Đại hội XIII của Đảng: Niềm tin sắt son của đồng bào Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, nhân dân các dân tộc anh em tỉnh Đắk Lắk luôn giữ vững niềm tin son sắt với Đảng và kỳ vọng Đại hội lần thứ XIII sẽ đề ra những quyết sách mang tính chiến lược, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Niềm tin son sắt

Tỉnh Đắk Lắk có 47 dân tộc anh em sinh sống. Hòa chung với dòng chảy lịch sử dân tộc, đồng bào tỉnh Đắk Lắk luôn đồng sức, đồng lòng cùng quân, dân cả nước vững bước dưới sự lãnh đạo của Đảng, giành thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Với “cuộc chiến chống đói nghèo” và “hàn gắn vết thương chiến tranh”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đắk Lắk tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Để có được sự phát triển đó, bên cạnh nỗ lực của cả hệ thống chính trị tại địa phương là sự hỗ trợ từ những quyết sách của Trung ương, trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk.


 

Tỉnh Đắk Lắk chú trọng thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. Trong ảnh: Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại huyện Buôn Đôn. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN
Tỉnh Đắk Lắk chú trọng thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. Trong ảnh: Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại huyện Buôn Đôn. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN


Là một trong những người có uy tín trong cộng đồng, nhiều năm là Trưởng buôn, ông Y Đức Êban ở buôn Sút Mgrư, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, nhìn lại quá trình phát triển của tỉnh Đắk Lắk, rõ ràng bộ mặt nông thôn tại các buôn làng đã có sự thay đổi rõ rệt. Nếu như trước đây, đường xá, nhà cửa đều tạm bợ, bây giờ cơ sở hạ tầng giao thông, nhà cửa, đời sống kinh tế nhân dân tại các buôn, làng đã được nâng cao. Với chính sách hỗ trợ của Nhà nước, người dân đã từng bước đẩy lùi “cái đói, cái nghèo”. Nhiều gia đình vươn lên làm giàu, trở thành những cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh và cả nước.
 

Đến hết năm 2020, tỉnh Đắk Lắk đã trồng tái canh được hơn 35.400 ha cà phê trên tổng diện tích cà phê là hơn 208.100 ha. Niên vụ 2019 - 2020, diện tích cà phê cho thu hoạch là 190.678 ha (tăng 2.738 ha so với niên vụ 2012 - 2013); Sản lượng cà phê niên vụ 2012 - 2013 từ hơn 390.510 tấn đến niên vụ 2019 - 2020 đã tăng lên gần 476.420 tấn. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN
Đến hết năm 2020, tỉnh Đắk Lắk đã trồng tái canh được hơn 35.400 ha cà phê trên tổng diện tích cà phê là hơn 208.100 ha. Niên vụ 2019 - 2020, diện tích cà phê cho thu hoạch là 190.678 ha (tăng 2.738 ha so với niên vụ 2012 - 2013); Sản lượng cà phê niên vụ 2012 - 2013 từ hơn 390.510 tấn đến niên vụ 2019 - 2020 đã tăng lên gần 476.420 tấn. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN


Theo ông Y Đức Êban, để có được sự đổi thay trên là nhờ vào những chính sách, đường lối đúng đắn của Đảng. “Với vai trò là một Trưởng buôn, trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục làm tốt khâu tuyên truyền, vận động đồng bào giữ trọn niềm tin với Đảng; không nghe, không tin vào sự lôi kéo, xúi giục của các phần tử cơ hội, phản động làm những việc trái quy định của pháp luật. Cùng vớ đó, tiếp tục vươn lên trong lao động sản xuất làm giàu cho gia đình, đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp” ông Y Đức Êban nói.
 
Cùng quan điểm trên, bà H’ Ngok Êban, buôn Sứt M’Đăng, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong công cuộc đổi mới đất nước, bên cạnh đời sống vật chất, tinh thần của các dân tộc anh em được nâng cao, việc tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, an sinh xã hội của nhân dân cũng được đầy đủ và thuận lợi hơn. Điều này góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Hướng tới Đại hội XIII của Đảng, nhân dân cả nước cũng như các dân tộc anh em tại tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng về những bước phát triển mang tính đột phá, bền vững sau Đại hội.

Kỳ vọng về những quyết sách của Đại hội

Chia ser về kỳ vọng trước thềm Đại hội XIII của Đảng, ông Y Đức Êban cho biết, mặc dù đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nhưng để tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ hơn, nhân dân tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ đưa ra những quyết sách lớn, mang tầm chiến lược để đưa buôn làng “cất cánh” và giải tỏa các “điểm nghẽn” đang tồn tại hiện nay như: cần có cơ chế, chính sách đặc thù giải quyết việc làm cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Qua thực tế tại địa phương và theo dõi trên các phương tiện thông tin, có một thực trạng là con em đồng bào dân tộc thiểu số được đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học rất nhiều nhưng sau nhiều năm vẫn chưa có việc làm phù hợp.


