Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV dự kiến diễn ra trong 2 ngày 22 và 23-11

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 16-11, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức buổi họp báo tuyên truyền Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2021-2026) với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, một số cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Ngọc
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Ngọc

Theo đó, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV dự kiến diễn ra trong 2 ngày 22 và 23-11 với 17 điểm cầu, gồm 1 điểm cầu trung tâm tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) và 16 điểm cầu tại các huyện, thị xã. Có 200 đại biểu chính thức và 15 đại biểu khách mời tham dự đại hội. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá phong trào phụ nữ, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026; kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khóa XIII;  thảo luận, tham gia góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII…

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thông tin về kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, huyện, thành phố; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV; các hoạt động tuyên truyền; kết quả nổi bật của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong nhiệm kỳ; cung cấp danh sách các tập thể, cá nhân điển hình trong các lĩnh vực, phong trào thi đua. Một số ý kiến tại buổi họp báo đề nghị Hội LHPN tỉnh giới thiệu những tập thể, cá nhân thực sự nổi bật, xuất sắc, có nhiều cách làm sáng tạo, gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động để báo chí kịp thời tuyên truyền, tuyên dương, cổ vũ.

Đây là lần đầu tiên Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh được tổ chức theo hình thức trực tuyến để đảm bảo công tác phòng-chống dịch Covid-19, kịch bản đại hội được Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh xây dựng chi tiết, cụ thể. Để đảm bảo cho công tác bầu cử, Đại hội sẽ thành lập Ban bầu cử gồm 19 người (16 người ở các điểm cầu và 3 người ở điểm cầu trung tâm) thay vì 3-5 người như tổ chức trực tiếp. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đã đảm bảo theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

 

MINH CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null