích 141 ha. 
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ đã đưa giống lúa BĐR57 vào sản xuất đại trà. Ảnh: Ngọc Minh
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ đã đưa giống lúa BĐR57 vào sản xuất đại trà tại 3 xã: Yang Bắc, Cư An và Hà Tam. Ảnh: Ngọc Minh
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Trương Thị Thiên Lý, giống lúa BĐR57 và An Sinh 1399 do Viện Khoa học Kỹ thuật duyên hải Nam Trung Bộ cung cấp. Những giống lúa này có thời gian sinh trưởng từ 92 đến 105 ngày, phù hợp với điều kiện canh tác 2 vụ tại địa phương. “Những giống lúa này có ưu điểm là khá cứng cây, ít nhiễm sâu bệnh, năng suất đạt khoảng 7,5-9 tấn/ha, chất lượng gạo thơm ngon. Đặc biệt, sau thu hoạch, người dân có thể để giống cho vụ sau”-bà Lý khẳng định.
Ông Nguyễn Văn Trọng-Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ xã Tân An-cho hay: “Năm ngoái, bà con nông dân trồng khảo nghiệm giống lúa BĐR57, năng suất đạt 9 tạ/sào. Thấy vậy, năm nay, bà con tiếp tục đăng ký mua lúa giống tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện. Bên cạnh đó, một số hộ dân sử dụng giống An Sinh 1399 từ vụ mùa trước để gieo trồng trong vụ này. Nhờ xuống giống cùng thời điểm, phòng trừ sâu bệnh hại tập trung nên lúa phát triển tốt”.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Trần Văn Hay (thôn Tân Phong, xã Tân An) phấn khởi nói: “Năm ngoái, tôi trồng thí nghiệm 1 sào giống lúa BĐR57. Nhờ năng suất cao, chất lượng gạo thơm ngon nên giá bán cao hơn giống lúa khác 500-1.000 đồng/kg. Giống lúa này còn không hao phân bón, giảm khoảng 10 kg lúa giống/sào khi gieo sạ so với giống lúa khác”.
Ông Trần Văn Hay (thôn Tân Phong, xã Tân An) bên ruộng lúa trĩu bông. Ảnh: Ngọc Minh
Ông Trần Văn Hay (thôn Tân Phong, xã Tân An) bên ruộng lúa trĩu bông. Ảnh: Ngọc Minh
Tại xã Hà Tam, người dân cũng đã gieo trồng 71 ha giống lúa BĐR57. Ông Nguyễn Văn Hải (thôn 2) chia sẻ: “Nắng hạn kéo dài, đầu tháng 7 mới có nước sản xuất dẫn đến gieo sạ muộn. Vụ mùa này, gia đình tôi gieo được 2 sào lúa. Bên cạnh được hỗ trợ giống 12 kg/sào, tôi còn được tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc giống lúa mới”.
Ông Văn Doãn Diệu-Chủ tịch UBND xã Cư An-cho biết: “Những năm qua, địa phương tích cực phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và triển khai mô hình cây trồng mới. Vụ mùa này, nhiều hộ dân đã đưa giống lúa BĐR57 vào sản xuất. Hiện những diện tích lúa này phát triển tốt, hứa hẹn vụ mùa bội thu”.
Trao đổi với P.V, bà Trương Thị Thiên Lý thông tin: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục triển khai nhiều mô hình cây trồng mới, hiệu quả, đồng thời tìm hiểu đưa về địa phương những giống lúa mới năng suất, chất lượng, bổ sung vào bộ giống cho huyện, đa dạng nguồn giống để người dân có nhiều sự lựa chọn nhằm nâng cao giá trị cây lúa”.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.