Chi tiết việc nhận hối lộ của 2 cựu phó giám đốc sở ở Quảng Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong vụ án "Chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố Lê Ngọc Tường, cựu Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) và Nguyễn Văn Văn, cựu Phó giám đốc Sở Y tế cùng ở tỉnh Quảng Nam, vì tội “Nhận hối lộ”.

Theo kết luận điều tra, vào ngày 16/4/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn cho phép tiếp nhận công dân Việt Nam hồi hương trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát sẽ tự trả phí cách ly y tế tại khách sạn.

Bị can Lê Ngọc Tường, nguyên Phó giám đốc Sở VHTT&DL và Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.
Bị can Lê Ngọc Tường, nguyên Phó giám đốc Sở VHTT&DL và Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.

Đến ngày 15/5/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định quy định về việc tiếp đón, quản lý và điều hành khu cách ly tập trung. Theo đó, Sở Y tế có trách nhiệm xem xét phương án nhập cảnh cho từng chuyến bay, trong khi Sở VHTT&DL đánh giá khả năng tổ chức đón tiếp. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, hai sở nêu trên đã tham mưu về việc cho phép các công ty lữ hành đón người nhập cảnh. Ông Nguyễn Văn Văn và Lê Ngọc Tường được giao thực hiện nhiệm vụ liên quan đến việc đón công dân từ nước ngoài về cách ly.

Cuối tháng 5/2021, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó giám đốc Công ty Blue Sky (giai đoạn 1 bị phạt 9 năm tù), đã đến gặp Văn và Tường để nhờ hỗ trợ trong việc tiếp nhận công dân về cách ly. Từ tháng 5/2021 đến tháng 1/2022, cả hai đã phối hợp để tiếp nhận công dân từ hơn 56 chuyến bay do công ty của Hằng thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Tổng giám đốc Công ty Bluesky) trả lời xét hỏi tại phiên tòa diễn ra vào tháng 7/2023.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Tổng giám đốc Công ty Bluesky) trả lời xét hỏi tại phiên tòa diễn ra vào tháng 7/2023.

Nguyễn Thị Thanh Hằng đã 5 lần đưa tổng cộng 450 triệu đồng cho Nguyễn Văn Văn và 4 lần đưa tổng cộng 400 triệu đồng cho Lê Ngọc Tường. Cụ thể, vào ngày 20/5/2021, Hằng đã đưa 100 triệu đồng cho Văn. Hai tuần sau, vào ngày 1/6/2021, Hằng tiếp tục đưa thêm 100 triệu đồng. Ngoài ra, Hằng đã đến nhà riêng hoặc quán ăn để đưa cho Văn mỗi lần 100 triệu đồng.

Đối với Lê Ngọc Tường, từ ngày 21/5-2021 đến 16/6/2021, Hằng đã 4 lần đưa hối lộ tổng cộng 400 triệu đồng để Tường tham mưu và đề xuất cho UBND tỉnh chấp thuận các chuyến bay của Công ty Blue Sky.

Sáng 12/7/2023, khi trả lời xét hỏi HĐXX vụ án "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 1, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Tổng giám đốc Công ty Bluesky) khai rằng, đã đưa hối lộ tổng cộng 63 lần với tổng số tiền hơn 38,5 tỷ đồng để xin cấp phép và tổ chức 109 chuyến bay giải cứu. Theo Hằng, bị cáo không thể nhớ hết được chi tiết việc đưa tiền, bởi quá nhiều lần và nhiều người.

Theo Minh Đức (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

null