Nhơn Châu kiến nghị hỗ trợ bảo đảm thông tin liên lạc, lực lượng y tế trong mùa mưa bão
(GLO)- Sáng 4-9, Tổ công tác liên ngành số 1 của tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2026 tại xã Nhơn Châu.
(GLO)- Sáng 4-9, Tổ công tác liên ngành số 1 của tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2026 tại xã Nhơn Châu.
(GLO)- Sau gần 3 năm triển khai, Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa kết nối phường Bình Định với phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) vẫn còn nhiều hạng mục dang dở, tiến độ mới đạt khoảng 40%.
(GLO)- Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị quản lý hạ tầng khẩn trương rà soát, gia cố công trình, khơi thông dòng chảy, chuẩn bị phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão trong năm 2026.
(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 2-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240 km về phía Đông Đông Bắc.
(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, trong đó dự kiến điều chỉnh một số nội dung quan trọng.
(GLO)- Ngày 15-12, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội đã trao quà hỗ trợ các trường học và người dân tỉnh Gia Lai bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua.
Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng biến đổi khí hậu đã làm nước biển ấm lên, tăng cường sức mạnh cho đợt mưa bão và lũ lụt chết chóc tại Đông Nam Á và Nam Á gần đây.
(GLO)- Sáng 5-12, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, đoàn công tác Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã trao tặng 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão lũ.
(GLO)- Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Gia Lai vừa tổ chức tặng quà cho giáo viên, học sinh chịu thiệt hại bởi bão lũ trên địa bàn xã Đề Gi. Cùng ngày, Hội Nữ doanh nhân tỉnh cũng đến thăm hỏi và trao quà cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề tại các xã Ia Tul, Ia Pa và Tuy Phước Đông.
(GLO)- Qua hai đợt thiên tai liên tiếp tại khu vực phía Đông tỉnh, cảnh quan và hạ tầng tại nhiều di tích lịch sử, văn hóa cùng Bảo tàng tỉnh bị ảnh hưởng đáng kể. Công tác sửa chữa những hư hỏng, đảm bảo an toàn công trình, hiện vật đã và đang được triển khai.
(GLO)- Chiều 8-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 13 tại các xã An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc; qua đó, nhấn mạnh yêu cầu giúp dân khắc phục hậu quả bão là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu.
(GLO)- Sáng 7-11, người dân ở xã Tuy Phước bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, thu dọn cây xanh ngã đổ sau cơn bão số 13 (Kalmeagi). Cùng với đó, trụ điện, biển báo ở nhiều tuyến đường cũng đổ ngã.
(GLO)- Ngày 2-11, xã Tuy Phước Bắc đã huy động nhiều lực lượng kịp thời gia cố một đoạn đê xung yếu của sông Gò Chàm bị sạt lở, có hiện tượng nước rò rỉ, thẩm thấu qua thân đê.
(GLO)- Mưa lớn những ngày qua đã khiến một số khu vực tại xã Bình Phú bị sạt lở. Trong ngày 1-11, các cơ quan chức năng đã huy động phương tiện, nhân lực, khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở để đảm bảo an toàn giao thông.
(GLO)- Ngày 27-10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã tham gia luyện tập cơ động lực lượng, phương tiện phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự.
Chuyên gia thời tiết lý giải nguyên nhân mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống nước ta thời gian gần đây gây ngập lụt lịch sử.
(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 5 đến hết 7-10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi rất to. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, các địa phương trong cả nước cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh.
(GLO)- Tối 22-9, mưa lớn kéo dài khiến khu vực ven bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị ngập cục bộ. Theo ghi nhận của P.V, nước tràn vào nhà dân, có nơi ngập 20-40 cm, làm hư hỏng đồ đạc và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
(GLO)- Ngày 26-6, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1943/UBND-NNMT về việc tăng cường công tác phòng-chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai trước mùa mưa bão năm 2025.
(GLO)- Theo một số thông tin báo chí đăng tải, trước ngày sáp nhập xã, phường, hàng loạt cây gỗ lớn trong khuôn viên trụ sở UBND phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa) bị cưa hạ rồi đem bán, khiến nhiều người dân bức xúc. Để làm rõ thông tin này, P.V Báo Gia Lai đã vào cuộc tìm hiểu.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1749/UBND-NNMT về việc tăng cường công tác phòng-chống thiên tai và đảm bảo chỉ đạo, điều hành trong giai đoạn chuyển tiếp sắp xếp lại đơn vị hành chính.
Do La Nina kết thúc nên trong tháng 5 nắng nóng với cường độ tương đương trung bình nhiều năm xuất hiện trên diện rộng khắp cả nước. Riêng khu vực Tây nguyên và Nam bộ tổng lượng mưa trong tháng 5 lớn hơn trung bình nhiều năm đến 20%.
Sở NN-PTNT tỉnh Kon Tum cho rằng mất rừng trồng thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Glei do mưa bão, sạt lở, nắng hạn, sâu bệnh, gần các bãi chăn thả gia súc hoặc giáp với nương rẫy của người dân…
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng sơ tán 30 hộ dân với hơn 160 nhân khẩu đến nơi an toàn.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |