Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri tại thành phố Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 9-1, tại trụ sở UBND phường Diên Hồng, Tổ đại biểu HĐND tỉnh do ông Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri của các phường: Diên Hồng, Yên Đổ và xã Diên Phú.
Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND TP. Pleiku đã thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII và kỳ họp thứ tám HĐND thành phố khóa XII theo quy định. Đồng thời lắng nghe, tổng hợp ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri đối với HĐND và các cơ quan nhà nước có liên quan để phản ánh tại kỳ họp tiếp theo của HĐND các cấp.
Các cử tri cơ bản nhất trí với các nội dung đã được thông báo; bên cạnh đó, nhiều cử tri kiến nghị đề xuất một số vấn đề như: Việc xe trộn bê tông gây khói, bụi tại khu vực thôn 3 xã Diên Phú ảnh hưởng tới đời sống của người dân; cần tăng cường quản lý trật tự đô thị ở khu vực giáp ranh xã Diên Phú và xã Ia Kênh; có cơ chế xây nhà tạm trên đất nông nghiệp để bà con nhân dân cất vật tư, dụng cụ phục vụ làm nông nghiệp; quan tâm chính sách hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách; tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên y tế chưa đảm bảo; hoàn thiện hệ thống camera ở đường Lý Thái Tổ; quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống điện, đường, cống thoát nước đường Nguyễn Thiếp và mở rộng một số tuyến đường; tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án trọng điểm của thành phố. 
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính
Ngoài ra, cử tri còn đề nghị quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường tại các tuyến đường Lý Thái Tổ, Nguyễn Trãi (khu vực chợ Bà Định); có chính sách hỗ trợ phân bón cho đồng bào dân tộc thiểu số, vấn đề di dời nghĩa địa làng Pleiku Roh; công tác quy hoạch, quản lý đất đai; hoàn thành việc chỉnh trang đô thị, vỉa hè tại một số tuyến đường và có giải pháp hạn chế tai nạn giao thông trên đường Lý Thái Tổ…
Tại Hội nghị, đại diện tổ đại biểu HĐND các cấp, đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, lãnh đạo UBND TP. Pleiku đã tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền và chuyển cấp tỉnh xem xét trả lời đối với ý kiến thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh.
Ông Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku cũng đã trả lời các kiến nghị, thắc mắc của tri tại kỳ họp. Theo đó, đối với các vấn đề quản lý trật tự đô thị tại khu vực giáp ranh thôn 3 (xã Diên Phú) và xã Ia Kênh đề nghị các phòng ban liên quan kiểm tra làm rõ; yêu cầu các xã, phường hàng năm đăng ký nhu cầu xây nhà tạm trên đất nông nghiệp để phục vụ sản xuất. Đối với vấn đề quan tâm hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách sẽ tiếp tục nghiên cứu và đề nghị HĐND tỉnh xem xét. Riêng các vấn đề về rác thải, ô nhiễm môi trường đề nghị các địa phương kiểm tra làm rõ và xử lý theo quy định; tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức tham gia giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường.
BÁ BÍNH

Có thể bạn quan tâm

Nhớ rận rồng ruộng lúa

Nhớ rận rồng ruộng lúa

(GLO)- Người Bắc từ xa xưa đã có sở thích ăn con cà cuống giống như là việc sử dụng giống thủy sinh chân đốt cua đồng, tôm tép làm món ăn vậy. Mà cà cuống lại được gọi với cái tên rất ảo diệu, là con “rận rồng”.

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
 Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

(GLO)- Chiều 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN xã Phú An và Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê thực hiện phần việc “trách nhiệm với cộng đồng” và phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.