Công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an TW

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 người.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)


Ngày 4/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị Khóa XIII về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; cùng các đồng chí lãnh đạo nhiều cơ quan, ban, ngành Trung ương, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và các đồng chí tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã công bố Quyết định số 107-QĐNS/TW, ngày 1/6/2021của Bộ Chính trị về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 27 người; Ban thường vụ Đảng ủy gồm 10 người, trong đó có 3 vị Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước là: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi nhận, đánh giá cao Đảng ủy Công an Trung ương và toàn thể ngành Công an, trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm các khóa trước, có các hoạt động với nhiều điểm đổi mới, thành quả rõ rệt được nhân dân tin cậy, để lại dấu ấn tốt đẹp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, sắp xếp lại tổ chức bộ máy có kết quả, hoạt động đối ngoại tích cực, góp phần tạo môi trường hòa bình ổn định, an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Nhất trí với những đánh giá kết quả hoạt động và nhiệm vụ, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những kinh nghiệm vừa qua là rất quý, sự phát triển biện chứng cũng trên cơ sở liên tục, muốn thế phải kế thừa cho tốt. Cái gì chưa tốt thì rút kinh nghiệm để khóa này làm tốt hơn, tích cực hơn.

Nhiệm kỳ 2020-2025, việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Công an Trung ương diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước vừa có nhiều thuận lợi rất cơ bản, đồng thời phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn, tác động trực tiếp đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương giữ mãi niềm vinh dự, trách nhiệm và sự tin cậy của nhân dân đối với lực lượng Công an anh hùng, không được phép tụt hậu. Nhiệm vụ càng nặng nề càng khó khăn hơn, thành tích đã đạt được lớn rồi sắp tới càng phải lớn hơn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là nhiệm vụ trung tâm, số một. Với trách nhiệm vì nước quên thân, vì dân phục vụ, thực hiện theo sáu điều Bác Hồ dạy. Sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, của Trung ương phải sát sao, sắc bén, kịp thời, nội bộ phải đoàn kết, thống nhất cao, ý thức tổ chức kỷ luật phải chặt chẽ; xây dựng lực lượng phải tinh, giỏi, lãnh đạo sắc bén, quyết liệt, tham mưu kịp thời, nắm tình hình chắc, không để bị động bất ngờ, luôn luôn chủ động thế tiến công; phải nắm được thông tin, phải có mạng lưới nắm thông tin chính xác. Toàn thể hệ thống phải làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời, có giải pháp phù hợp; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong và ngoài lực lượng, phải chặt chẽ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh phải xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đặc biệt xây dựng con người: "quân phải tinh, tướng phải mạnh," có sức mạnh tổng hợp, là phải đủ sức chiến thắng tất cả mọi tiêu cực, vượt mọi khó khăn để hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống vẻ vang anh dũng, Công an nhân dân anh hùng, thời đại Hồ Chí Minh.

Về công tác xây dựng đảng, chính trị tư tưởng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý cần quan tâm xây dựng con người, xây dựng lực lượng, xây dựng tổ chức, cách thức, phương thức hoạt động phải đổi mới, cải tiến. Đặc biệt là giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách rèn luyện theo lời dạy của Bác Hồ và chủ trương của Đảng trong việc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ngay trong nội bộ.

"Cho nên phải giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tư cách, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần đoàn kết thống nhất cao, phối hợp giữa các đơn vị tốt. Đặc biệt, kịp thời phát hiện những âm mưu, thủ đoạn, sai lầm, khuyết điểm và phải kiên quyết đấu tranh," Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ muốn giữ gìn trật tự an ninh tốt, thì trước hết mình phải tốt, phải liêm chính, sạch sẽ, công bằng, văn minh, chính trực, dũng khí, mưu lược và đặc biệt là ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết tốt. Nói sự lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước là nói chung, nhưng công an là "Thanh kiếm và lá chắn," là lực lượng giữ gìn trật tự an ninh trong nội bộ, đồng thời phối hợp với quân đội đánh ngoại xâm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" và quyết tâm cao, nhất định Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân gương mẫu, phối hợp, đoàn kết, quyết tâm, ý chí mưu lược, có cách làm, có hiệu quả rõ rệt, sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020- 2025.


 

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh : Trí Dũng/TTXVN)
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh : Trí Dũng/TTXVN)



Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Công an Trung ương nguyện đoàn kết một lòng, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy năng lực, chủ động, sáng tạo, kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân cũng như kinh nghiệm và thành tựu của nhiệm kỳ trước, lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Đại tướng Tô Lâm mong muốn thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhất là sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Đồng thời, Đảng ủy Công an Trung ương cũng mong tiếp tục nhận được sự phối hợp, hiệp đồng có hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Sau Lễ công bố, Đảng ủy Công an Trung ương đã họp phiên thứ nhất để bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; thảo luận, thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đánh giá tình hình công tác công an 6 tháng đầu năm 2021, chỉ đạo định hướng công tác 6 tháng cuối năm và một số vấn đề quan trọng khác.

Theo Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)
 

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null