Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh Gia Lai: Kiên trung bất khuất-Tình nghĩa thủy chung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tuy tuổi cao, sức khỏe giảm sút, nhưng hội viên Hội Cựu tù chính trị (TCT) yêu nước tỉnh Gia Lai vẫn luôn một lòng sắt son với Đảng, gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.


Toàn tỉnh hiện có hơn 1.800 hội viên cựu TCT yêu nước, sinh hoạt tại 82 ban liên lạc và 16 tổ liên lạc cấp xã. Ông Nguyễn Văn Thuận-Ủy viên Thường trực Hội Cựu TCT yêu nước tỉnh-cho biết: Đa số hội viên đã hơn 70 tuổi đời, trên 40 năm tuổi Đảng; nhiều người là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa. Tuy tuổi cao, sức khỏe giảm sút nhưng hội viên Hội Cựu TCT yêu nước vẫn luôn một lòng sắt son với Đảng, gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, trong đó có phong trào “Kiên trung bất khuất-Tình nghĩa thủy chung”.

Các đại biểu dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Hội Cựu TCT yêu nước tỉnh. Ảnh: Hoàng Cư
Các đại biểu dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Hội Cựu TCT yêu nước tỉnh. Ảnh: Hoàng Cư

Đến thăm một số hội viên sinh sống tại TP. Pleiku, chúng tôi cảm nhận được cuộc sống giản dị của họ. Trong ngôi nhà của mình, các hội viên Hội Cựu TCT yêu nước đều treo ảnh Bác Hồ ở vị trí trang trọng nhất, tiếp đến là hình ảnh đồng đội, đồng chí và những huân chương, huy chương, huy hiệu, bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày”...

Bà Nguyễn Thị Hưng (83 tuổi, trú tại tổ 3, phường Yên Đổ) cho hay: “Huân chương Kháng chiến và Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và là tài sản vô giá luôn được gia đình quý trọng, giữ gìn cẩn thận”.

Còn ông Phan Đước (tổ 2, phường Thống Nhất) thì bộc bạch: “Năm 1970, tôi bị địch bắt và giam cầm tại Đà Nẵng và Phú Quốc. Được trả tự do ngày 17-3-1973, tôi tiếp tục hoạt động cách mạng cho đến khi nghỉ hưu. Nhờ có Đảng, Bác Hồ mà tôi có cuộc sống ấm no, yên bình như hôm nay”.

Trong cuộc sống thường ngày, hội viên Hội Cựu TCT yêu nước luôn gương mẫu lao động, dạy dỗ con cháu học tập và xây dựng gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, họ còn tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Hội viên Hội Cựu TCT yêu nước cũng không ngừng nghiên cứu đóng góp ý kiến tâm huyết xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội ở địa phương. Đồng thời, cựu TCT yêu nước đã có nhiều ý kiến xác thực trong việc xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước tại khu dân cư, chung tay phòng-chống các loại dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19; tham gia công tác thiện nguyện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.


Ông Nguyễn Văn Thuận khẳng định: “Với những việc làm ý nghĩa, hội viên Hội Cựu TCT yêu nước tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.


HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null