Quảng Ngãi khôi phục hệ thống giao thông, thủy lợi sau mưa bão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 15-10, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các lực lượng thu dọn đất đá đến đầu giờ chiều cùng ngày giao thông trên tuyến tỉnh lộ này cơ bản đã được khôi phục.
 
Tàu cao tốc Chín Nghĩa 09 được phép đưa 230 hành khách từ thành phố Quảng Ngãi đi huyện đảo Lý Sơn tuyến giao thông trên biển Quảng Ngãi được khôi phục sau bão. Ảnh: TTXVN phát
Tàu cao tốc Chín Nghĩa 09 được phép đưa 230 hành khách từ thành phố Quảng Ngãi đi huyện đảo Lý Sơn tuyến giao thông trên biển Quảng Ngãi được khôi phục sau bão. Ảnh: TTXVN phát
Đợt mưa lớn từ 10-15/10 đã gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh Quảng Ngãi khiến 1 người tử vong, một người mất tích. Các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa, lũ, trong đó tập trung khôi phục nhanh hệ thống giao thông, thủy lợi bị hư hỏng giúp người dân lưu thông thuận lợi, sớm tái thiết sản xuất.
Sáng 15/10, thời tiết tại Quảng Ngãi đã tạnh ráo, Sở Giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã cho phép tàu siêu tốc Chín Nghĩa 09 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên dịch vụ Bến xe Chín Nghĩa vận chuyển 230 hành khách từ Cảng Sa Kỳ, thành phố Quảng Ngãi đi huyện đảo Lý Sơn. Đồng thời, Công ty Hồng Danh cũng được phép khai thác vận chuyển khách tuyến từ cảng huyện đảo Lý Sơn đi cảng Sa Kỳ, thành phố Quảng Ngãi trong chiều cùng ngày.
Trước đo, do mưa lớn kéo dài, biển động mạnh, tỉnh Quảng Ngãi đã phải cấm các phương tiện hoạt động trên biển, kể cả tàu vận tải du lịch từ huyện đảo Lý Sơn về đất liền và ngược lại.
Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh đã chủ động bố trí nhân viên trực tại 2 đầu Cảng Sa Kỳ thành phố Quảng Ngãi và Bến Đình, huyện Lý Sơn thông tin kịp thời cho hành khách biết về tình hình thời tiết xấu trên biển và tư vấn, hướng dẫn để hành khách chủ động trong kế hoạch đi lại.
Mưa lớn sạt lở núi đất đá đã vùi lấp, làm hư hỏng, sạt trượt ta luy, mặt đường nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 24, 24B, 24C; 4 tuyến đường giao thông tỉnh, 21 tuyến đường huyện và 14 cầu, cống bị sạt lở, hư hỏng. Trong đó, nghiêm trọng nhất là tuyến DT 622B đoạn qua khu vực cầu Kà Tinh, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng. Ước tính lượng đất đá sạt lở lên tới khoảng 19.000m3 đã tràn xuống mặt đường. Giao thông trên tuyến bị tê liệt, chia cắt giao thông của hàng ngàn hộ dân 6 xã phía Tây huyện Trà Bồng.
Đến sáng nay 15/10, mưa đã tạnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các lực lượng thu dọn đất đá đến đầu giờ chiều cùng ngày giao thông trên tuyến tỉnh lộ này cơ bản đã được khôi phục.
Theo ông Nguyễn Phong, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn trong những ngày qua khiến hạ tầng giao thông của tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các lực lượng huy động phương tiện khẩn trương khắc phục sửa chữa sự cố thông tuyến, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông, đồng thời phối hợp với các đơn vị cứu hộ, cứu nạn tại các địa phương bị thiệt hại nặng do mưa, lũ.
Ngoài ra, mưa, lũ cũng làm sạt lở bờ sông, bờ suối hư hại nhiều công trình thủy lợi. Tại xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, khu vực giáp danh với xã Bình Chương, huyện Bình Sơn có 180m kênh bê tông Thạch Nham B3 bị trồi lên mặt đất gần 0,5m.
Tại hiện trường, ông Đặng Thế Vinh, Giám đốc Công ty Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, cho biết nguyên nhân ban đầu là do kênh được xây dựng gần triền núi, mưa lớn đã làm xói lở nhiều đoạn trên tuyến, hiện tượng kênh bị trồi lên mặt đất có thể vì mạch nước ngầm quá mạnh, đất đá bồi lấp làm kênh bị hư hại, công ty đang kiểm tra và sẽ sớm có biện pháp khắc phục. Kênh Thạch Nham B3 có chiều dài 14,5km, cung cấp nước tưới cho một số xã của huyện Sơn Tịnh bà Bình Sơn.
Về công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích và khắc phục sạt lở núi tại Tổ máy phát điện Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng. Hôm nay thời tiết tại khu vực này đã thuận lợi, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp tục triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã sử dụng Flycam để tìm kiếm nạn nhân mất tích dọc suối Kà Tinh.
Theo Phạm Cường (TTXVN/Vietnam+)
 

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null