Đak Đoa nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Nhờ đó, khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Bà Lưu Thị Kim Liên-Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đak Đoa-cho hay: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trên hầu hết các lĩnh vực. Theo thống kê, toàn huyện có hơn 100 mô hình “Dân vận khéo” và nhiều tấm gương điển hình, trong đó, nhiều mô hình phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng như: trồng cà phê tập thể để gây quỹ, “Giúp đỡ gia đình thanh niên tại ngũ”, “Bạn giúp bạn”, “Móc khóa an ninh”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, tổ hợp tác may mặc gia công...

Đoàn Thanh niên xã Hnol thường xuyên gặp gỡ gia đình có thanh niên tại ngũ để nắm bắt tình hình, giúp đỡ khi cần. Ảnh: Anh Huy
Đoàn Thanh niên xã Hnol thường xuyên gặp gỡ gia đình có thanh niên tại ngũ để nắm bắt tình hình, giúp đỡ khi cần. Ảnh: Anh Huy


Thành lập năm 2020, Tổ hợp tác may gia công xã Ia Băng đã tạo việc làm thường xuyên cho hơn 30 hội viên phụ nữ của xã với thu nhập ổn định. Chị Trần Thị Hoài-Chủ nhiệm Tổ hợp tác-cho hay: “Ngoài nhận hàng từ TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi còn nhận đặt may theo yêu cầu. Vì vậy, chị em có việc làm đều đặn, thậm chí còn thường xuyên tăng ca để kịp giao sản phẩm. Hiện tại, mỗi ngày có 12 chị làm việc tại xưởng và hơn 20 chị nhận sản phẩm về may gia công tại nhà. Thu nhập của chị em dao động ở mức 5-7 triệu đồng/người/tháng; còn thời điểm hàng nhiều phải tăng ca liên tục thì đạt 8-11 triệu đồng/người/tháng”. Cũng theo chị Hoài, Tổ vẫn đang nhận thêm người. Những chị chưa biết may sẽ được thợ lành nghề của Tổ hướng dẫn tận tình theo hình thức vừa làm vừa học.

Để thanh niên yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhiều năm nay, Đoàn xã Hnol đã duy trì có hiệu quả mô hình “Giúp đỡ gia đình thanh niên tại ngũ” bằng những phần việc thiết thực. Ông Nguyễn Duy Hùng-Phó Chủ tịch UBND xã Hnol-thông tin: “Toàn xã có 23 thanh niên đang tại ngũ. Hàng năm, Đoàn Thanh niên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng gia đình và xây dựng kế hoạch giúp đỡ kịp thời”. Theo đó, năm 2021, đoàn viên, thanh niên trong xã đã tham gia 136 ngày công giúp đỡ 11 gia đình có thanh niên tại ngũ làm cỏ, gặt lúa, hái cà phê. Qua nắm bắt nhu cầu thực tế của các gia đình, năm 2022, Đoàn Thanh niên xã đã vận động khoảng 150 ngày công để giúp đỡ các hộ khó khăn.

Cùng với xây dựng, phát huy có hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”, cấp ủy, chính quyền, MTTQ cùng các đoàn thể địa phương cũng đổi mới nội dung, phương thức dân vận; thường xuyên sâu sát cơ sở, đối thoại và lắng nghe ý kiến của người dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời, kêu gọi, vận động nguồn lực để xây dựng, sửa chữa các công trình, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ông Trần Văn Hùng-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Băng-cho hay: “Năm 2021, được sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân, xã đã xây dựng 2 phòng học ở phân hiệu làng O Yố thuộc Trường Mầm non xã Ia Băng. Cùng với sự hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành và nhà hảo tâm, xã đã xây dựng 2 căn nhà cho hộ nghèo”.

Trao đổi với P.V về hiệu quả công tác dân vận, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hữu Thọ khẳng định: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo triển khai thực hiện công tác dân vận trên địa bàn. Công tác dân vận đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, hệ thống chính trị và lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, qua đó ngày càng xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay. Đặc biệt, nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận đã có chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính ngày càng hiệu quả, việc giải quyết thủ tục hành chính, đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo kịp thời. Hoạt động phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận và đoàn thể các cấp ngày càng chặt chẽ trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận trong giai đoạn mới, đặc biệt là quyết tâm đưa huyện Đak Đoa trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư và tạo những đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII đã ban hành Đề án số 01-ĐA/HU ngày 7-10-2021 về “Nâng cao chất lượng công tác dân vận, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng bộ huyện với Nhân dân theo 4 nội dung trọng tâm “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”, trong đó xác định rõ các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; nhiệm vụ, giải pháp từ huyện đến cơ sở và đến tận khu dân cư.

Theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hữu Thọ, một trong những mục tiêu mà đề án đặt ra đó là đến năm 2025, 100% cấp ủy, tổ chức Đảng từ huyện đến cơ sở và từng chi bộ phải tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo một cách thiết thực, thường xuyên, có mô hình về công tác dân vận; đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước theo tinh thần kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp; lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể các cấp tăng cường đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động bằng những giải pháp cụ thể, hợp lòng dân.
 

 ANH HUY
 

Có thể bạn quan tâm

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null