Đắk Lắk kêu gọi đồng bào cư trú bất hợp pháp ở Thái Lan hồi hương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

UBND tỉnh Đắk Lắk kêu gọi đồng bào đang cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan tự nguyện hồi hương và sẽ được tạo điều kiện sớm ổn định cuộc sống.

Ngày 24-3, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết UBND tỉnh vừa có thư kêu gọi đồng bào các dân tộc thiểu số Đắk Lắk đang cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan tự nguyện hồi hương về Việt Nam.

Từ năm 2020 đến nay, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho 42 người hồi hương về Việt Nam đoàn tụ với gia đình.
Từ năm 2020 đến nay, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho 42 người hồi hương về Việt Nam đoàn tụ với gia đình.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, vì nhiều lý do khác nhau, nhiều người dân ở Đắk Lắk nghe theo một số đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo, bán tài sản, bỏ quê hương, gia đình đi định cư bất hợp pháp ở Thái Lan với ảo tưởng có được cuộc sống sung sướng, thu nhập cao…

Tuy nhiên, khi đến Thái Lan, người dân gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu sống trong các khu nhà trọ tạm bợ, thiếu các điều kiện sống tối thiểu, đi làm thuê các công việc nặng nhọc, không biết tiếng Thái Lan, trẻ em không được đi học, điều kiện y tế khó khăn, một số vi phạm pháp luật bị Cảnh sát Hoàng Gia Thái Lan xử lý về các hành vi cư trú bất hợp pháp.

Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, tinh thần "tương thân, tương ái" của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ năm 2020 đến nay, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho 42 người hồi hương về Việt Nam đoàn tụ với thân nhân, gia đình. Mặc dù trước đó đã có những vi phạm pháp luật về xuất, nhập cảnh nhưng khi trở về địa phương, người dân không bị xử lý hành chính hay hình sự, được các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhu yếu phẩm ban đầu, tạo điều kiện hưởng các chính sách hỗ trợ về công ăn, việc làm, phát triển kinh tế gia đình… Từ đó, những người này đã sớm ổn định cuộc sống.

Với tinh thần đoàn kết, phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", UBND tỉnh Đắk Lắk kêu gọi đồng bào đang cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan tự nguyện hồi hương về Việt Nam. Chính quyền, các lực lượng chức năng sẽ không phân biệt đối xử, tạo điều kiện quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ bà con đoàn tụ với gia đình, thôn, buôn, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Đề nghị thân nhân các gia đình có người cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan liên hệ với chính quyền địa phương, công an xã nơi cư trú để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khơi dậy sức mạnh thi đua yêu nước, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá

Khơi dậy sức mạnh thi đua yêu nước, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá

(GLO)- Hôm nay (25-9), Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ I (2025 - 2030) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn). Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt, nhằm tổng kết, tôn vinh và khơi dậy sức mạnh thi đua yêu nước trong toàn dân.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

(GLO)- Sáng 24-9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 293 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.700 đảng viên của 14 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: N.Q

Nghiên cứu tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

(GLO)-Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Cảnh Huệ-nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Ðịnh (cũ) cho rằng, tỉnh cần có giải pháp đột phá trong phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính.

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

null