Đak Đoa huy động sức dân hoàn thiện hạ tầng nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã tích cực vận động người dân chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới (NTM).

Từ đó, địa phương đã phát huy được nội lực để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

dak-doa-huy-dong-suc-dan-hoan-thien-ha-tang-nong-thon-dinhyen-2044-1629.jpg
Người dân huyện Đak Đoa tích cực hiến đất, đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Hà Yên

Để giúp cho việc đi lại thuận tiện, 20 hộ dân tại khu dân cư số 9 thuộc thôn 3 (xã Tân Bình) đã đóng góp 20 triệu đồng và 20 ngày công làm con đường bê tông dài hơn 70 m.

Dạo bước trên con đường vừa mới hoàn thiện, ông Trần Công Thiện vui vẻ nói: “Trước đây, đoạn đường này lầy lội, trơn trượt mỗi khi mưa xuống, còn mùa nắng thì bụi mù rất khó đi. Vì thế, khi được Ban Nhân dân thôn tuyên truyền, vận động, gia đình tôi không chỉ đóng góp kinh phí mà còn tự nguyện tháo dỡ 20 m hàng rào để hiến đất làm đường.

Từ khi làm con đường này, bà con không phải đi đường vòng khi ra trục đường chính. Các cháu học sinh đến trường cũng đỡ vất vả hơn”.

Ông Nguyễn Hữu Trung-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 3-cho biết: Trước đây, từ nguồn vốn xây dựng NTM, Nhà nước hỗ trợ 60% kinh phí, còn lại người dân đóng góp nên thôn đã làm được hơn 1 km đường bê tông. Tuyến đường của khu dân cư số 9 vừa hoàn thiện sẽ góp phần cho mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025, đường giao thông nông thôn của thôn 3 được bê tông hóa đạt 100%.

Nói về những đóng góp của người dân trong xây dựng NTM, ông Phan Văn Phương-Phó Chủ tịch UBND xã Tân Bình-cho hay: Năm 2024, từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, xã đã triển khai làm được 4 km đường giao thông nội đồng với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ hơn 2,6 tỷ đồng, người dân đóng góp 1,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, người dân còn đóng góp 10% kinh phí để cùng Nhà nước xây dựng nhà văn hóa cộng đồng; lắp đèn đường chiếu sáng… Bên cạnh đó, người dân còn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm tăng thu nhập; tham gia các mô hình tổ, chi, nông hội nghề nghiệp. Trên cơ sở đó, xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2025.

Còn ông Đan-Chủ tịch UBND xã Kdang thì cho hay: Từ năm 2023 đến nay, xã đã đầu tư trên 10 tỷ đồng để xây dựng NTM, trong đó ngân sách nhà nước gần 8 tỷ đồng, còn lại người dân đóng góp. Tuy nhiên, xã hiện còn 5 tiêu chí chưa đạt, gồm: quy hoạch, trường học, y tế, quốc phòng và an ninh, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Trong 5 tiêu chí này, tiêu chí y tế quy định tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90% nhưng xã mới đạt 70%.

“Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia mua bảo hiểm y tế để được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Tiêu chí quy hoạch đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thủ tục; các tiêu chí còn lại đều cần vốn đầu tư lớn nên xã sẽ cố gắng phấn đấu để hoàn thành trong thời gian tới”-ông Đan cho biết.

2yen-9695-5446.jpg
Ông Ven (bìa trái)-Bí thư chi bộ thôn Bla Trek và Phó thôn Pronh sửa sang lại hội trường để chuẩn bị họp dân. Ảnh: Đinh Yến

Khi tham quan nhà sinh hoạt cộng đồng làng Bla Trek (xã Kdang), chúng tôi thấy Bí thư Chi bộ và Phó Trưởng thôn đang trang trí hội trường để chuẩn bị họp dân. Ông Ven-Bí thư Chi bộ làng Bla Trek-thông tin: “Tháng 7-2023, được Nhà nước hỗ trợ 672 triệu đồng, người dân đóng góp 75 triệu đồng, nhà sinh hoạt cộng đồng làng Bla Trek đã được xây dựng. Từ ngày có nhà sinh hoạt cộng đồng, việc họp dân hay tổ chức các sự kiện đều diễn ra thuận lợi”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Tiến Dũng-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa-cho hay: Toàn huyện hiện có 9 xã đạt chuẩn NTM gồm: Nam Yang, Tân Bình, Kdang, Hải Yang, Hneng, Hà Bầu, Đăk Krong, Glar và Ia Băng. Năm 2024, huyện đã huy động trên 147 tỷ đồng để xây dựng NTM, trong đó, người dân đóng góp hơn 11 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng và doanh nghiệp hỗ trợ.

“Từ sự chung sức, đồng lòng của người dân, huyện tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, đường, trường, trạm, lắp đặt camera an ninh, lắp wifi miễn phí tại các điểm công cộng; lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời tại các điểm công cộng, trồng cây xanh, trồng hoa các tuyến đường... đáp ứng các tiêu chí NTM nâng cao”-ông Dũng thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null