Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Chư Păh nhiệm kỳ 2021-2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 19-8, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ VI (nhiệm kỳ 2021-2026) với sự tham dự của 115 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 15.400 cán bộ, hội viên phụ nữ toàn huyện.

Nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đến cơ sở đã bám sát chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện đề ra. Tiêu biểu như cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã có 853 hộ được Hội giúp đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã thành lập được 12 câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5-10 triệu đồng”, 7 Câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số xóa bỏ hủ tục ma chay, cưới hỏi”, tín chấp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT thôn huyện cho 3.046 hội viên vay với tổng dư nợ gần 104 tỷ đồng. Kết quả, giúp 76 hội viên thoát nghèo.

 Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Păh khóa VI (nhiệm kỳ 2021-2026) ra mắt Đại hội. Ảnh: Đinh Yến
Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Păh khóa VI (nhiệm kỳ 2021-2026) ra mắt Đại hội. Ảnh: Đinh Yến


Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cũng được các cấp Hội chú trọng. Đến nay, toàn huyện Hội có 15.430 hội viên/19.203 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên (tăng 2.962 hội viên so với đầu nhiệm kỳ); giới thiệu 289 cán bộ, hội viên phụ nữ ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét, kết nạp Đảng.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu như: Hàng năm, mỗi cơ sở Hội duy trì ít nhất 1 loại hình để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng; giúp ít nhất 2 hộ phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; hỗ trợ ít nhất 7 gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch” bền vững; 9 phụ nữ khởi nghiệp được hỗ trợ và nâng cao năng lực. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập 1 đến 2 hợp tác xã có phụ nữ tham gia Ban quản lý, điều hành Hợp tác xã; nhân rộng thêm 10 thôn, làng phụ nữ kiểu mẫu; mỗi cơ sở Hội có ít nhất 1 mô hình tập hợp phụ nữ đặc thù và tăng 2.000 hội viên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Păh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2021-2026) gồm 23 ủy viên. Bà Nguyễn Thị Bảy-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Păh khóa V được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Păh khóa VI (nhiệm kỳ 2021-2026). Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV gồm 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai tặng Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Păh bức tranh Biển Hồ Pleiku. Chủ tịch UBND huyện Chư Păh tặng giấy khen cho 9 tập thể, 20 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động, phong trào phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

 

     ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null