Gia Lai ra mắt Phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 4-6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đồng chí Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự lễ công bố.

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Đỗ Tiến Đông đã chúc mừng tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ của đơn vị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông chúc mừng tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, Thượng tá Trần Trọng Sơn được điều động từ Phòng Cảnh sát Hình sự đến giữ chức Trưởng phòng. 3 Phó Trưởng phòng gồm: Trung tá Ngô Hữu Tuấn-Đội trưởng Đội Công nghệ thông tin, Phòng Tham mưu; Trung tá Đinh Văn Sơn-Đội trưởng Đội phòng ngừa đấu tranh và hướng dẫn điều tra về tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát Hình sự; Trung tá Phạm Vũ Nguyễn-Đội trưởng Đội An ninh Văn hóa-Thể thao-Thông tin và Truyền thông, phòng An ninh Chính trị nội bộ. Phòng được biên chế 3 đội công tác với 21 cán bộ, chiến sĩ.

Phó Trưởng Phòng được bổ nhiệm cho đơn vị mới được thành lập. Ảnh: Văn Ngọc
Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định bổ nhiệm cho các Phó Trưởng phòng. Ảnh: Văn Ngọc


Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch  Đỗ Tiến Đông đã chúc mừng tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Đồng thời nhấn mạnh việc thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến toàn diện về tổ chức, cơ sở vật chất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng nòng cốt thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên không gian mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho đơn vị, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, trước tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng và công nghệ cao chống phá an ninh chính trị, xâm phạm trật tự an toàn xã hội đang diễn biến rất phức tạp, việc thành lập phòng đã đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm trong tình hình mới. Đây cũng là một mốc son trong tiến trình xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Giám đốc Công an tỉnh công bố quyết định thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Văn Ngọc
Giám đốc Công an tỉnh công bố quyết định thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Văn Ngọc


Thiếu tướng Rah Lan Lâm cũng yêu cầu đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai ngay các nhiệm vụ công tác, xây dựng quy chế công tác. Các đơn vị liên quan nhanh chóng phối hợp, giúp phòng xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành, khảo sát để kịp thời đầu tư trang thiết bị công tác.

 

 Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được biên chế 3 đội công tác. Ảnh: Văn Ngọc
Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được biên chế 3 đội công tác. Ảnh: Văn Ngọc

Được biết, Công an tỉnh Gia Lai là đơn vị thứ 22/63 Công an tỉnh, thành phố trên cả nước thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
 

VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.