Còn "2K" thì khẩu trang vẫn rất quan trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dạo này, trong câu chuyện hàng ngày, nhiều chị em trong xóm tôi thường nói với nhau: Từ khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, các hoạt động trở lại bình thường, mỗi gia đình tiết kiệm được một khoản chi phí cho việc mua khẩu trang. 
Cũng bởi, một số người không đeo khẩu trang thường xuyên mỗi khi ra khỏi nhà, thậm chí, một chiếc khẩu trang y tế có thể dùng lại nhiều lần. Có người cho rằng, bản thân đã tiêm 3-4 mũi vắc xin phòng Covid-19 nên khả năng miễn dịch tốt. Có người còn bảo: “Đã mắc Covid rồi thì sợ gì”. Người lớn chủ quan dẫn đến con trẻ cũng lơ là. Mà có lẽ không riêng xóm tôi vì theo quan sát, tại nhiều điểm công cộng như: bến xe, rạp chiếu phim, siêu thị, phòng chờ sân bay... vẫn có nhiều người không đeo khẩu trang hoặc có đeo nhưng kéo xuống dưới cằm cho dễ thở, dễ nói chuyện.
Nhân nói về chiếc khẩu trang, chị bạn đồng nghiệp có con đang học lớp 3 kể: Từ đầu tuần đến nay, 1/3 phụ huynh học sinh trong lớp gọi điện, nhắn tin xin phép cô giáo chủ nhiệm cho con nghỉ học vì bị sốt siêu vi. Qua trao đổi, giáo viên chủ nhiệm cho hay, phần lớn những em này không đeo khẩu trang thường xuyên. Ngoài dịch Covid-19 thì trong giai đoạn giao mùa này vẫn thường xuất hiện những bệnh liên quan đến đường hô hấp. Và khẩu trang, theo khuyến cáo của Bộ Y tế vẫn là giải pháp hữu hiệu, giúp ngăn chặn, loại bỏ nhiều nguy cơ lây lan vi rút trong không khí.
Hiện nay, dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, mỗi ngày trên cả nước, hệ thống quản lý quốc gia vẫn ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có trường hợp tử vong. Điều đó cho thấy, dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp và mỗi người dân cần phải nâng cao hơn nữa ý thức tự giác trong công tác phòng bệnh để dịch không bùng phát, lây lan trở lại.
Để giúp người dân thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, mới đây, Bộ Y tế đã đưa ra thông điệp mới từ 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế) xuống còn 2K + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp phù hợp khác. 2K gồm: khẩu trang, khử khuẩn. Theo đó, khuyến khích người dân đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, đông người và quy định rõ về một số đối tượng, địa điểm bắt buộc đeo khẩu trang; khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường xung quanh. Ngày 12-9, Bộ Y tế cũng đã phát động Chiến dịch truyền thông phòng-chống dịch Covid-19 trong tình hình mới với chủ đề “Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh”. Tại đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã kêu gọi các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương và người dân tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch.
Điều đó một lần nữa khẳng định rằng, phòng dịch là vô cùng quan trọng và khẩu trang vẫn là biện pháp góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân mỗi người, gia đình, cộng đồng trong tình hình hiện nay. Chúng ta không thể chủ quan, đối phó với các biện pháp phòng-chống dịch khi điều đó mang lại lợi ích thiết thân! 
AN NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

null