Công an tỉnh Gia Lai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ đắc lực cho công tác nghiệp vụ và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi liên hệ công việc.
Công an toàn tỉnh hiện quản lý và sử dụng hơn 60 phần mềm nghiệp vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác. Trong đó, chỉ sau 3 tháng triển khai hệ thống “Quản lý văn bản điều hành” trên mạng nội bộ, các đơn vị đã chuyển phát hơn 8.000 văn bản, trung bình phát hành qua hệ thống khoảng 85 văn bản/ngày. Đến nay, 100% văn bản gửi nội bộ không có độ mật đã được các đơn vị chuyển giao dưới hình thức văn bản điện tử.
Ứng dụng công nghệ thông tin giúp Công an TP. Pleiku kiểm soát tốt hơn trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Ứng dụng công nghệ thông tin giúp Công an TP. Pleiku kiểm soát tốt hơn trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Đặc biệt, Công an các địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin qua hệ thống camera giám sát giao thông. Riêng TP. Pleiku đã lắp đặt hơn 200 camera giám sát tại các nút giao thông ngã ba, ngã tư… Không những vậy, trên địa bàn còn lắp đặt nhiều camera tự động trên các tuyến đường để ghi nhận lỗi của phương tiện giao thông vi phạm như: vượt đèn tín hiệu, đi ngược chiều…
Trung tá Hồ Thanh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) cho hay: “Hệ thống camera còn hỗ trợ lực lượng Công an trong xử lý các vụ va chạm giao thông cũng như hỗ trợ công tác điều tra các vụ án”. Từ ngày 15-5 đến nay, qua hệ thống camera giám sát, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) đã phát hiện và xử lý 327 trường hợp vi phạm.
Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, các đơn vị thuộc lực lượng Công an đều thành lập trang Facebook để đăng tải các bài viết liên quan đến vấn đề an ninh chính trị nhằm định hướng dư luận. Trung tá Đỗ Xuân Hưng-Phó Trưởng Công an huyện Phú Thiện-thông tin: Công an huyện đang quản lý 31 trang Facebook. Từ tháng 8-2019 đến nay, các trang Facebook này đã đăng tải hơn 9.000 bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
“Cuối tháng 9 vừa qua, UBND huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình này. Qua đánh giá, mô hình đã huy động được đa số người dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện”-Trung tá Hưng cho biết. 
Trên địa bàn TP. Pleiku hiện có hơn 200 camera giám sát giao thông. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Trên địa bàn TP. Pleiku hiện có hơn 200 camera giám sát giao thông. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Trao đổi với P.V, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh-cho biết: Hiện nay, Công an tỉnh cũng đã sử dụng nhiều phần mềm nghiệp vụ như: đăng ký xe ô tô, mô tô; quản lý xuất-nhập cảnh, quản lý chứng minh nhân dân, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ... Trong 10 tháng năm 2020, Công an tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết đăng ký mới hơn 1.500 xe ô tô, 35.700 xe mô tô qua phần mềm đăng ký xe ô tô, mô tô; quản lý, cấp hơn 7.200 hộ chiếu và các giấy tờ liên quan qua phần mềm quản lý xuất-nhập cảnh.
Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh cũng đã phục vụ hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, công khai các thủ tục hành chính. Đồng thời, tích hợp cung cấp 183 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 145 dịch vụ mức độ 2 và 38 dịch vụ mức độ 3. Trong 10 tháng qua, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh đã thu hút hơn 1,2 triệu lượt truy cập. Đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết hơn 84.000 hồ sơ trực tuyến về khai báo lưu trú, đăng ký tạm trú người nước ngoài, xác minh lý lịch tư pháp…
“Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ nâng cấp mở rộng, chỉnh sửa các tính năng, chức năng, cập nhật các dịch vụ công trực tuyến, nâng cao hiệu quả khai thác Cổng thông tin điện tử theo hướng lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm thuận tiện, đầy đủ thông tin, dễ tìm, dễ khai thác”-Đại tá Phạm Hữu Trường nhấn mạnh.
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null