Đại biểu Quốc hội nêu quan điểm về tiêu chuẩn cán bộ cấp chiến lược

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bên hành lang quốc hội, các đại biểu cho rằng, cán bộ cấp chiến lược cần hội đủ những tiêu chuẩn của Đức, Tài để dẫn dắt sự nghiệp đổi mới.

Chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ, công tác quy hoạch cán bộ, nhất là quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công việc rất hệ trọng và đây là một bước chuẩn bị nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ tới của Đảng.

Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu cho rằng, cán bộ cấp chiến lược cần hội đủ những tiêu chuẩn của Đức, Tài để dẫn dắt sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh.


 

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân
Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân



Theo đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn Cà Mau, từ khi công cuộc chỉnh đốn Đảng được thực hiện mạnh mẽ, thì tiêu chuẩn cán bộ cấp lãnh đạo của Đảng đòi hỏi ngày càng khắt khe. Với 27 biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", đòi hỏi cán bộ các cấp không được vi phạm, bước qua "lằn ranh" mà Đảng đặt ra liên quan đến phẩm chất, tư cách đạo đức của cán bộ, Đảng viên. Nhiều văn bản được ban hành trong thời gian gần đây đều hướng đến mục tiêu hoàn thiện tiêu chuẩn cán bộ các cấp, đặc biệt cấp chiến lược, càng ở cấp cao tính hoàn thiện tiêu chuẩn càng cao.

“Nếu như trước đây, chúng ta chú trọng đến phương pháp quản lý, hoạt động quản lý thì ngày nay không chỉ đòi hỏi nội dung đó mà còn đòi hỏi nâng cao năng lực quản lý để thích ứng với sự thay đổi. Thế hệ cán bộ mới phải đáp ứng được yêu cầu, không chỉ nhận diện được các quy luật vận động phát triển của tự nhiên, xã hội mà còn phải thích ứng với biến đổi của tự nhiên xã hội diễn ra hàng ngày, hàng tháng, hàng năm để cập nhật. Con đường đi không thay đổi, nhưng những giải pháp để thực hiện đến mục tiêu đó có thể thay đổi để thích nghi”, ông Lê Thanh Vân nhấn mạnh.

Trong cuộc họp với Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, dứt khoát không đưa vào Quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, mất đoàn kết, gây rối nội bộ, tham nhũng tiêu cực, cơ hội chính trị.


 

 Đại biểu Dương Trung Quốc.
Đại biểu Dương Trung Quốc.



Theo đại biểu Dương Trung Quốc, đoàn Đồng Nai, các cấp ủy chính quyền phải sớm nhận diện, phát hiện, thẩm định, sàng lọc chặt chẽ ngay từ đầu để ngăn chặn không cho những kẻ cơ hội vào vị trí lãnh đạo các cấp.

“Cơ hội chính trị là những người lợi dụng điều kiện không phải vì lợi ích chung. Tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm đó với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Điều đó càng quan trọng hơn khi chúng ta lựa chọn những thế hệ cán bộ là những người nắm vai trò chủ chốt trong bước tiếp theo, điều này quyết định tương lai của đất nước. Việc lựa chọn con người như thế, tôi cho là rất cần thiết”, đại biểu Dương Trung Quốc khẳng định.

Minh Long - Minh Hường/VOV1

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null