(GLO)- Tin vào những lời hứa hẹn về cuộc sống sung túc và cơ hội định cư ở nước thứ ba, nhiều người dân ở Gia Lai đã vượt biên sang Thái Lan. Những tháng ngày sống chui lủi, thiếu thốn, ly tán là cái giá đắt cho lựa chọn sai lầm, đồng thời là lời cảnh tỉnh về hệ lụy của di cư trái phép.
(GLO)- Từ ngày 23 đến 26-6, Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Cục An ninh nội địa, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hỗ trợ 7 người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại xã Ia Ko và Ia Băng hồi hương từ Thái Lan về địa phương an toàn.
19 quốc gia thành viên EU đã ký một bức thư chung gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu, kêu gọi tăng cường các biện pháp kiểm soát người di cư trái phép.
(GLO)- Ngày 10-6, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chuyên trách 2 tỉnh Stung Treng và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) tổ chức lễ tiễn, bàn giao 15 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia để hồi hương về Tổ quốc.
(GLO)- Ngày 10-6, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban chuyên trách 2 tỉnh Stung Treng, Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) long trọng tổ chức lễ tiễn, bàn giao 15 hài cốt liệt sĩ (HCLS) được Đội K52 tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026 để hồi hương về đất mẹ Việt Nam.
(GLO)- Sáng 9-6, tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia (thành phố Preah Vihear), Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban chuyên trách tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia) trang trọng tổ chức lễ tiễn và bàn giao 3 hài cốt liệt sĩ để hồi hương về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam.
(GLO)- Ngày 17-1, Thượng tá Đỗ Xuân Hưng - Trưởng phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng vận động, đón 9 công dân là người đồng bào dân tộc thiểu số hồi hương, đoàn tụ gia đình sau nhiều năm lưu lạc tại Thái Lan.
(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.
(GLO)- Lóa mắt trước viễn cảnh giàu sang, sung sướng do kẻ xấu vẽ ra, một số người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vượt biên sang Thái Lan để từ đây tìm đường đi Mỹ, Canada. Nhưng rồi, họ đều nhanh chóng “vỡ mộng” khi phải đối diện với thực tế.
Trong vụ án "Chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố Lê Ngọc Tường, cựu Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) và Nguyễn Văn Văn, cựu Phó giám đốc Sở Y tế cùng ở tỉnh Quảng Nam, vì tội “Nhận hối lộ”.
(GLO)- Theo thông tin từ Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Cộng hòa Pháp đã thống nhất chuyển giao ấn vàng “Hoàng đế chi bảo“ cho Việt Nam cũng như thống nhất thực hiện quy trình, thủ tục pháp lý liên quan để có thể hồi hương ấn vàng theo quy định pháp luật.
Theo ông Hồ Xuân Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ NNPTNT, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, từ đó giữ chân người dân ở lại nông thôn, “ly nông nhưng không ly hương“.
Khi dịch bệnh Covid-19 ập tới, hàng vạn người dân các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên lũ lượt rời các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch. Quê hương là nơi họ trú ngụ khi khó khăn, nhưng khi được hỏi nhiều người vẫn mong dịch bệnh qua nhanh, quay lại nơi đất khách quê người để mưu sinh... do quê nhà không có cơ hội cho họ.
Những cuộc về quê đầy âu lo, khó khăn cứ thế diễn ra, nằm ngoài mọi tưởng tượng của chúng ta. Hàng đoàn người đã băng qua bao nhiêu con đường, bao nhiêu ngọn đồi, không chỗ ở, thiếu ăn, thiếu mặc. Dù gian nan vất vả thế nào, về quê là lối thoát của họ.
Những ngày qua, từ các tỉnh, thành phía Nam, hàng nghìn người dân miền Trung, Tây Nguyên ngày đêm vượt cung đường xa xôi lên tới cả nghìn cây số để về lại quê nhà do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Một cuộc “hồi hương“ bất đắc dĩ và đầy trắc trở. Đường về nhà, với họ, chưa bao giờ xa xôi đến vậy.
Bệnh nhân 91 đã hồi phục toàn diện và đủ tiêu chuẩn xuất viện an toàn, hồi hương bằng máy bay thương mại, không phải cách ly và sẽ được làm xét nghiệm lần cuối và xác nhận không còn SARS-CoV-2.
(GLO)- Sáng 22-10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia, mùa khô 2019-2020.