Công an tỉnh Gia Lai gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 16-4, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946-18/4/2021). 
Dự buổi gặp mặt có Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 Công an tỉnh; Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an cấp huyện, chỉ huy các đội phụ trách công tác tổng hợp của các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu Công an tỉnh.
Các đại biểu tham gia buổi gặp mặt
Các đại biểu tham gia buổi gặp mặt. Ảnh: Văn Ngọc
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân. Theo đó, lực lượng Tham mưu ra đời và phát triển gắn liền với quá trình hình thành và phát triển lớn mạnh của lực lượng Công an tỉnh.
Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng Tham mưu luôn nêu cao tinh thần cách mạng, trung thành, tận tụy, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết, hiệp đồng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đóng góp quan trọng vào thành tích chung của lực lượng Công an toàn tỉnh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Trải qua thời gian xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tham mưu Công an tỉnh đã không ngừng phát triển, lớn mạnh về mọi mặt. Cơ quan tham mưu các cấp đã chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng và các mặt công tác khác của Công an tỉnh.
Cùng với các đơn vị, Công an địa phương, Phòng Tham mưu đã phát huy vai trò cơ quan tham mưu chiến lược, tổ chức phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, ban, ngành liên quan, chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu, đề xuất Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cụ thể hóa và chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp về an ninh, trật tự...
Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân của Công an tỉnh
Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân của Công an tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc
Dịp này, tập thể Phòng Tham mưu Công an tỉnh và cá nhân Trung tá Nguyễn Thanh Trí-Trưởng phòng Tham mưu đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen. Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 16 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu. 
VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null