Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Prông và Chư Pah

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(G(GLO)- Ngày 30-6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai do ông Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ia Mơr, huyện Chư Prông.
 

Ảnh: L.A
Ảnh: L.A

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo những kết quả của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, cử tri xã Ia Mơ bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước thành công của Kỳ họp, hoan nghênh Quốc hội khi có những đổi mới trong tổ chức kỳ họp và có những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân.

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Ia Mơr đã kiến nghị một số vấn đề như; Nhà nước cần xem xét chuyển diện tích cao su không hiệu quả sang đất nông nghiệp để bố trí cho người dân; cần quan tâm đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng cho xã, đặc biệt là bổ sung nguồn vốn cho công trình thủy lợi xã Ia Mơr để sớm hoàn thành đi vào hoạt động; hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã...

Trước đó, chiều 29-6, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai do ông Hồ Văn Niên làm trưởng đoàn cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri  xã Nghĩa Hưng và thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Pah). Tại đây, các cử tri đã có 12 kiến nghị đề xuất lên Đoàn Đại biểu Quốc hội và chính quyền huyện Chư Pah xem xét giải quyết. Trong đó, nhiều vấn đề được cử tri đặc biệt quan tâm như: việc bố trí, luân chuyển cán bộ sau khi bị kỷ luật còn nhiều bất cập, chưa thật sự nghiêm minh; vấn đề chế độ chính sách cho thanh niên xung phong; việc quy hoạch các dự án nhưng chưa triển khai thực hiện cũng như chi trả để đền bù khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và sản xuất…

 

Ảnh: L.A
Ảnh: L.A

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Hồ Văn Niên đã yêu cầu chính quyền huyện Chư Pah và Chư Prông giải trình những kiến nghị thuộc phạm vi, trách nhiệm của địa phương. Đồng thời chỉ đạo các địa phương phải giải quyết dứt điểm, không để kéo dài gây lo lắng trong nhân dân. Ngoài ra, ông Hồ Văn Niên cũng tiếp nhận những ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh để đề xuất xử lý sớm nhất và mong muốn cử tri tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết cùng nhau nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng tiếp thu và ghi nhận những kiến nghị của cử tri để đề đạt lên kỳ họp sắp tới của Quốc hội.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null