(GLO)- Ngày 4-9, lực lượng Công an TP. Pleiku đồng loạt ra quân kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt những trường hợp vi phạm quy định về giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Trước tình trạng một số người dân trên địa bàn TP. Pleiku có dấu hiệu không chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng-chống dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Pleiku, từ 7 giờ sáng 4-9, Công an thành phố tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường chính.
Lực lượng chức năng phường Tây Sơn dùng xe loa tuyên truyền trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Đức Thụy
Theo đó, Công an TP. Pleiku lập 10 tổ tuần tra, kiểm soát với 40 cán bộ, chiến sĩ để tiến hành tuần tra lưu động trên các tuyến đường trong việc chấp hành đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, kết hợp việc kiểm tra lý do tham gia giao thông của người dân.
Qua ghi nhận của P.V, trong sáng 4-9, có rất nhiều người dân ra đường với nhiều lý do chưa thực sự chính đáng, nhưng cách rất xa khu vực sinh sống của mình. Sau khi kiểm tra, các tổ công tác đã tiến hành nhắc nhở, phân tích về các nội dung và quy định về việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để người dân hiểu và chấp hành. Đến 11 giờ ngày 4-9, đã có hơn 3.000 trường hợp được các tổ tuần tra lưu động của Công an TP. Pleiku nhắc nhở và yêu cầu quay về nhà với lý do không chính đáng.
Lực lượng chức năng phường Trà Bá kiểm tra giấy đi đường của người dân. Ảnh: Đức Thụy
Lực lượng chức năng phường Thống Nhất nhắc nhở các trường hợp tham gia giao thông với lý do không chính đáng. Ảnh: Đức Thụy
Chốt phòng-chống dịch Covid-19 phường Hội Thương tại ngã tư đường Hùng Vương-Nguyễn Thái Học tiến hành kiểm tra, nhắc nhở người dân khi ra đường cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 16. Ảnh: Hồ Anh Tiến
Trung tá Bùi Quang Nhã-Tổ trưởng tổ tuần tra số 10, Công an TP. Pleiku cho biết: Sáng 4-9, lực lượng Công an thành phố đã lập 10 tổ tuần tra trên địa bàn với tổng số 40 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân kiểm tra trên các tuyến đường chính trong nội thành… Qua kiểm tra, chúng tôi nhận thấy người dân cơ bản chấp hành việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Tuy nhiên, vẫn còn 1 số trường hợp ra ngoài với những lý do không chính đáng. Theo đó, tổ tuần tra đã tiến hành nhắc nhở và ghi lại toàn bộ thông tin của người dân vi phạm, nếu lần sau vi phạm lặp lại sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Cũng trong sáng 4-9, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Pleiku, UBND các xã, phường đã lập lại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 để kiểm tra việc chấp hành đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, kết hợp kiểm tra lý do tham gia giao thông. Trong trường hợp người dân tham gia giao thông không có lý do chính đáng thì tiến hành nhắc nhở và yêu cầu quay về nhà. Đồng thời, lực lượng chức năng các xã, phường kiểm tra, yêu cầu các cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu phải thực hiện nghiêm việc không được mở cửa kinh doanh.
Tổ tuần tra số 10 Công an TP. Pleiku nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm Chỉ thị 16. Ảnh: Lê Anh
Tổ tuần tra Công an TP. Pleiku kiểm tra phương tiện ô tô cá nhân trên đường Quang Trung. Ảnh: Lê Anh
Lực lượng chức năng tổ tuần tra số 7, Công an TP. Pleiku nhắc nhở 2 công dân ra đường trong trường hợp không cần thiết trên đường Hùng Vương. Ảnh: Lê Anh
(GLO)- Từ ngày 15-8-2026, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35 m nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo. Quy định mới được nêu tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
(GLO)- Chỉ sau 12 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) đã nhanh chóng làm rõ đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản trị giá hơn 200 triệu đồng xảy ra tại thôn Hòa Tân, xã Phù Mỹ Bắc.
