Đak Đoa nhân rộng cánh đồng lúa một giống chất lượng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thay đổi tập quán canh tác, 2 năm trở lại đây, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai phương án xây dựng cánh đồng lúa một giống chất lượng cao.
Huyện Đak Đoa có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi để phát triển nông nghiệp. Ngoài các loại cây công nghiệp dài ngày, huyện còn có thế mạnh về sản xuất lúa nước với hơn 6.400 ha mỗi năm (vụ mùa khoảng 4.445 ha, vụ Đông Xuân khoảng 2.000 ha). Phần lớn diện tích lúa nước nằm trong vùng đồng bào DTTS. Do canh tác bằng những giống lúa địa phương có thời gian sinh trưởng dài, ít đầu tư nên năng suất đạt thấp, hiệu quả kinh tế không cao.
Để phát triển cây lúa nước, từ năm 2021 đến nay, huyện triển khai phương án “Xây dựng cánh đồng sản xuất lúa một giống chất lượng cao”. Theo đó, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp cùng Công ty cổ phần Giống cây trồng, vật nuôi Thừa Thiên-Huế, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và các xã hỗ trợ giống, phân bón, vôi và mở các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân.
Người dân xã Đak Sơ Mei thu hoạch lúa tại cánh đồng một giống ĐT100. Ảnh: Nguyễn Diệp
Người dân xã Đak Sơ Mei thu hoạch lúa tại cánh đồng một giống ĐT100. Ảnh: Nguyễn Diệp
Trong vụ mùa 2022, đồng bào DTTS tại 4 xã Đak Sơ Mei, Kdang, Ia Băng và Hneng rất phấn khởi khi được hỗ trợ giống lúa ĐT100, J02 và HN6. Đây là những giống lúa có thời gian sinh trưởng 110-115 ngày, cây cứng, chống ngã đổ, khả năng kháng sâu bệnh tốt, cho năng suất, chất lượng cao. Ông Hyâm (làng Pral Sơmei, xã Đak Sơ Mei) cho hay: Từ trước đến nay, bà con chủ yếu gieo trồng giống lúa địa phương, 4-6 tháng mới cho thu hoạch. Do ít đầu tư phân bón cũng như áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất lúa không cao. Vụ mùa 2022, gia đình ông được hỗ trợ giống lúa nước chất lượng cao ĐT100 để gieo sạ. Kết quả, 2 sào lúa nước của gia đình cho thu hơn 20 bao, cao gấp đôi so với giống lúa truyền thống. “Ruộng nhà mình cải tạo chưa đồng đều, còn nhiều đá nên năng suất thấp hơn nhiều so với các hộ lân cận có ruộng bằng phẳng, chăm sóc theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn”-ông Hyâm nói.
Ông Đậu Sỹ Kế-Chủ tịch UBND xã Đak Sơ Mei-cho biết: Trước đây, đồng bào DTTS chủ yếu sử dụng những giống lúa truyền thống, chưa áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất không được cao. Lần đầu tiên sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng một giống chất lượng cao, bà con rất phấn khởi khi năng suất lúa tăng gần gấp đôi so với những năm trước. Đây là tiền đề người dân tiếp tục sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023 theo mô hình cánh đồng lúa một giống chất lượng cao.
Người dân làng Pral Sowmei thu hoạch lúa cánh đồng một giống. Ảnh: Nguyễn Diệp
Người dân làng Pral Sơmei vui mừng vì cánh đồng lúa một giống cho năng suất cao hơn cách gieo sạ truyền thống. Ảnh: Nguyễn Diệp
Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa, qua thu hoạch thực tế tại cánh đồng sử dụng giống lúa ĐT100 (xã Đak Sơ Mei), năng suất bình quân ước đạt 5,4 tấn/ha (một số hộ chăm sóc tốt đạt 6,3 tấn/ha), cao hơn so với giống lúa HT1 chủ lực tại địa phương 4-5 tạ/ha và cao hơn năng suất bình quân toàn huyện 7-9 tạ/ha. Còn giống J02 sản xuất tại xã Kdang cho năng suất bình quân 5,5 tấn/ha, cao hơn giống lúa chủ lực HT1 khoảng 4-6 tạ/ha và cao hơn bình quân toàn huyện 8-10 tạ/ha.
Trong 2 năm 2021-2022, từ nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ đất trồng lúa hơn 2 tỷ đồng, huyện Đak Đoa triển khai phương án “Xây dựng cánh đồng sản xuất lúa một giống chất lượng cao” tại các xã có đông đồng bào DTTS. Theo đó, năm 2022, huyện triển khai tại 4 xã gồm: Đak Sơ Mei, Kdang, Ia Băng, Hneng với diện tích khoảng 628 ha (300 ha vụ mùa, 328 ha vụ Đông Xuân), sử dụng các giống lúa chất lượng cao ĐT100, HN6 và J02.
Trao đổi với P.V, ông Lê Tấn Hùng-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho hay: Việc triển khai mô hình cánh đồng một giống chất lượng cao nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, hướng đến phát triển bền vững. Đây cũng là giải pháp nhằm đa dạng hóa các giống lúa nước phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, thay thế dần các giống lúa đã thoái hóa, đồng thời ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi tập quán canh tác của người dân, tạo bước ngoặt mới để nhân rộng ở các xã, hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu “Gạo Đak Đoa” trong những năm tới.
NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.