 

Tặng học bổng Vừ A Dính cho học sinh dân tộc vượt khó hiếu học tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN.
Tặng học bổng Vừ A Dính cho học sinh dân tộc vượt khó hiếu học tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN.


Theo ông Y Đức Êban, nếu được giải quyết được điểm nghẽn trên, đội ngũ lao động trí thức là con em đồng bào dân tộc thiểu số sẽ có sự đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc đổi mới đất nước, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em trên Cao nguyên Đắk Lắk.

Bà H’ Ngok Êban, buôn Sứt M’Đăng, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk bày tỏ, với đặc thù nền kinh tế Đắk Lắk thì nông nghiệp vẫn là ngành chủ lực. Tuy nhiên, những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do giá cả thị trường biến động, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, kỹ thuật canh tác lạc hậu, chủ yếu sản xuất thô, giá trị sản phẩm thấp… đang trở thành “bài toán” cần sớm có “lời giải” để giúp nhân dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

“Trước thực tế trên, nhân dân Đắk Lắk kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ có những quyết sách để tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế của người dân. Trong đó, cần ưu tiên nguồn lực phát triển công nghiệp chế biến nông sản để nâng cao giá trị hàng hóa của sản phẩm và ổn định thị trường tiêu thụ, tránh câu chuyện được mùa mất giá, được giá mất mùa lặp lại trong nhiều năm qua”, bà H’ Ngok Êban nói.

"Bên cạnh đó, cần có chính sách đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo chuỗi giá trị, hạn chế sản xuất manh mún, nhỏ lẻ để hướng đến nền sản xuất hàng hóa, bền vững. Hiện nay, một bộ phận người dân trong đó có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đến các tỉnh phía Nam để lao động trong các khu công nghiệp, vì vậy cần ưu tiên nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng giao thông để “mở đường” cho phát triển công nghiệp tại địa phương. Điều này không chỉ góp phần vào phát triển nền kinh tế mà còn giúp giải quyết nhu cầu việc làm cho người dân và về lâu dài sẽ giải quyết vấn đề an sinh xã hội khi người dân có được việc làm, thu nhập ổn định ngay trên mảnh đất quê hương", bà H’ Ngok Êban chia sẻ.
 
Một trong những trăn trở của nhiều thế hệ đồng bào dân tộc thiểu số là vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Đồng bào các dân tộc mong muốn sau Đại hội sẽ có những chính sách để tiếp tục thực hiện chủ trương bảo tồn nền văn hóa dân tộc.

Bà H’Yam Bkrông, dân tộc Êđê, buôn Tơng Jú, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột cho rằng, phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo tồn nền văn hóa của mỗi thành phần dân tộc. Đối với Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung, sự phát triển kinh tế phải gắn với bảo tồn diễn tấu cồng chiêng, dệt thổ cẩm, các lễ hội… Mặc dù thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã đầu tư nhiều nguồn lực trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc. Tuy nhiên, trước sự phát triển của cơ chế thị trường, cần có sự đầu tư mạnh mẽ hơn, bảo tồn văn hóa phải gắn liền với phát triển kinh tế.

“Hy vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ có những quyết sách lớn, để trong nhiệm kỳ mới có sự quan tâm hơn nữa đến vấn đề bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. Trong đó, ưu tiên nguồn lực để định hướng, hỗ trợ đồng bào trong việc phát triển các ngành nghề kinh tế như du lịch cộng đồng, dệt thổ cẩm, trải nghiệm, khám phá các nền văn hóa bản địa… Điều này góp phần gắn việc giữ gìn bản sắc văn hóa với phát triển kinh tế, các dân tộc, vừa giữ gìn, phát huy được bản sắc văn hóa, vừa phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh, phong tục, tập quán của văn hóa dân tộc đến đông đảo nhân dân và du khách trong và ngoài nước” - bà H’Yam Bkrông chia sẻ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Bùi Văn Cường, cho biết, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII đặt ra nhiệm vụ xây dựng Đắk Lắk trở thành tỉnh đi đầu của khu vực trong các hoạt động ứng dụng khoa học - công nghệ, áp dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp vào sản xuất. Đồng thời, tiếp thu sự chỉ đạo của Trung ương và những quyết sách tại Đại hội XIII của Đảng sắp tới để kích hoạt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo đà thúc đẩy cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Đắk Lắk.

Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Đắk Lắk đặt niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng với những quyết sách lớn và những giải pháp mang tính đột phá nhằm huy động nguồn lực trong dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại để tiếp tục xây dựng, phát triển nền kinh tế, xã hội của đất nước cũng như tỉnh Đắk Lắk trong công cuộc đổi mới.

Theo Tuấn Anh (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null