(GLO)- Qua thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý thu - chi tài chính và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại Trường Cao đẳng Gia Lai, Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi hơn 740 triệu đồng sai phạm.
(GLO)- Công an xã Ia Khươl phối hợp với Phân trại tạm giam khu vực Ia Grai (Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai) thi hành lệnh bắt giam đối tượng Tin (SN 2008, trú tại làng Kach, xã Ia Khươl).
(GLO)- Không nhận được giấy báo phạt nguội không phải là căn cứ để chủ phương tiện đương nhiên được miễn xử phạt. Cơ quan chức năng vẫn xử lý nếu có đủ căn cứ, đồng thời phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo về việc xử lý phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.
(GLO)- Sau đợt cao điểm 90 ngày lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, Công an phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
(GLO)- Chiều ngày 12-8, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã xác minh vụ việc một người nam điều khiển xe mô tô 81X1-121.xx buông cả hai tay khi lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Đối tượng tại xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) đã tìm đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái để thuê và đem xe đi cắm lấy tiền tiêu xài rồi bỏ trốn.
(GLO)- Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) vừa ban hành quyết định xử phạt 39,4 triệu đồng đối với 1 cơ sở kinh doanh phân bón trên địa bàn xã Đak Đoa, do vi phạm quy định về nhãn hàng hóa.
(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai vừa thông báo tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người điều khiển gần 500 phương tiện đang bị tạm giữ do vi phạm hành chính nhưng đến nay chưa đến nộp phạt, nhận lại phương tiện.
(GLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp Công an phường Quy Nhơn Nam và các đơn vị liên quan đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe mô tô hoạt động lưu động trên nhiều địa bàn.
(GLO)- Từ vụ 5 trẻ bị đánh tại chùa Bầu (tỉnh Phú Thọ), cơ quan Công an đang xác minh trách nhiệm của người quay clip nhưng không có hành động can ngăn. Theo quy định, cá nhân khi phát hiện trẻ bị xâm hại có trách nhiệm thông báo, tố giác đến cơ quan có thẩm quyền.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tìm người chứng kiến, người biết việc liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong trên đường Wừu (phường Diên Hồng).
(GLO)- Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm kê, đo đạc, xác minh vụ hàng loạt cây xanh bị chặt hạ tại trụ sở UBND xã Hbông cũ (nay là xã Ia Hrú).
(GLO)- Người kê khai và người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị cấp thẻ nhà báo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của thông tin, tài liệu trong hồ sơ. Nếu có hành vi gian dối, việc xử lý căn cứ tính chất, mức độ và hành vi vi phạm cụ thể.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến gần 10 tỷ đồng tại phường Ayun Pa.
(GLO)- Từ ngày 1/7/2026, thủ tục cấp giấy phép lái xe (GPLX) có nhiều thay đổi. Người dân có thể làm trực tuyến, tại Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) hoặc Công an cấp xã và xuất trình GPLX qua VNeID.
(GLO)- Từ ngày 8-8, người truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn không rõ nguồn, không đầy đủ hoặc sai lệch nội dung có thể bị xử phạt theo Nghị định số 219/2026/NĐ-CP.
(GLO)- Ngày 7-8, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đã làm rõ phương tiện và tài xế gây rơi vãi mảnh sắt phế liệu trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn từ TP. Đà Nẵng đến tỉnh Khánh Hòa khiến hàng loạt ô tô thủng lốp vào rạng sáng 6-8.
(GLO)- Đây là hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 21 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, bị xử phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và bị trừ 02 điểm giấy phép lái xe.
(GLO)- Tổ tuần tra của Đội Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ 1 đối tượng mang theo ma túy di chuyển bằng xe máy trên đường Tôn Thất Tùng (phường Pleiku).
(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng học sinh tự ý “độ” xe đạp điện để tăng tốc diễn ra tại nhiều địa phương. Việc thay đổi kết cấu, pin hoặc bộ điều khiển không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn, cháy nổ mà còn có thể vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện.