Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ III: Đoàn kết, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 25-11, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) toàn tỉnh lần thứ III-2019. Đồng chí Trương Hòa Bình-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về dự và chỉ đạo đại hội.
Đến dự đại hội còn có các đồng chí: Ksor Phước-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Trương Thị Ngọc Ánh-Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nông Quốc Tuấn-Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc; đại diện Văn phòng Chính phủ, Ban Dân tộc các tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên, Kon Tum, Đak Lak, Đak Nông…
Tham dự đại hội về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cùng 250 đại biểu đại diện cho 34 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Nông Quốc Tuấn trao bằng khen cho 5 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Ảnh: ĐỨC THỤY
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Nông Quốc Tuấn trao bằng khen cho 5 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Ảnh: ĐỨC THỤY
Nhiều nguồn lực đầu tư, hỗ trợ
Trong không khí phấn khởi, đồng chí Kpă Đô-Trưởng ban Dân tộc tỉnh vui mừng báo cáo trước đại hội những kết quả đã đạt được trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2019. Theo đó, xác định công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, những năm qua, tỉnh đã quán triệt, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS; triển khai đồng bộ, có hiệu quả 22 chính sách dân tộc; đồng thời luôn ưu tiên dành nhiều nguồn lực tập trung đầu tư cho khu vực này.
Đến nay, kinh tế-xã hội vùng DTTS ngày càng phát triển; bản sắc văn hóa luôn được duy trì và phát huy; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được nâng cao. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc ngày càng được cải thiện, trình độ dân trí từng bước được nâng lên. Giai đoạn 2014-2019, tổng kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất cho vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn là hơn 457,1 tỷ đồng; hỗ trợ được 12.375 con bò giống, 18.178 tấn muối i ốt, 500 tấn giống cây trồng và 7.776 tấn phân bón các loại cho khoảng 1,1 triệu lượt khẩu thuộc hộ nghèo đồng bào DTTS; hỗ trợ làm nhà ở cho 1.494 hộ với kinh phí hơn 56 tỷ đồng; trên 90% thôn, làng đồng bào DTTS được định canh định cư ổn định; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS mỗi năm giảm bình quân 6,37%.
Ông Kpă Phình (làng Blôm, xã Kim Tân, huyện Ia Pa) phấn khởi cho biết: “Đời sống đồng bào DTTS giờ đây đã có nhiều đổi thay tích cực, không còn đói kém như trước. Bà con được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, biết áp dụng máy móc, tiến bộ khoa học vào sản xuất thay lao động chân tay để tăng hiệu quả. Buôn làng ngày càng sạch đẹp, ấm no hơn”. Còn bà Quách Thị Hải (tổ dân phố Plei Ktỏh, thị trấn Kông Chro) thì chia sẻ: “Dù là dân tộc ít người từ phía Bắc di cư vào song chúng tôi luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện hỗ trợ định canh định cư, tiếp cận các nguồn vốn chính sách để phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Bà con vô cùng phấn khởi, luôn đoàn kết với đồng bào Kinh, Bahnar tại chỗ để xây dựng đời sống văn hóa tốt đẹp ở khu dân cư. Sau đại hội này, tôi mong rằng tỉnh sẽ có nhiều chính sách hay, thiết thực hơn nữa dành cho đồng bào DTTS”.
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tặng 50 triệu đồng cho Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai. Ảnh: ĐỨC THỤY
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tặng 50 triệu đồng cho Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai. Ảnh: ĐỨC THỤY
Song song với đó, cơ sở hạ tầng được tăng cường đầu tư đáng kể với 100% xã đã có đường ô tô đến trung tâm; hơn 90% chiều dài đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện đã nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Phần lớn các thôn, làng nơi đồng bào DTTS sinh sống có nhà trẻ, trường mẫu giáo; các xã đều đã có trường tiểu học, THCS; học sinh, sinh viên DTTS đi học được hỗ trợ theo quy định; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 36,8%. Bên cạnh đó, 88% số xã có bác sĩ; 77,5% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. 99,3% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 93% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ nghe đài phát thanh đạt 99% và xem truyền hình đạt 96,5%. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người DTTS trong hệ thống chính trị được quan tâm; số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong các cơ quan hành chính nhà nước ngày càng được nâng lên…
Tiếp tục tập trung phát triển vùng DTTS
Bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đó là, so với mặt bằng chung của tỉnh, vùng DTTS còn nhiều khó khăn. Khoảng cách chênh lệch về phát triển kinh tế-xã hội và thụ hưởng các dịch vụ cơ bản giữa vùng dân tộc và đô thị còn khá lớn, hộ nghèo là người DTTS còn chiếm tỷ lệ cao; kết quả giảm nghèo chưa bền vững; chất lượng giáo dục có mặt còn hạn chế; các dịch vụ y tế còn ở mức thấp so với các vùng, miền khác trong tỉnh. Đội ngũ cán bộ người DTTS có trình độ cao còn ít, chưa đồng đều ở các cấp, các lĩnh vực, các dân tộc. Nguồn lực đầu tư cho chính sách chưa nhiều, chưa tập trung; một số chương trình, dự án đã được phê duyệt nhưng kinh phí phân bổ chưa đáp ứng. Chính sách dân tộc chưa mang tầm chiến lược, cơ bản, lâu dài; quá trình xây dựng chính sách còn chưa huy động sự tham gia của người dân nên có chính sách chưa phù hợp với đặc điểm và nguyện vọng của đồng bào các dân tộc...
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bày tỏ sự đồng tình và chia sẻ với những khó khăn mà tỉnh Gia Lai đang gặp phải. Thời gian tới, để vùng DTTS của tỉnh phát triển hơn nữa, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh tiếp tục ưu tiên, tập trung các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ; khai thác tiềm năng, lợi thế để tạo sinh kế mới, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Đi đôi với phát triển kinh tế, tỉnh cũng cần quan tâm phát triển giáo dục-đào tạo, dạy nghề để nâng cao mặt bằng dân trí, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng đồng bào DTTS; có kế hoạch, giải pháp thiết thực đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào DTTS để phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giải quyết hiệu quả những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Chăm lo, bảo tồn, phát huy văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc. Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội, giảm nghèo bền vững, chống tái nghèo. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: ĐỨC THỤY
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: ĐỨC THỤY

