Đak Pơ chủ động phòng ngừa dịch bệnh cho gia súc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) có gần 30.000 con gia súc các loại. Để ngành chăn nuôi gia súc phát triển ổn định, ngành chức năng và chính quyền địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Hàng năm, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ đều chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng-chống dịch bệnh cho động vật; phối hợp với các xã, thị trấn thống kê, rà soát số lượng đàn gia súc thuộc diện phải tiêm vắc xin phòng bệnh.

Đồng thời, Trung tâm phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi nâng cao nhận thức trong công tác phòng-chống dịch bệnh, chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình.

2nm.jpg
Cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ và nhân viên thú y xã đến từng hộ chăn nuôi rà soát số lượng gia súc cần tiêm vắc xin phòng lở mồm long móng, viêm da nổi cục. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Nguyễn Thành-Nhân viên thú y xã Cư An-cho biết: Thực hiện kế hoạch của cấp trên, nhân viên thú y cơ sở tiến hành phun tiêu độc khử trùng trên địa bàn 4 lần/năm; hướng dẫn người dân rải vôi bột xung quanh khu vực chuồng trại nuôi nhốt gia súc 1 lần/tháng; tiêm vắc xin lở mồm long móng, viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò 2 lần/năm.

“Chúng tôi còn hướng dẫn các hộ chăn nuôi chăm sóc, bổ sung khoáng chất, vitamin tổng hợp để vật nuôi sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh. Bên cạnh đó, hướng dẫn người dân dự trữ thức ăn cho đàn gia súc trong mùa mưa bão, mùa khô; xây dựng chuồng trại ở nơi cao ráo, thoáng mát và xa khu dân cư nhằm phòng ngừa dịch bệnh cho vật nuôi hiệu quả hơn”-ông Thành chia sẻ.

Từ năm 2022 đến nay, hộ ông Mai Vỹ Nhân (thôn Hiệp Phú, xã Cư An) không nuôi bò sinh sản theo hình thức bán chăn thả mà chuyển sang nuôi bò thịt nhốt chuồng. Mỗi ngày, ông dọn vệ sinh chuồng trại 2 lần; định kỳ phun tiêu độc khử trùng trong và ngoài khu nuôi nhốt 4 lần/tháng.

Ông Nhân cho hay: “Tôi nuôi 5 con bò giống 3B. Sau khi mua bò, tôi tiêm vắc xin phòng bệnh rồi vỗ béo đến khi đạt trọng lượng mới xuất bán. Tôi đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa dịch bệnh”.

dak-po-chu-dong-phong-ngua-dich-benh-cho-gia-suc-bg.jpg
Cùng với việc tiêm vắc xin cho đàn bò, ông Mai Vỹ Nhân (thôn Hiệp Phú, xã Cư An) bổ sung thức ăn đầy đủ để phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả hơn. Ảnh: N.M

Xã Tân An từng xảy ra các loại dịch bệnh trên đàn gia súc như: tụ huyết trùng, lở mồm long móng, dịch tả heo châu Phi. Lo ngại dịch bệnh gây hại cho đàn heo và bò, ông Đinh Xuân Dũng (thôn Tân Định, xã Tân An) đã chuyển trại chăn nuôi vào trong rẫy, tách biệt với khu dân cư.

“Tôi chăn nuôi heo nái, heo thịt và bò sinh sản. Những năm qua, cơ quan chuyên môn thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân về kỹ thuật chăn nuôi, phòng ngừa dịch bệnh. Từ đó, tôi nắm được kiến thức, chủ động tiêm vắc xin cho đàn gia súc theo định kỳ; vệ sinh chuồng trại, khu vực chăn nuôi sạch sẽ. Mấy năm nay, đàn gia súc phát triển tốt. Gia đình có nguồn thu nhập ổn định”-ông Dũng bộc bạch.

Theo thống kê, xã Tân An có 3.143 con bò, 94 con trâu và gần 1.120 con heo. Để phòng-chống dịch bệnh cho đàn gia súc, UBND xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện chủ động tổ chức tiêm phòng, phun tiêu độc khử trùng theo định kỳ; chỉ đạo cán bộ thôn phối hợp với nhân viên thú y tuyên truyền, hướng dẫn người dân chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc.

Bà Phạm Thị Ngọc Loan-Phó Chủ tịch UBND xã Tân An-cho hay: “Với sự chủ động của các cấp, các ngành và người dân, hàng năm, gần 80% số gia súc trên địa bàn xã được tiêm vắc xin phòng bệnh. Nhờ vậy, mấy năm gần đây, trên địa bàn xã không xuất hiện dịch bệnh động vật. Người dân yên tâm mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng an toàn, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh”.

Tính từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã tiêm 30.000 liều vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục, lở mồm long móng cho đàn trâu, bò; sử dụng 151 lít hóa chất khử trùng tại 4 chợ và cấp 660 lít hóa chất khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi cho người dân các xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, Trung tâm phối hợp với ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật và các sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát hoạt động giết mổ gia súc trên địa bàn nhằm ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập, phát sinh.

Ông Nguyễn Công Thư-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ-cho biết: “Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo các hộ chăn nuôi không lơ là, chủ quan mà duy trì triển khai các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định. Khi phát hiện gia súc có biểu hiện bỏ ăn, ốm chết, người dân cần báo ngay với chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế dịch bệnh lây lan”.

Có thể bạn quan tâm

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

(GLO)- Sau mùa hoa Tết nhiều biến động, người trồng mai ở 2 phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lại tất bật bước vào vụ chăm sóc mới. Những công đoạn “đại phẫu” như xuống lá, tỉa cành, thay đất được thực hiện khẩn trương, gửi gắm kỳ vọng vào một mùa hoa Tết năm sau khởi sắc hơn.

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

null