(GLO)- Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã ưu tiên nhiều nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông liên xã, liên vùng.
Không chỉ một, mà nhiều dự án cao tốc đã hoàn thành, số còn lại đã và sẽ được triển khai liên tục tại các tỉnh Nam Trung bộ - Tây nguyên trong thời gian tới. Kinh tế khu vực đang đứng trước những cơ hội lớn để phát triển, khi hệ thống giao thông liền mạch, liên vùng và đồng bộ.
(GLO)- Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là định hướng, chiến lược phát triển, thể hiện tầm nhìn dài hạn, khát vọng vươn lên để sớm trở thành tỉnh khá của cả nước.
(GLO)- Ngày 28-9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm các ông, bà: Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Hoàng Anh-Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Krông Pa và Phú Thiện trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.
(GLO)- Chiều 8-8, ông Phạm Ngọc Huyền-Phó Chánh văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn mới xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện).
(GLO)- Những năm qua, hệ thống giao thông của tỉnh Gia Lai được quan tâm đầu tư. Đến nay, mạng lưới giao thông dần được hoàn thiện, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn. Tuy nhiên, để tạo “đòn bẩy” cho nền kinh tế thì các ngành, các cấp cần tiếp tục quan tâm đầu tư cho hạ tầng giao thông.
Nạn nhân thứ 10 của vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc ở Quảng Nam vừa qua đời vào ngày 15-2 và những nạn nhân khác đang chiến đấu với tử thần từng giây từng phút.
(GLO)- Đến nay, xã Ia Ko (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các tiêu chí còn lại.
(GLO)- Hướng đến mục tiêu xây dựng Chư Sê (Gia Lai) trở thành thị xã vào năm 2020, trong năm 2018, huyện đầu tư 86,5 tỷ đồng nâng cấp các công trình giao thông nội thị và một số tuyến đường liên xã.
(GLO)- Phát triển hạ tầng giao thông là then chốt để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Do đó, nhiều năm qua, hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, nhất là hệ thống giao thông nông thôn liên tục được nâng cấp, làm mới. Tuy nhiên, công tác quản lý hệ thống giao thông nông thôn hiện vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.