Một số mục tiêu phấn đấu đến năm 2024: thu nhập bình quân đầu người vùng DTTS tăng gấp 1,5 lần so với hiện nay; tỷ lệ giảm nghèo hàng năm 2,04%; 100% hộ có phương tiện nghe, nhìn; 100% hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia và 100% xã có đường ô tô được nhựa hóa, bê tông hóa đến trung tâm xã; trên 80% đường ở thôn được bê tông hóa, cứng hóa; 100% xã có trường mầm non, tiểu học, THCS đáp ứng nhu cầu học tập; 90% xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn nông thôn mới; 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế...


Ngoài ra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng lưu ý: Tỉnh cần tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở thật sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng bộ máy chính quyền hoạt động hiệu quả. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng-chống giảm nhẹ thiên tai trong vùng đồng bào DTTS. “Tôi rất kỳ vọng 250 đại biểu chính thức của đại hội hôm nay là những người con ưu tú đại diện cho gần 700 ngàn người thuộc 34 thành phần DTTS đang sinh sống, công tác, cư trú trên quê hương Gia Lai sẽ ghi lòng tạc dạ công ơn đối với Đảng, Nhà nước và Bác Hồ muôn vàn kính yêu; lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết, truyền cảm hứng, kết nối đồng bào các dân tộc của tỉnh đồng lòng chung sức, xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại; mọi nhà, mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”-Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh.
Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ III-2019 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quyết tâm thư với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 
Tại đại hội, 59 đại biểu ưu tú cũng đã được bầu chọn để đại diện cho các DTTS tỉnh nhà tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II-2020. Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao tặng Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai số tiền 50 triệu đồng. 5 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; 39 tập thể và 166 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở địa phương từ năm 2014 đến năm 2019.
HỒNG THI

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.